PDA

View Full Version : 5 người Hồng Kông bị tù vì viết truyện thiếu nhi ‘kích động chống chính quyền’



duyanh
09-11-2022, 12:39 PM
5 người Hồng Kông bị tù vì viết truyện thiếu nhi ‘kích động chống chính quyền’



Năm người Hồng Kông mỗi người lãnh 19 tháng tù sau khi bị kết tội xuất bản truyện thiếu nhi mang tính “kích động chống chính quyền,” theo BBC hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Chín.

Nhà chức trách cho rằng nội dung ba quyển truyện này ám chỉ chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh. Được biết, ba quyển sách này kể chuyện bầy cừu cố gắng ngăn chặn bầy sói xông vô chiếm làng.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/TS-5-nguoi-hong-kong.jpg

Cảnh sát Hồng Kông trưng bày nội dung một trong ba quyển truyện này trong buổi họp báo hôm 22 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Anthony Kwan/Getty Images)

Năm tác giả nêu trên tranh luận rằng ba quyển sách này kể lại “lịch sử từ góc nhìn của người dân.” Nhưng tòa kết luận rằng ba quyển sách này là “bài tập tẩy não.”

Phiên tòa kết án trong vụ này diễn ra giữa lúc chính phủ trung ương Trung Quốc gia tăng trấn áp phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông từ năm 2020, năm Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia mới.


Bắc Kinh tuyên bố cần phải đưa ra luật này để giữ ổn định cho Hồng Kông, nhưng giới phê bình chỉ trích luật này là nhằm đè bẹp tiếng nói bất đồng chính kiến và làm suy yếu nền tự trị Hồng Kông.

Hồng Kông là Đặc Khu Hành Chính của Trung Quốc, và đi theo nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống,” tức là được hưởng một số quyền tự do mà dân Trung Quốc đại lục không được hưởng.

Đến nay, năm tác giả nêu trên ngồi tù được hơn một năm trong lúc chờ bản án. Một trong số luật sư của họ cho hay họ có thể được thả ra trong vòng một tháng nữa, vì được trừ thời gian đã ngồi tù.

Nhóm này từ 25 đến 28 tuổi, tất cả là chuyên gia chữa khuyết tật ngôn ngữ (speech therapist). Có người cho rằng ba quyển truyện của họ cố giải thích cho trẻ em biết phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông.

Tại phiên tòa kết án hôm Thứ Bảy, họ khẳng định ba quyển truyện này nhằm giúp trẻ em hiểu được nạn bất công có hệ thống.

Tuy nhiên, tòa cáo buộc họ “gieo mầm mống bất ổn” ở Hồng Kông cũng như khắp Trung Quốc.

Họ bị truy tố theo luật cấm kích động chống chính quyền từ thời thuộc địa – vốn hiếm khi được sử dụng cho tới gần đây – chứ không phải luật an ninh quốc gia năm 2020. (Th.Long)