PDA

View Full Version : Tòa án Việt Nam y án sơ thẩm hai nhà tranh đấu ‘‘vụ Đồng Tâm’’



duyanh
08-18-2022, 12:13 PM
Tòa án Việt Nam y án sơ thẩm hai nhà tranh đấu ‘‘vụ Đồng Tâm’’




https://s.rfi.fr/media/display/6ad209f8-14de-11ea-886e-005056a99247/w:1280/p:4x3/myduc_05.jpg

Ảnh tư liệu: Các cảnh sát cơ động bị dân Mỹ Đức, Đồng Tâm bắt làm con tin tại nhà văn hóa thôn vào tháng 04/2017. Facebook

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội trong phiên xử hôm nay, 17/08/2022, đã ra phán quyết y án với hai nhà tranh đấu Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, bị khép tội tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, ông Trịnh Bá Phương bị toà án Việt Nam kết án 10 năm tù và bà Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù, với tội danh: ‘‘Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’’. Cụ thể là họ bị cáo buộc phát trực tiếp các video, đăng tải các bài viết, trạng thái, chia sẻ trên các tài khoản cá nhân các nội dung liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm.

Vụ Đồng Tâm - vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai trong nhiều năm giữa nhiều cư dân của một xã ở ngoại thành thủ đô Hà Nội với chính quyền - đã kết thúc với một cuộc can thiệp của lực lượng an ninh đầu năm 2020, khiến một người dân địa phương thiệt mạng, hàng chục người bị bắt. Vụ án Đồng Tâm đã được nhiều định chế quốc tế quan tâm.

Trước khi tòa tuyên án, tổ chức bảo vệ nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch hôm qua, 16/08, đã lên tiếng phản đối. Đại diện của HRW phụ trách châu Á, Phil Robertson, ra một thông báo khẳng định Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm là những nông dân vận động người dân ‘‘chống lại việc tịch thu ruộng đất và những bất công khác, kể cả sự tàn bạo của công an’’.

Theo đại diện của HRW, ‘‘Các nhà tài trợ quốc tế, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các nhà ngoại giao tại Hà Nội cần lên tiếng phản đối việc đối xử lạm quyền đối với Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, đồng thời yêu cầu tòa phúc thẩm hủy bỏ những kết án bất công với họ, vì những hành động của họ chỉ là vận động người dân sử dụng ôn hòa các quyền dân sự và chính trị của mình’’.


RFI