PDA

View Full Version : TRỰC TIẾP: Nga tấn công Ukraine - Ukraine mất quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl



sophienguyen
02-25-2022, 01:27 AM
TRỰC TIẾP: Nga tấn công Ukraine - Ukraine mất quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl





https://gdb.voanews.com/59304C1D-7D7E-4E6B-A834-9BDAF8EF4458_w1023_r1_s.jpg (https://gdb.voanews.com/59304C1D-7D7E-4E6B-A834-9BDAF8EF4458_w1023_r1_s.jpg)

Nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Ukraine.
Ukraine mất quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl
Một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết Ukraine đã mất quyền kiểm soát đối với nhà máy hạt nhân Chernobyl sau một trận chiến ác liệt. Nhà máy này đã ngừng hoạt động sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào tháng 4 năm 1986 khi Ukraine còn thuộc Liên Xô, khiến chất thải phóng xạ phun ra khắp châu Âu.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, cho biết tình trạng của các cơ sở của nhà máy, nơi lưu trữ chất thải hạt nhân, là không xác định.
Sau khi xảy ra thảm hoạ hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân của nhà máy hạt nhân Chernobyl đã được che phủ bởi một mái che bảo vệ để tránh rò rỉ phóng xạ.
Ông Podolyak nói sau “cuộc tấn công hoàn toàn vô nghĩa của người Nga theo hướng này, không thể nói rằng nhà máy điện hạt nhân Chernobyl an toàn”.
Ông cáo buộc Nga có thể gây ra các hành động khiêu khích ở đó và mô tả tình hình là “một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với châu Âu hiện nay”.

Putin nói ‘bị buộc phải’ ra lệnh hành động quân sự ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông “buộc phải” ra lệnh thực hiện hành động quân sự ở Ukraine vì phương Tây từ chối đáp ứng các yêu cầu an ninh của Nga.
Phát biểu tại cuộc họp ở Điện Kremlin với các doanh nhân hôm 24/2, ông Putin nói rằng hành động quân sự là một “biện pháp bắt buộc” xuất phát từ những rủi ro an ninh gia tăng đối với Nga.
Ông nói ông rất ngạc nhiên trước sự “không khoan nhượng” của phương Tây đối với các yêu cầu an ninh của Moscow.
“Tôi rất ngạc nhiên vì họ không hề thay đổi một chút xíu nào đối với bất kỳ yêu cầu nào”, tổng thống Nga nói. “Họ đã khiến chúng tôi không có cơ hội để hành động khác đi.”
Đề cập đến các biện pháp trừng phạt của phương Tây, ông Putin nói “Nga vẫn là một phần của nền kinh tế toàn cầu và sẽ không làm tổn hại đến hệ thống mà nó là một phần trong đó, miễn là nó vẫn còn ở đó”.
“Các đối tác của chúng tôi nên nhận ra điều đó và không đặt mục tiêu đẩy chúng tôi ra khỏi hệ thống”, ông nói trong một cảnh báo rõ ràng với phương Tây.

(Theo AP)


Ukraine nói Nga đang cố chiếm nhà máy hạt nhân Chernobyl

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các lực lượng Nga đang cố chiếm nhà máy hạt nhân Chernobyl.

Đây là nhà máy đã xảy ra tai nạn hạt nhân kinh khủng nhất thế giới khi một lò phản ứng hạt nhân phát nổ vào tháng 4 năm 1986, phun ra chất thải phóng xạ khắp châu Âu.
Nhà máy hạt nhân Chernobyl cách thủ đô Kyiv 130 km (80 dặm) về phía bắc.
Lò phản ứng bị nổ trước đây đã được che phủ bởi một mái che bảo vệ để tránh rò rỉ phóng xạ, và toàn bộ nhà máy đã ngừng hoạt động.
Ông Zelenskyy nói trên trang Twitter rằng “những người giữ nhiệm vụ bảo vệ của chúng tôi đang cống hiến mạng sống của họ để thảm kịch năm 1986 sẽ không lặp lại”.
Ông nói thêm rằng “đây là một lời tuyên chiến chống lại toàn bộ châu Âu”.

(Theo AP)
Nga nói đã phá hủy 74 cơ sở quân sự của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã phá hủy 74 cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm 11 căn cứ không quân.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh rằng các quân nhân Ukraine phải được đối xử với “tôn trọng” và những người hạ vũ khí đầu hàng thì phải được bảo đảm an toàn.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc mất máy bay cường kích Su-25 là do “lỗi của phi công”.

