PDA

View Full Version : Asean: Quan chức Mỹ đến Đông Nam Á bàn về Myanmar



duyanh
10-18-2021, 12:49 PM
Asean: Quan chức Mỹ đến Đông Nam Á bàn về Myanmar






https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/11C6B/production/_121111827_gettyimages-1300630135.jpg (https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/11C6B/production/_121111827_gettyimages-1300630135.jpg)


Những người biểu tình hô khẩu hiệu và giơ ba ngón tay tước khi internet trên toàn quốc bị cắt hồi Tháng Hai 2021 tại Yangon, Myanmar.
Theo Kyodo, Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng, họ sẽ cử một phái đoàn gồm các quan chức Bộ Ngoại giao, Phát triển Quốc tế và các cơ quan khác đến Thái Lan, Singapore và Indonesia trong tuần tới, như một phần trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar do cuộc đảo chính quân sự, hồi tháng Hai năm nay.

Phái đoàn do Tham tán Ngoại giao Derek Chollet, cố vấn chính sách cho Ngoại trưởng Antony Blinken dẫn đầu, cũng sẽ ghé qua Nhật Bản trên đường về nước để thảo luận về Myanmar và những thách thức liên quan đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết thêm rằng các chi tiết vẫn chưa được quyết định.

Trong chuyến công du đến Đông Nam Á, từ Chủ nhật đến thứ Sáu tới, phái đoàn sẽ tìm cách mở rộng hợp tác với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ, cũng như củng cố vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đối với sự ổn định của khu vực. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết trong thông cáo báo chí.

Về tình hình ở Myanmar, họ sẽ nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ với người dân địa phương và nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước láng giềng, có "trách nhiệm khẩn cấp" gây áp lực buộc chế độ quân sự chấm dứt bạo lực, trả tự do cho các tù nhân chính trị và khôi phục Myanmar trở lại con đường dân chủ, thông cáo báo chí cho hay.

Tại Thái Lan, Chollet và nhóm nghiên cứu cũng sẽ thảo luận về hợp tác viện trợ nhân đạo xuyên biên giới cho Myanmar.

Chuyến đi dự kiến của phái đoàn diễn ra trong bối cảnh các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đang dàn xếp lần cuối về việc không mời Thượng tướng Min Aung Hlaing, tham dự cuộc họp thượng đỉnh của nhóm khu vực vào cuối tháng này, viên tướng này đã lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của Myanmar dưới thời nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi.

Quyết định không mời lãnh đạo quân sự Myanmar đánh dấu bước chuyển mình lịch sử đối với 10 thành viên ASEAN khỏi nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong nhóm.

Hôm thứ Sáu, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, điều đó "hoàn toàn phù hợp và trên thực tế là có lý do" để ASEAN hạ cấp sự tham gia của Myanmar trong các cuộc họp sắp tới với tư cách là quân đội "đến nay hoàn toàn không muốn tham gia có hiệu quả với ASEAN để chịu trách nhiệm về khủng hoảng."

"Và vì vậy, chúng tôi đang ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy một giải pháp hòa bình và công bằng cho cuộc khủng hoảng, khôi phục các thể chế dân chủ và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các quyết định của ASEAN", quan chức này nói.



BBC