PDA

View Full Version : Ông Sunak tuyên bố tranh cử Thủ tướng Anh, ông Johnson rút lui



duyanh
10-24-2022, 12:56 PM
Ông Sunak tuyên bố tranh cử Thủ tướng Anh, ông Johnson rút lui



Hôm Chủ nhật (ngày 23/10), cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã chính thức tuyên bố tranh cử chức vị thủ tướng để lấp vào chỗ trống mà bà Truss vừa từ chức để lại. Bên cạnh đó, ông Boris Johnson cũng tuyên bố không tái tranh cử trong lần bầu cử này.


https://trithucvn.org/wp-content/uploads/2022/10/shutterstock_1851208261.jpeg

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak. Ảnh chụp ngày 10/11/2020 (Ảnh: I T S / Shutterstock)

Ông Sunak đã tweet vào Chủ nhật với một tuyên bố: “Nước Anh là một đất nước tuyệt vời, nhưng chúng ta phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc.”

“Đó là lý do tại sao tôi tranh cử lãnh đạo Đảng Bảo thủ và thủ tướng tiếp theo của quý vị.”

“Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt hiện nay thậm chí còn lớn hơn, nhưng nếu chúng ta lựa chọn đúng, cơ hội sẽ rất đáng kinh ngạc.”

“Tôi muốn sửa chữa phục hồi nền kinh tế của chúng ta, đoàn kết đảng của chúng ta và đóng góp cho đất nước của chúng ta.”


https://pbs.twimg.com/media/Ffvi5GwXkAEeiyX?format=jpg&name=small

Ông Sunak đã thua bà Truss trong cuộc tranh cử vào tháng trước. Nhưng bà Truss đã từ chức vào ngày 20/10 sau 45 ngày đầy sóng gió sau khi nhậm chức. Hiện đảng Bảo thủ đang đẩy nhanh cuộc bầu cử lãnh đạo mới của đảng, và người chiến thắng sẽ trở thành Thủ tướng Anh tiếp theo.

Các ứng cử viên phải nhận được 100 phiếu bầu từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ để đủ điều kiện tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo. Ông Sunak đã có đủ sự ủng hộ từ các nhà lập pháp để cho ông một ghế trong cuộc đua.

Ông Johnson sẽ không tái tranh cử

Tối Chủ nhật (ngày 23/10), cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ không tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ.

Ông Johnson cho biết ông “hoàn toàn có khả năng” chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Trong một tuyên bố nêu rõ lý do của quyết định, ông Johnson nói: “Tối nay tôi có thể xác nhận rằng tôi đã vượt qua mức cao với 102 đề cử.”

“Tôi có cơ hội tốt để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Đảng Bảo thủ – hơn nữa tôi sẽ trở lại Phố Downing vào thứ Sáu (28/10).”

“Nhưng trong vài ngày qua, tôi lấy làm tiếc khi phải kết luận rằng đây đơn giản không phải là cách làm chính xác. Trừ khi trong Quốc hội có một chính đảng đoàn kết, nếu không bạn sẽ không cách nào tiến hành quản trị một cách hiệu quả.”

Theo biên tập viên chính trị của BBC Chris Mason, ông Johnson cho biết nhận được sự ủng hộ của 102 nghị sĩ.

Hàng chục nghị sĩ đảng Bảo thủ đã công khai ủng hộ ông Johnson vào thứ Sáu (ngày 21/10). Nghị sĩ đảng Bảo thủ Paul Bristow ủng hộ việc ông Johnson tái tranh cử. “Tôi nghĩ ông ấy có thành tích đã được kiểm chứng để xoay chuyển tình thế. Ông ấy có thể xoay chuyển tình thế một lần nữa,” ông Paul Bristow nói về ông Johnson trên đài LBC. “Tôi tin chắc rằng các đồng nghiệp của tôi đã nghe được thông điệp này một cách rõ ràng.”

Bộ trưởng Quốc phòng trước đó được đánh giá cao là ông Ben Wallace cũng cho biết hôm 21/10 rằng ông không muốn tranh cử thủ tướng, mà muốn ủng hộ việc ông Johnson tái tranh cử.

Một cuộc khảo sát do People Polling công bố ngày 20/10 cho thấy 38% cử tri Đảng Bảo thủ muốn ông Johnson lãnh đạo Đảng Bảo thủ, trong khi chỉ 20% muốn ông Sunak làm lãnh đạo đảng. Ông Sunak từng là Bộ trưởng Tài chính trong Chính phủ của ông Johnson trước khi từ chức, tạo tiền đề cho việc ông Johnson tuyên bố từ chức vào tháng Bảy.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ tại Hạ viện và là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordaunt đã tuyên bố chạy đua vào vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ. Theo Bloomberg, bà chỉ có 22 người ủng hộ được biết đến. Nhưng bà nói rằng bà có khả năng tập hợp những người bảo thủ lại với nhau.

Trí Đạt (t/h)