PDA

View Full Version : 80 giáo viên Hồng Kông bị bắt vì tham gia biểu tình chống chính quyền



duyanh
12-21-2019, 02:40 PM
80 giáo viên Hồng Kông bị bắt vì tham gia biểu tình chống chính quyền




https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/12/TS-HongKong-122019-696x464.jpg

Các học sinh trung học, giáo viên và cựu học sinh nắm tay nhau thành chuỗi người đòi dân chủ ở Hồng Kông. (Hình: Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

HỒNG KÔNG (NV) — Ít nhất 80 giáo viên ở Hồng Kông đã bị bắt vì tham gia các cuộc biểu tình chống chính quyền, trong khi có khoảng 4 người khác từ nhiệm hoặc bị tạm ngưng dạy học, theo tiết lộ của Bộ Trưởng Giáo Dục Hồng Kông, Kevin Yeung hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai.

Theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP), Bộ Trưởng Kevin Yeung nói là có 123 giáo viên bị điều tra về các tố giác là có “hành vi sai trái” liên quan đến chống đối nhà nước. Bà Yeung còn kêu gọi các trường học hãy có biện pháp trừng phạt các giáo viên bị bắt vì tham gia biểu tình, lấy lý do là để “bảo vệ an toàn” cho học sinh.

Trong thời gian qua, khoảng 40% trong khoảng 6,000 người bị bắt ở Hồng Kông khi đi biểu tình đòi dân chủ là thành phần học sinh. Nhiều giáo viên sau đó đã tham gia các cuộc xuống đường, nói rằng họ thấy phải có hành động yểm trợ học sinh của mình.

Bà Yeung loan báo rằng ngoài các biện pháp kỷ luật của Bộ Giáo Dục, một số trường cũng đã có các hình thức khác để trừng phạt giáo viên đi biểu tình như giáng cấp, ngưng tăng lương hay chuyển sang các công việc khác.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, Yeung nói rằng phần lớn các tố cáo liên quan tới 123 giáo viên bị điều tra là vì các lời phát biểu hay hành động khiêu khích chính quyền, bài giảng trong lớp có nội dung khích động hay vi phạm luật pháp.

Ông Ip Kin-Yuen, một nhà lập pháp Hồng Kông và cũng là phó chủ tịch nghiệp đoàn giáo chức Professional Teachers’ Union cáo buộc chính quyền Hồng Kông có thái độ mập mờ, không đưa ra được các hướng dẫn rõ ràng thế nào là có bài giảng hay hành vi khích dộng, vì phần lớn các vụ tố giác chỉ căn cứ vào các bản post đưa lên các trang mạng xã hội hay được gửi đến những người trong vòng thân hữu của các nhà giáo bị bắt giữ.


(V.Giang)Người Việt