PDA

View Full Version : Tòa Bạch Ốc: Thỏa thuận bán 300 tên lửa Patriot không phải là 'điều kiện trao đổi' với Ảrập Xêút



duyanh
08-03-2022, 12:48 PM
Tòa Bạch Ốc: Thỏa thuận bán 300 tên lửa Patriot không phải là 'điều kiện trao đổi' với Ảrập Xêút




https://img.ntdvn.net/2022/08/ntdvn_us-missles.jpeg

Các sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ đứng bên cạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. (Ảnh: Jack Guez / AFP / Getty Images)

Quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc phủ nhận rằng việc Mỹ chấp thuận bán 300 tên lửa Patriot cho Ảrập Xêút là 'điều kiện trao đổi' để cường quốc dầu mỏ tăng sản lượng dầu giữa khủng hoảng năng lượng.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt việc bán 300 tên lửa Patriot cho Ảrập Xêút với giá khoảng 3,05 tỷ USD.

DSCA đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về thương vụ này vào hôm thứ 3 (02/08). Trước đó, hồi tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã đến thăm vương quốc vùng Vịnh và gặp gỡ Quốc vương Salman bin Abdulaziz al-Saud cùng Thái tử Mohammed bin Salman.

“Thỏa thuận mua bán tiềm năng này sẽ củng cố các mục tiêu về chính sách đối ngoại cũng như các mục tiêu về an ninh quốc gia Mỹ bằng cách cải thiện hệ thống an ninh của một quốc gia đối tác; quốc gia đối tác này vốn là động lực cho ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế trong khu vực vùng Vịnh”, DSCA cho biết trong một tuyên bố.

Theo DSCA, thương vụ này sẽ lấp đầy kho tên lửa GEM-T đang ngày càng cạn kiệt của Ảrập Xêút, giúp nước này tăng khả năng đối mặt với các mối đe dọa trong tương lai, theo DSCA.

“Những tên lửa này được sử dụng để bảo vệ biên giới của Ảrập Xêút, chống lại các thiết bị bay không người lái xuyên biên giới và các cuộc tấn công không ngừng nghỉ bằng tên lửa đạn đạo của [lực lượng] Houthi vào các địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ảrập Xêút”, DSCA nói thêm.

“Những cuộc tấn công đó đã đe dọa cuộc sống của công dân Ảrập Xêút, người nước ngoài và người Mỹ đang cư trú tại Vương quốc này (khoảng 70.000 người Mỹ). Ảrập Xêút sẽ không gặp khó khăn gì trong việc đưa hệ thống tên lửa Patriot vào lực lượng vũ trang của họ”.

Tòa Bạch Ốc nói thỏa thuận bán 300 tên lửa Patriot không phải là 'điều kiện trao đổi' với Ảrập Xêút, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán 300 tên lửa Patriot cho Ảrập Xêút với giá khoảng 3,05 tỷ USD


https://img.ntdvn.net/2022/08/ntdvn_biden-saudi-arabia-1200x776-1.jpeg

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan tham dự cuộc họp song phương tại một khách sạn ở Jeddah, Ảrập Xêút, ngày 16/07/2022. (Ảnh: Mandel Ngan / AFP / Getty Images)

Ngoài 300 tên lửa Patriot MIM-104E GEM-T, thỏa thuận trị giá khoảng 3 tỷ USD sẽ cung cấp cho Ảrập Xêút các khóa đào tạo, dịch vụ vận chuyển, phụ tùng, công cụ và thiết bị, hỗ trợ thực địa, hỗ trợ đảm bảo chất lượng và các dịch vụ hỗ trợ hậu cần của chính phủ Mỹ và nhà thầu, và hơn thế nữa.

Tập đoàn Raytheon ở Massachusetts (Mỹ) là nhà thầu chính mà Ảrập Xêút sẽ đàm phán về các điều khoản của thỏa thuận.

DSCA cho biết thỏa thuận sẽ không “thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực” cũng như không yêu cầu “chỉ định thêm bất kỳ đại diện nhà thầu hoặc cơ quan chính phủ Mỹ nào cho Ảrập Xêút”.

DSCA nói: “Thỏa thuận mua bán này sẽ không có tác động bất lợi nào đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ”.

Thỏa thuận mua bán vũ khí được công bố trước khi diễn ra cuộc họp OPEC

Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden đã phủ nhận rằng thỏa thuận vũ khí giữa Mỹ và Ảrập Xêút, được công bố một ngày trước cuộc họp của 5 quốc gia vùng vịnh xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), là một phần của "điều kiện trao đổi" nhằm khuyến khích Ảrập Xêút tăng sản lượng dầu.

Khi được hỏi bởi các phóng viên vào hôm thứ 3, ông John Kirby - điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc - đã bác bỏ bất kỳ giả thiết nào cho rằng thỏa thuận vũ khí là một phần của "điều kiện trao đổi".

Tòa Bạch Ốc nói thỏa thuận bán 300 tên lửa Patriot không phải là 'điều kiện trao đổi' với Ảrập Xêút, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán 300 tên lửa Patriot cho Ảrập Xêút với giá khoảng 3,05 tỷ USD


https://img.ntdvn.net/2022/08/ntdvn_john-kirby-1200x800-1.jpeg

Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, phát biểu trong cuộc họp hàng ngày tại Tòa Bạch Ốc, ở Washington, ngày 02/08/2022. (Ảnh: Win McNamee / Getty Images)

Ông Kirby nói: “Chúng tôi cung cấp các thiết bị quốc phòng như tên lửa Patriot - bán chúng cho Ảrập Xêút vì họ có nhu cầu phòng không chính đáng”. "Trên thực tế, một trong những điều họ thảo luận trong chuyến đi là tiềm năng hay khả năng của một số hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp trong toàn khu vực, và các tên lửa Patriot sẽ góp mặt vào đó”.

“Và, vâng, ông ấy [Tổng thống Biden] đã gặp nhà vua và — và thái tử cùng đội ngũ lãnh đạo, cũng như tất cả các nhà lãnh đạo của GCC + 3 [Hội đồng hợp tác vùng Vịnh] khi ông ấy ở đó, bởi vì có nhiều vấn đề cần thảo luận”, ông Kirby nói thêm.

Ông tiếp tục: “An ninh năng lượng đã có trong chương trình nghị sự, nhưng đó không phải là chương trình duy nhất. Tôi sẽ không suy đoán về những gì OPEC có thể làm hoặc không thể làm”.

Xuân Hoa