PDA

View Full Version : Cuba chính thức có lại thủ tướng, lần đầu tiên kể từ 1976



duyanh
12-22-2019, 02:50 PM
Cuba chính thức có lại thủ tướng, lần đầu tiên kể từ 1976




http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0/32/1500/848/1024/578/sites/images.rfi.fr/files/aefimagesnew/aef_image/2019-12-21t000000z_908725495_rc2wzd9vwqrc_rtrmadp_3_cuba-politics_0.jpg

Bộ trưởng bộ Du Lịch Manuel Marrero Cruz được cử làm thủ tướng Cuba ngày 21/12/2019. REUTERS/Stringer

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel vào hôm qua, 21/12/2019 đã bổ nhiệm bộ trưởng Du Lịch Manuel Marrero Cruz lên làm thủ tướng. Đây là lần đầu tiên từ năm 1976 đến nay mà Cuba có thủ tướng, một chức vụ được tái lập trong bản Hiến Pháp mới của Cuba, được thông qua nhân cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 2 vừa qua.

Theo ghi nhận của thông tín viên RFI Domitille Piron tại La Habana, thủ tướng mới của Cuba là một gương mặt chính trị và quân sự tiêu biểu của chế độ Cộng Sản.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã bổ nhiệm ông Manuel Marrero Cruz, làm thủ tướng, tức là cánh tay phải của ông trong vòng 5 năm tới đây. Ông Marrero đã giữ chức bộ trưởng Bộ Du Lịch trong gần 16 năm, kể từ lúc được chính cố lãnh tụ Fidel Castro bổ nhiệm. Năm nay 56 tuổi, tân thủ tướng Cuba là một kiến ​​trúc sư.

Ông Marrero cũng đã lên lãnh đạo tập đoàn Gaviota từ năm 2000. Đây là một doanh nghiệp quân đội hùng mạnh phụ trách quản lý ngành du lịch, một ngành quan trọng cho nền kinh tế Cuba.

Lòng trung thành của ông đối với Đảng Cộng Sản Cuba đã được tổng thống Diaz-Canel nhấn mạnh và như vậy, việc ông được đề bạt làm thủ tướng là một dạng khen thưởng, và chính trường Cuba đang thay đổi trong sự liên tục.

Giới bình luận chính trị từng nghĩ rằng chế độ Cuba có thể đề cử vào chức thủ tướng một người phụ nữ, hay một người lai thổ dân. Tuy nhiên, người được chọn lại là một người đàn ông da trắng, có râu đồng thời là một viện tướng trong quân đội.

Bà Mercedes Vega Perez, một phụ nữ 76 tuổi đã nghỉ hưu, một người rất trung thành với cách mạng, đã tỏ ý rất vui mừng.

Thế nhưng cũng có nhiều người Cuba không muốn phát biểu trước micro về việc bổ nhiệm thủ tướng mới, một chức vụ mà quyền hạn chưa rõ ràng lắm, nhưng trong thực tế có tác dụng phân chia quyền lực trong tay của chủ tịch Miguel Díaz-Canel, người kế nhiệm ông Raul Castro, vẫn đứng đầu Đảng.



RFI