PDA

View Full Version : TRỰC TIẾP: Đức đảo ngược chính sách, cho xuất khẩu súng phóng lựu sang Ukraine



sophienguyen
02-27-2022, 12:32 AM
TRỰC TIẾP: Đức đảo ngược chính sách, cho xuất khẩu súng phóng lựu sang Ukraine





https://gdb.voanews.com/01bd0000-0aff-0242-3248-08d9f96039fb_cx0_cy7_cw0_w1023_r1_s.jpg (https://gdb.voanews.com/01bd0000-0aff-0242-3248-08d9f96039fb_cx0_cy7_cw0_w1023_r1_s.jpg)

Binh sĩ Ukraine trong vị trí chiến đấu tại căn cứ quân sự Vasylkiv ở vùng Kyiv, Ukraine, ngày 26 tháng 2, 2022.

Tin nói Đức chấp thuận súng phóng lựu chống tăng cho Ukraine

Trong một sự đảo ngược lập trường bất ngờ, Đức đã chấp thuận chuyển giao súng phóng lựu chống tăng cho Ukraine, AFP loan tin dẫn một nguồn từ chính phủ nước này.

"Với cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine, chính phủ sẵn sàng cung cấp những khí tài khẩn cấp cần thiết cho việc phòng vệ Ukraine," nguồn tin nói trong một phát biểu.

Báo POLITICO dẫn lời hai quan chức EU cho biết Đức đã ủy quyền cho Hà Lan gửi cho Ukraine 400 súng phóng lựu chống tăng phản lực để hỗ trợ cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga. Bước đi này được nói là đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong chính sách quân sự của Berlin giữa áp lực từ các đồng minh EU và NATO.
Cho đến tận ngày thứ Bảy, Đức vẫn nhất quyết duy trì một lập trường lâu đời là không cho phép vũ khí sát thương mà nước này kiểm soát được chuyển vào khu vực xung đột, theo POLITICO.

Quân đội Nga được lệnh mở rộng tiến công Ukraine ‘từ mọi hướng’

Quân đội Nga đã được lệnh mở rộng cuộc tiến công ở Ukraine "từ mọi hướng," sau khi Ukraine từ chối tổ chức các cuộc đàm phán tại Belarus, Bộ Quốc phòng Nga nói trong một phát biểu ngày thứ Bảy.
“Sau khi phía Ukraine bác bỏ tiến trình đàm phán, hôm nay tất cả các đơn vị đã được lệnh phát triển mũi tiến công từ mọi hướng phù hợp với kế hoạch của chiến dịch,” phát ngôn viên quân đội Nga Igor Konashenkov cho biết trong một phát biểu.

Tổng thống Biden chấp thuận 350 triệu đôla viện trợ quân sự cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải ngân 350 triệu đôla viện trợ quân sự cho Ukraine vào ngày thứ Sáu trong khi nước này đang chiến đấu để đẩy lùi một cuộc xâm lược của Nga.
Trong một bản ghi nhớ gửi cho Ngoại trưởng Antony Blinken, ông Biden chỉ đạo khoản tiền 350 triệu đôla, vốn được phân bổ thông qua Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài, cung cấp cho Ukraine để hỗ trợ quốc phòng.

Thị trưởng Kyiv tăng thêm thời gian giới nghiêm

Thị trưởng thủ đô Ukraine đang áp đặt lệnh giới nghiêm tăng cường giữa lúc quân đội Nga tấn công thành phố.
Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết trên Telegram rằng lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ sáng, và “tất cả thường dân ở trên đường phố trong thời gian giới nghiêm sẽ bị coi là thành viên của các nhóm phá hoại và do thám của kẻ thù”.
Lệnh giới nghiêm trước đó được áp dụng cách đây hai ngày, từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng.

(Theo AP)
198 người Ukraine thiệt mạng, hơn 1.000 người khác bị thương

Bộ trưởng Y tế Ukraine vừa cho biết 198 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Nga.
Bộ trưởng Y tế Viktor Lyashko cho biết hôm 26/2 rằng trong số những người thiệt mạng có 3 trẻ em. Thông báo của ông không cho biết rõ số người thiệt mạng trên gồm bao nhiêu binh sĩ và thường dân.
Ông Lyashko cho biết thêm rằng có 1.115 người khác, trong đó có 33 trẻ em, đã bị thương trong cuộc xâm lược của Nga, bắt đầu vào ngày 24/2 với các cuộc không kích và tên lửa lớn cùng với quân đội đổ bộ vào Ukraine từ các phía bắc, đông và nam.

