PDA

View Full Version : Anh Quốc: Rishi Sunak nhiều triển vọng trở thành thủ tướng



duyanh
10-25-2022, 12:53 PM
Anh Quốc: Rishi Sunak nhiều triển vọng trở thành thủ tướng





https://s.rfi.fr/media/display/d498853a-06e2-11ed-92da-005056bfa79e/w:1024/p:16x9/2022-07-18T072025Z_652444829_RC26EV9Z6IE0_RTRMADP_3_BRITAI N-POLITICS.webp

Cựu bộ trưởng Tài Chính Anh Quốc Rishi Sunak tại Luân Đôn, Anh Quốc ngày 18/07/2022. REUTERS - JOHN SIBLEY

Cựu bộ trưởng Tài Chánh Anh Rishi Sunak có nhiều triển vọng trở thành thủ tướng tương lai của nước Anh sau khi đối thủ nặng ký của ông trong đảng Bảo Thủ là cựu thủ tướng Boris Johnson vào hôm qua, 23/10/2022, đã bất ngờ tuyên bố rời bỏ cuộc đua giành chức lãnh đạo đảng này, điều kiện cần thiết để lên lãnh đạo chính phủ.
Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher giải thích :

“Trái với mọi dự đoán, Boris Johnson đã rút lui khỏi cuộc đua cho dù vào cuối tuần qua, ông đã bỏ những ngày nghỉ tại vùng biển Caribê để cấp tốc trở về Luân Đôn.

Vừa ra khỏi máy bay, ông đã tiếp xúc ngay với Rishi Sunak để bàn về một liên minh giữa hai người. Thậm chí ông còn gọi điện cho ứng cử viên thứ ba, bà Penny Mordaunt, bộ trưởng phụ trách quan hệ với Nghị Viện, mời bà rút lui để nhường chỗ cho ông, điều đã bị bà từ chối.

Câu hỏi là chuyện gì đã xảy ra bởi vì cho đến phút chót, giới thân cận của ông Johnson còn khẳng định rằng cựu thủ tướng đã có được 100 chữ ký ủng hộ cần thiết, và ông sẽ đưa ra một thông báo bất ngờ. Thế nhưng thông báo bất ngờ đó chính là quyết định rút lui.

Lý do là ông Johnson không còn nhận được sự ủng hộ trong đảng Bảo Thủ, và các nghị sĩ đảng này đe dọa tổ chức các cuộc bầu cử bán phần nếu ông trở lại nắm quyền.

Con đường lên làm thủ tướng như vậy đã mở ra, thậm chí là thênh thanh, cho Rishi Sunak, người đã có 150 phiếu bảo trợ, trong lúc đối thủ còn lại là bà Penny Mordaunt chỉ mới có vỏn vẹn 25 phiếu (dưới ngưỡng 100 phiếu bảo trợ cần thiết để ra tranh cử).

Nếu trở thành ứng viên duy nhất, ông Sunak sẽ tự động được bầu và đương nhiên lên làm thủ tướng. Vận may quả là đang đến người trước đây là bộ trưởng Tài Chính của ông Boris Johnson.”


RFI