PDA

View Full Version : Nhà Trắng: Ông Putin bị chính các tướng lĩnh của mình lừa dối



duyanh
03-31-2022, 12:37 PM
Nhà Trắng: Ông Putin bị chính các tướng lĩnh của mình lừa dối




https://img.ntdvn.net/2022/03/ntdvn_1-165.jpeg

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ người đứng đầu khu vực Ingushetia tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 30/3/2022. (Ảnh Getty Images)

Nhà Trắng cho rằng các tướng lĩnh Nga đang gây hiểu lầm cho Tổng thống Nga Putin về diễn biến cuộc chiến Ukraine - Nga, bởi vì họ "quá sợ hãi để nói cho ông ấy biết sự thật".

“Chúng tôi tin rằng ông Putin đang bị các cố vấn cấp cao của ông ấy đưa thông tin sai lệch về sự tồi tệ trong hoạt động quân sự cũng như sự tê liệt của nền kinh tế Nga bởi các lệnh trừng phạt, vì họ quá sợ hãi để nói cho ông ấy biết sự thật”, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield cho biết trong một cuộc họp báo.

Để ủng hộ nhận định này, ông Bedingfield đã trích dẫn thông tin tình báo Mỹ khẳng định ông Putin “cảm thấy bị quân đội Nga lừa dối” và tuyên bố “hiện có căng thẳng dai dẳng giữa ông Putin và [Bộ Quốc phòng], xuất phát từ việc ông Putin không tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Bộ này”.

Đánh giá trên được lặp lại bởi phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, nói rằng Tổng tư lệnh Nga “không được Bộ Quốc phòng thông báo đầy đủ” trong suốt quá trình diễn ra cuộc xung đột, bắt đầu từ ngày 24/2.

Trước đó, một nhà đàm phán hàng đầu của Nga nói rằng chính phủ Kyiv “về cơ bản đồng ý” với một số yêu cầu chính của Moscow về việc Ukraine không gia nhập NATO hoặc cho phép quân đội, cũng như các căn cứ nước ngoài đóng quân trên lãnh thổ của mình.

Trưởng đoàn đàm phán của Điện Kremlin, ông Vladimir Medinsky cho biết: “Các nhà đàm phán Ukraine về cơ bản đã đồng ý với các yêu cầu an ninh chính của Nga về việc từ chối tư cách thành viên NATO và liên quan đến sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình”, theo truyền thông nhà nước Nga đưa tin.

Trước đây, nhiều vòng đàm phán hòa bình đã được thực hiện nhưng mang lại rất ít kết quả khả quan. Các quan chức Mỹ và phương Tây cho biết, họ tin rằng Moscow đang sử dụng các cuộc đàm phán để tập hợp lực lượng xung quanh các thành phố khác nhau.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong cuộc gọi kéo dài 55 phút rằng, khoản viện trợ trực tiếp bổ sung 500 triệu USD cho Ukraine đang được tiến hành. Đây là đợt hỗ trợ mới nhất của Mỹ khi cuộc xâm lược của Nga tiếp tục diễn ra.

Ông Biden đã thông báo cho ông Zelenskyy về đợt hỗ trợ mới nhất trong một cuộc gọi, trong đó các nhà lãnh đạo cũng xem xét các khoản viện trợ an ninh đã được chuyển cho Ukraine và những tác động của vũ khí đối với cuộc chiến, theo Nhà Trắng.

Ông Zelesnkyy đã thúc giục chính quyền ông Biden và các đồng minh phương Tây khác cung cấp cho Ukraine máy bay phản lực quân sự, điều mà Mỹ và các nước NATO khác cho đến nay không muốn giải quyết vì lo ngại nó có thể dẫn đến việc Nga mở rộng chiến tranh ra ngoài biên giới Ukraine.

Cũng trong ngày thứ Tư (30/3), các cuộc tấn công và pháo kích của Nga được cho là đã xảy ra xung quanh Kyiv và Chernihiv sau khi Điện Kremlin cho biết một ngày trước đó rằng họ sẽ tiêu diệt một số lực lượng của mình ở những khu vực đó. Điều đó đã vấp phải sự hoài nghi từ cả Lầu Năm Góc và NATO.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với báo chí nhà nước rằng, giai đoạn đầu của cuộc xâm lược của Nga liên quan đến việc buộc quân đội Ukraine “phải tập trung lực lượng, phương tiện, nguồn lực và thiết bị quân sự để giữ các khu định cư lớn ở những khu vực này, bao gồm cả Kyiv”. Đồng thời, ông nói thêm, các lực lượng Nga khi đó sẽ có nhiều quyền tự do hơn để hoạt động trong khu vực Donbass ở miền đông Ukraine.



Huyền Anh

Theo The Epoch Times