(Theo AP)
Cố vấn Tổng thống Ukraine nói quân đội chống đỡ thành công các cuộc tấn công của Nga

Một cố vấn của tổng thống Ukraine cho biết giao tranh đang diễn ra dữ dội ở thủ đô và miền nam của đất nước, và quân đội Ukraine đang chống đỡ thành công các cuộc tấn công của Nga.

Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm 26/2 rằng các nhóm nhỏ của lực lượng Nga đã cố gắng xâm nhập vào Kyiv và giao tranh với quân đội Ukraine.

Ông Podolyak nói Nga muốn giành quyền kiểm soát thủ đô Ukraine và tiêu diệt lãnh đạo của Ukraine, nhưng ông nói rằng quân đội Nga đã không đạt được bất kỳ bước tiến nào, và các lực lượng Ukraine đang kiểm soát tình hình ở Kyiv.

Ông cho biết các lực lượng Nga cũng đang tập trung vào phía nam, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội ở Kherson, ngay phía bắc Crimea và ở các cảng của Biển Đen là Mykolaiv, Odessa và xung quanh Mariupol.

Ông nói Nga xem việc chiếm lấy miền nam là một ưu tiên, nhưng họ đã không đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào.
“Ukraine không chỉ đơn giản là cầm cự được., mà Ukraine đang chiến thắng”, ông Podolyak nói trong một cuộc họp báo.

(Theo AP)
Tổng thống Ukraine tái khẳng định quân đội sẽ kiên cường chống xâm lược Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vừa đưa ra lời đảm bảo mới rằng quân đội của nước này sẽ kiên cường đứng vững trước cuộc xâm lược của Nga.
Trong một đoạn video được ghi lại trên đường phố ở trung tâm thành phố Kyiv, ông Zelenskyy nói rằng ông vẫn chưa rời thủ đô và bác bỏ những tuyên bố nói rằng quân đội Ukraine sẽ hạ vũ khí đầu hàng.
“Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước”, ông Zelenskyy nói. “Vũ khí của chúng tôi là lẽ phải, và lẽ phải của chúng tôi chính là non sông, đất nước, con cái của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều đó”.

(Theo AP)
Internet ở Ukraine bị gián đoạn khi quân đội Nga tiến công

Kết nối Internet ở Ukraine đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xâm lược của Nga, đặc biệt là ở các khu vực phía nam và phía đông của đất nước, nơi giao tranh diễn ra nặng nề nhất, đài quan sát mạng Internet NetBlocks cho biết hôm 26/2.
Kết nối của GigaTrans, nhà cung cấp internet chính của Ukraine, đã giảm xuống mức dưới 20% so với bình thường, trước khi trở lại mức cao hơn vào đầu giờ sáng thứ Sáu, NetBlocks cho biết.

Alp Toker, giám đốc NetBlocks, nói với Reuters: “Mặc dù không có sự cố mất điện trên quy mô quốc gia, nhưng rất ít thông tin được nghe từ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và đối với những nơi khác, mọi người luôn sợ rằng khả năng kết nối có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào, cắt đứt họ với bạn bè và gia đình”.

Các mạng viễn thông của Ukraine bị gián đoạn có thể ảnh hưởng đến các nhóm dân phòng đang được huy động để bảo vệ các thành phố của họ, ông cho biết thêm.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine tiết lộ thêm thông tin về một hoạt động gián điệp mạng bị cáo buộc của Belarus mà họ cho là nhằm vào các tài khoản email cá nhân thuộc các lực lượng của Kyiv.

Trong một bài đăng trên Facebook, Nhóm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính của Ukraine cho biết các tin tặc không chỉ nhắm mục tiêu vào người Ukraine mà còn cả người Ba Lan, Nga và Belarus - bao gồm một số tổ chức truyền thông Belarus.

Các email được gửi đến đại sứ quán Belarus ở London đã không hề được phản hồi.

(Theo Reuters)