PDA

View Full Version : 17 cán bộ Cục Thuế ở Sài Gòn ăn hối lộ, gây thất thoát hơn $15 triệu



giavui
11-21-2022, 01:24 AM
17 cán bộ Cục Thuế ở Sài Gòn ăn hối lộ, gây thất thoát hơn $15 triệu




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ít nhất 17 cán bộ của Cục Thuế ở Sài Gòn bị “đề nghị truy tố” vì đã ăn hối lộ làm nhà nước mất trắng 365 tỷ đồng (hơn $15 triệu).

Báo Dân Việt hôm Chủ Nhật 20 Tháng Mười Một, và nhiều báo khác dẫn tin từ cơ quan điều tra nói “kết luận điều tra bổ sung” về vụ án xảy ra tại công ty “Thuduc House” đã dẫn đến kết quả như trên. Ban đầu chỉ có ba cán bộ Cục Thuế ở Sài Gòn dính tội ăn hối lộ, nay thêm nhiều người nữa.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/11/VN-Nguyen-Thi-Bich-Hanh-DanViet-112022.jpg

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó Cục Thuế ở Sài Gòn, bị khởi tố vì ăn hối lộ. (Hình: Dân Việt)

Tám ngày trước, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó cục trưởng Cục Thuế ở Sài Gòn, đã bị khởi tố vì “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Luật Hình sự CSVN. Nếu bị kết án, có thể bị đến 20 năm tù nếu làm thất thoát từ 1 tỷ đồng trở lên.

Hồi Tháng Tám, 34 người phần lớn là những người trong nhóm “Thuduc House” đã bị khởi tố khi lập “hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập cảng CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài (tại Mỹ, Cambodia, Singapore, Malaysia…).

Đồng thời, những kẻ cầm đầu còn thành lập 16 công ty ma rồi “móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty “ma” hoạt động bán hoá đơn VAT (giá trị gia tăng), kê khai khống hàng hoá đầu vào để được khấu trừ thuế.”

Báo Người Lao Động hôm 27 Tháng Tám nói “Kết luận điều tra cho thấy các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế VAT; vận chuyển trái phép $51.7 triệu (tương đương 1,205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và $22.7 triệu (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2.8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7.4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…”

Ngoài bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, một số ông bà cán bộ Cục Thuế Sài Gòn cũng tiếp tay làm bậy thấy nêu tên trên mặt báo gồm: Phạm Minh Tuấn, cựu trưởng Phòng Kê Khai Kế Toán Thuế; Cao Văn Tỵ, trưởng Phòng Thanh Tra Kiểm Tra Thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, trưởng Phòng Kiểm Tra Nội Bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi Cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi Cục Thuế quận 3; Ngô Huỳnh Luỹ, cán bộ Chi Cục thuế Quận 5…”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/11/VN-thi-tuyen-cu-thue-Hanoi-VNN-2014.jpg

Hàng ngàn người chen chúc nộp đơn xin thi tuyển làm nhân viên sở Thuế ở Hà Nội. (Hình: Vietnamnet)

Viên chức Sở Thuế, hay Quan Thuế của chế độ Hà Nội xưa nay nổi tiếng là ăn hối lộ không kém gì công an. Bởi vậy, mỗi khi có thi tuyển nhân viên các sở này, hàng ngàn người chen nhau nộp đơn. Người ta biết rằng “chui” được vào các cơ quan này là sẽ có cơ hội ăn hối lộ, đổi đời. Trước đây, nhiều người từng tiết lộ tiền đút lót để được nhận vào làm công chức sở thuế hay quan thuế tốn hàng trăm ngàn đô la.

Trong số những chức sắc Cục Thuế ở Sài Gòn dính vào vụ “Thuduc House,” trên cao nhất mới thấy bà cục phó Nguyễn Thị Bích Hạnh. Sở này còn hai người cục phó nữa là Thái Minh Giao và Nguyễn Tiến Dũng. Riêng ông Lê Duy Minh, cục trưởng Cục Thuế ở Sài Gòn, thì chỉ bị “điều chuyển công tác” chứ chưa thấy bị “xướng tên.”

Cũng đều là “công chức” hay “viên chức” của nhà cầm quyền, tiền lương những người này phần đông chỉ từ hơn 3 triệu đến 7 hay 8 triệu đồng tùy thâm niên hay vị trí, nhưng được làm công việc liên quan đến thuế, khai quan thuế nên có cơ hội ăn hối lộ dễ dàng. (TN)