(AP)
https://gdb.voanews.com/c4310000-0aff-0242-5017-08d9f7a82b41_w650_r0_s.jpg (https://gdb.voanews.com/c4310000-0aff-0242-5017-08d9f7a82b41_w650_r0_s.jpg)

Radar bị hư hỏng, một phương tiện và thiết bị được nhìn thấy tại một cơ sở quân sự của Ukraine bên ngoài Mariupol, Ukraine, thứ Năm, ngày 24/2/2022.

https://gdb.voanews.com/c4310000-0aff-0242-96c8-08d9f7a45eb2_w650_r0_s.jpg (https://gdb.voanews.com/c4310000-0aff-0242-96c8-08d9f7a45eb2_w650_r0_s.jpg)

Các mảng radar bị hư hỏng và các thiết bị khác được nhìn thấy tại cơ sở quân sự Ukraine bên ngoài Mariupol, Ukraine, Thứ Năm, ngày 24/2/2022. Photo AP.

https://gdb.voanews.com/c42c0000-0aff-0242-3383-08d9f7784eae_w650_r0_s.jpg (https://gdb.voanews.com/c42c0000-0aff-0242-3383-08d9f7784eae_w650_r0_s.jpg)

Các công nhân chuẩn bị chất các mảnh vỡ của tên lửa lên một chiếc xe tải sau trận pháo kích của Nga ở Kyiv, Ukraine, ngày 24 tháng 2 năm 2022.

https://gdb.voanews.com/c4930000-0aff-0242-f185-08d9f7a465f2_w650_r0_s.jpg (https://gdb.voanews.com/c4930000-0aff-0242-f185-08d9f7a465f2_w650_r0_s.jpg)

Ngọn lửa và khói bốc lên từ các mảnh vỡ của một ngôi nhà nhỏ sau trận pháo kích của Nga ở ngoại ô Kyiv, Ukraine, ngày 24/2/2022.

https://gdb.voanews.com/c42c0000-0aff-0242-de34-08d9f7a472d0_w650_r0_s.jpg (https://gdb.voanews.com/c42c0000-0aff-0242-de34-08d9f7a472d0_w650_r0_s.jpg)

Xe tăng Ukraine di chuyển vào thành phố, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép một chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine, ở Mariupol, ngày 24/2/2022.



https://www.youtube.com/watch?v=VmmFmGzAK1Y&t=1s

https://gdb.voanews.com/c4310000-0aff-0242-1377-08d9f7a38273_tv_w1200_r1.jpg (https://gdb.voanews.com/c4310000-0aff-0242-1377-08d9f7a38273_tv_w1200_r1.jpg)

Khu dân cư Ukraine tan hoang sau trận bom của Nga | VOA


Trung Quốc từ chối dùng từ Nga ‘xâm lược’, kêu gọi công dân ở Ukraine ở yên trong nhà

Trung Quốc từ chối gọi việc Nga đưa quân tấn công Ukraine là “xâm lược” và kêu gọi tất cả các bên hãy kiềm chế, đồng thời khuyên công dân của mình ở Ukraine nên ở yên trong nhà hoặc ít nhất nên cẩn thận khi để cờ Trung Quốc nếu như họ cần phải lái xe đi đâu.
“Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình mới nhất. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát”, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói.
Tại một cuộc họp báo thường nhật chật kín người ở Bắc Kinh, bà Hoa đã thu hút sự chú ý của các nhà báo khi nói về những hành động của Nga.
“Đây có lẽ là sự khác biệt giữa Trung Quốc và người phương Tây. Chúng tôi sẽ không vội vàng đi đến kết luận”, bà nói.
“Về định nghĩa của một cuộc xâm lược, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại cách nhìn nhận tình hình hiện tại ở Ukraine. Vấn đề Ukraine có những bối cảnh lịch sử rất phức tạp khác đã kéo dài đến tận ngày nay. Nó có thể không phải là điều mà mọi người muốn thấy”.

LHQ cảnh báo ‘hậu quả tàn khốc’, kêu gọi các nước láng giềng Ukraine mở rộng cửa biên giới đón người dân

Người đứng đầu cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) vừa lên tiếng cảnh báo về “hậu quả tàn khốc” của hành động quân sự của Nga ở Ukraine và kêu gọi các nước láng giềng mở rộng cửa biên giới cho những người dân đang chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh.
Ông Filippo Grandi, Cao ủy LHQ về người tị nạn, đã đề cập đến “các báo cáo về thương vong và mọi người bắt đầu rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn” mà không giải thích thêm chi tiết.

Ông cho biết trong một tuyên bố rằng UNHCR đã tăng cường hoạt động và năng lực ở Ukraine và các nước láng giềng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

(AP)