PDA

View Full Version : Thanh Hóa: Cá chết bất thường hàng chục tấn trên sông Chu



duyanh
03-17-2020, 01:12 PM
Thanh Hóa: Cá chết bất thường hàng chục tấn trên sông Chu





https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/03/vn-ca-chet-e1584402347805.jpg

“NHỮNG NGƯỜI THĂM VIẾNG BỆNH VIỆN XIN CHÚ Ý Để bảo vệ tốt nhất cho bệnh nhân và cho chính chúng ta, chúng tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn là vào thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020, là sẽ tạm dừng việc thăm viếng tất cả các bệnh nhân cho đến khi dịch COVID-19 không còn là mối đe dọa nữa. Chúng tôi khuyến khích mọi người dùng các cách khác để liên lạc với người thân, bao gồm các cuộc gọi trực tiếp đến phòng bệnh nhân và sử dụng các ứng dụng (app) gọi điện thoại và video như Facetime và Skype trên điện thoại di động. Cảm ơn mọi người đã thông cảm và hợp tác thực hiện theo chính sách tạm thời này khi chúng tôi nỗ lực làm tất cả những gì có thể để giảm nguy cơ lây lan COVID-19.”

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Cả chục tấn cá nuôi trong lồng và cá tự nhiên trên sông Chu đoạn chảy qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân bất ngờ chết nổi trắng mặt nước, khiến người nuôi cá lao đao, người dân lo lắng.

Báo VNExpress cho biết rạng sáng 16 Tháng Ba, các gia đình nuôi cá lồng trên sông Chu, đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), phát hiện cá vùng vẫy bất thường. Từng đàn cá đua nhau ngoi lên mặt nước rồi nổi chết trắng bụng. Dọc bờ sông, tôm, cá tự nhiên bên ngoài cũng nổi chết lên mặt nước trôi dạt vào bờ rất nhiều.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ở thôn Quảng Ích, xã Xuân Thiên) có bốn lồng nuôi với khoảng 700 kg cá trắm, mỗi con nặng 1.5kg-2.5 kg, cho biết: “Chỉ trong vài giờ, cá chết gần như sạch trơn lồng bè, không còn một con… Nguồn nước đục và có mùi hôi thối bất thường.”


Khoảng 20 gia đình nuôi cá lồng trong vùng cũng bị hiện tượng tương tự. Thấy cá chết, người dân dùng sào quẫy nước sục khí hoặc đào hố cát ven bờ bắt cá ra khỏi lồng, nhưng gần như không cứu được con nào.

Cả buổi sáng, dân chài ở xã Xuân Thiên nhốn nháo, hò nhau vớt cá chết loại lớn mang đi bán rẻ ở các khu chợ nhỏ quanh vùng. “Chúng tôi chấp nhận bán tháo mong vớt vát chút vốn, nhưng chỉ bán được rất ít vì nhiều người sợ không dám ăn…,” một phụ nữ nói.

Người dân nghi ngờ cá chết do một số nhà máy sản xuất giấy, mía đường, tinh bột sắn… ở gần quanh khu vực xả thải ra môi trường. Tại một số vị trí cống xả ven bờ sông, họ thấy nước mặt sông sủi bọt trắng với màu đen khác thường.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/03/vn-ca-chet1.jpg

Nước trên sông Chu gần chân cầu Mục Sơn nổi bọt trắng, màu đen bất thường. (Hình: Lam Sơn/VNExpress)

Xác nhận sự việc trên, ông Nguyễn Duy Nam, phó chủ tịch xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân), cho hay cả xã có 20 gia đình nuôi cá lồng tại các thôn Quảng Ích, Quảng Phúc và Hiệp Lực. Số liệu thống kê sơ bộ đến trưa nay có khoảng 10 tấn cá đã chết.

Ông Nam thừa nhận qua ghi nhận thực tế, nước trên sông Chu đục hơn so với mọi ngày, có mùi hôi.

“Bà con phản ánh cá chết có thể do các nhà máy phía thượng nguồn sông Chu xả thải, chúng tôi cũng đã ghi nhận để báo cáo cấp trên, còn nguyên nhân chính xác phải các cơ quan hữu trách về lấy mẫu làm rõ,” ông Nam nói với báo Dân Sinh.

Theo ông Nam, vài năm trước cá lồng nuôi của người dân cũng chết nhưng chưa bao giờ nhiều như lần này.

Không chỉ cá nuôi mà nhiều loài thủy sản sinh sống tự nhiên trên sông Chu cũng chết dạt vào bờ. Ngoài xã Xuân Thiên, các xã Thọ Hải, thị trấn Lam Sơn cũng ghi nhận tình trạng cá chết rải rác, kéo dài 5-7 cây số.

Tin cho biết, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với ngành nông nghiệp, Công An Môi Trường lấy mẫu xét nghiệm, điều tra nguyên nhân.


(Tr.N)Người Việt