PDA

View Full Version : Trung Quốc nói vụ chặn máy bay Úc trong không phận Biển Đông là chính đáng



duyanh
06-08-2022, 12:10 PM
Trung Quốc nói vụ chặn máy bay Úc trong không phận Biển Đông là chính đáng




https://img.ntdvn.net/2022/06/ntdvn_gettyimages-1176447697-1200x800-1.jpeg (https://img.ntdvn.net/2022/06/ntdvn_gettyimages-1176447697-1200x800-1.jpeg)

Máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc biểu diễn trên bầu trời Trường Xuân, Trung Quốc, ngày 17/10/2019. (Ảnh: AFP qua Getty Images)

Bắc Kinh đã gọi vụ việc phi công Trung Quốc có hành động đe dọa một máy bay quân sự Úc đang tiến hành giám sát hàng hải trong không phận quốc tế ở Biển Đông là chính đáng. Trong khi đó, Thủ tướng Úc khẳng định vụ việc là rất nguy hiểm.

"Sự cố này xảy ra trong không phận quốc tế. Chấm hết", tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã trả lời báo chí như vậy vào sáng hôm nay (08/06).

Trước đó một ngày, ngày 07/06, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi tuyên bố rằng máy bay P-8 của Úc đã đi vào vùng trời thuộc chủ quyền Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp quốc tế, mà Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa. Ông Đàm Khắc Phi cũng cáo buộc Úc đang tìm cách do thám Trung Quốc.

Ông Đàm nói: “Máy bay chiến đấu của Úc đã đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc; và các biện pháp đối phó mà quân đội Trung Quốc thực hiện là chuyên nghiệp, an toàn, hợp lý và hợp pháp”.


https://img.ntdvn.net/2022/06/ntdvn_qilianyu-islands-paracel-chain-1200x790-1.jpeg (https://img.ntdvn.net/2022/06/ntdvn_qilianyu-islands-paracel-chain-1200x790-1.jpeg)

Ảnh chụp từ trên không các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 10/08/2018. (Ảnh: AFP qua Getty Images)

Bắc Kinh cũng cáo buộc Canberra liên tục phát tán thông tin sai lệch và xúi giục điều mà Trung Quốc gọi là “thù địch và đối đầu”. Trung Quốc cũng thúc giục Úc ngay lập tức ngừng mọi hoạt động giám sát hàng hải quốc tế, “nếu không sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả nghiêm trọng phát sinh”.

Trước đó, ngày 05/06, Phó Thủ tướng Úc Richard Marles, đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng, nói rằng một máy bay phản lực quân sự J-16 của Trung Quốc đã phóng pháo sáng khi bay sát sườn máy bay P-8 của Úc, trong khi P-8 đang thực hiện chuyến bay giám sát hàng hải trong không phận quốc tế.

Máy bay phản lực của Trung Quốc sau đó tăng tốc và cắt ngang mũi máy bay của Úc, rồi thả ra các mảnh nhôm nhỏ, một số trong số đó đã bị hút vào động cơ của P-8.

“Rõ ràng điều này là rất nguy hiểm”, ông Marles nói. Nhưng ông cũng nói thêm rằng vụ việc “sẽ không ngăn cản” Úc tiếp tục tham gia vào hoạt động giám sát “nằm trong quyền của chúng tôi theo luật pháp quốc tế”.

“Các quốc gia khác cũng đang làm như vậy”, ông Marles cho biết. “Chúng tôi chú trọng các quyền tự do hàng hải ở Biển Đông… Đây là vùng biển có mối liên kết sâu sắc với Úc vì nhiều hoạt động thương mại của chúng tôi đi qua đó”.


https://img.ntdvn.net/2022/06/ntdvn_gettyimages-1289782299-1200x800-1.jpeg

Phó thủ lĩnh phe đối lập lúc bấy giờ là ông Richard Marles, tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, ngày 07/12/2020. Ông Marles hiện là Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Úc. (Ảnh: Sam Mooy / Getty Images)

Vụ việc này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Úc lúc bấy giờ là ông Peter Dutton tiết lộ rằng một tàu do thám của Trung Quốc đang hoạt động dọc bờ biển ngoài khơi Tây Úc.

Xa hơn một chút, cách đây 3 tháng, một tàu chiến Trung Quốc đã chiếu tia laser vào một máy bay quân sự của Hoàng gia Úc khi máy bay này đang bay trên vùng biển quốc tế nhưng trong vùng đặc quyền kinh tế của Úc.

Lực lượng Phòng vệ Úc (ADF) cho biết hành động như vậy có thể khiến tính mạng của các nhân viên của họ gặp nguy hiểm; trong khi Thủ tướng Scott Morrison khi đó lên án đây là “hành động đe dọa”.

Chuyên gia tình báo và an ninh quốc tế, Giáo sư John Blaxland từ Đại học Quốc gia Úc, nói với The Epoch Times ông tin rằng Trung Quốc đã sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để gia tăng gây áp lực lên Úc.

Trước đó, ông cũng nói với The Epoch Times rằng Trung Quốc đang tăng cường gây sức ép lên Úc vì Bắc Kinh cho rằng bằng cách đe dọa và bắt nạt Úc, Úc sẽ dần rời xa đồng minh là Mỹ.

Quan hệ Trung - Úc đã trở nên căng thẳng trong vài năm qua, sau khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch COVID-19 và cấm Tập đoàn Huawei xây dựng mạng 5G tại Úc.

Xuân Hoa