PDA

View Full Version : Tấn công khủng bố tại thủ đô Áo: 1 người chết, 15 bị thương



duyanh
11-03-2020, 01:25 PM
Tấn công khủng bố tại thủ đô Áo: 1 người chết, 15 bị thương


Nhiều tay súng đã tấn công tại sáu địa điểm khác nhau ở trung tâm Vienna, thủ đô nước Áo, khiến một người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, nhật báo New York Time dẫn lời nhà chức trách sở tại cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra vào tối Thứ Hai, 2 Tháng Mười Một, giờ địa phương.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-xa-sung-tai-trung-tam-thu-do-ao-1.jpg

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ngày 2 Tháng Mười Một tại thủ đô Vienna, Áo. (Hình: ROLAND SCHLAGER/APA/AFP via Getty Images)


Ông Karl Nehammer, bộ trưởng Bộ Nội Vụ Áo, cho biết, một cảnh sát bị thương và một kẻ tấn công bị bắn chết.

Những người bị thương được đưa tới bệnh viện, cho đến giờ này, nhà chức trách chưa được thông báo mức độ nghiêm trọng của các vết thương.

“Chúng tôi ghi nhận có nhiều người tham gia vụ nổ súng. Đây là một tấn công khủng bố,” Bộ Trưởng Nehammer tuyên bố.

Vụ tấn công kinh hoàng này diễn ra chỉ vài giờ trước nửa đêm Thứ Hai, thời điểm bắt đầu tái phong tỏa toàn nước Áo để ngăn chặn dịch COVID-19 đang trên đà bùng phát tại Châu Âu.

Nhà chức trách chưa xác định được ý đồ và mục tiêu của những kẻ tấn công.

Khu vực xả súng là một trung tâm thương mại và có đền thờ Do Thái Giáo chính tại thủ đô Vienna.

Ông Oskar Deutsch, chủ tịch cộng đoàn Do Thái Giáo Jewish Religious Community, gởi ra tin nhắn cho biết, vụ nổ súng xảy ra ngay khu vực kế cận của ngôi đền, tuy nhiên, ông nói rõ: “Hiện tại, không thể xác định ngôi đền là mục tiêu tấn công.”

Cảnh sát mô tả cho báo chí rằng đã có chạm súng giữa nhân viên công lực và các kẻ tấn công.

“Xin đừng tung tin đồn, lên án bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ tấn công, cũng như con số những nạn nhân. Đừng làm tình hình thêm rối loạn. Xin ở trong nhà. Tránh đi ra ngoài phố lúc này,” thông điệp của cảnh sát gởi ra trên Twitter.

Đồng thời, cảnh sát kêu gọi dân chúng gửi những video về vụ tấn công cho nhà chức trách và đừng tung lên mạng vì dễ gợi sự kích động.
(MPL)