PDA

View Full Version : Anh liên tục triệu tập vì vấn đề Hồng Kông, đại sứ Trung Quốc nói ‘rất khó chịu’



duyanh
07-04-2019, 12:35 PM
Anh liên tục triệu tập vì vấn đề Hồng Kông, đại sứ Trung Quốc nói ‘rất khó chịu’



https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/07/pjimage-13.jpg

Đại sứ Trung Quốc tại Anh, ông Lưu Hiểu Minh. (Ảnh: Getty Images)

Căng thẳng leo thang sau khi Jeremy Hunt kêu gọi Trung Quốc ngừng sử dụng các cuộc biểu tình như là ‘cái cớ để đàn áp’, theo The Guardian.

Đại sứ Trung Quốc tại London đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Anh Quốc và bị nhắc nhở vì đưa ra những lời chỉ trích không thể chấp nhận được về Anh sau một cuộc họp, trong đó ông tuyên bố rằng Ngoại trưởng Anh đang ủng hộ những người vi phạm pháp luật ở Hồng Kông. Quan hệ giữa Anh và Trung Quốc đã nguội lạnh sau khi Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt kêu gọi Bắc Kinh không sử dụng các cuộc biểu tình ở Hồng Kông như một cái cớ để đàn áp người dân.

Tháng vừa qua, thế giới đã chứng kiến tình trạng bất ổn chính trị tồi tệ nhất ở Hồng Kông trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối dự luật cho phép dẫn độ các cá nhân sang Trung Quốc đại lục xét xử. Đầu tuần này, những người biểu tình đã xông vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp và giương cao lá cờ thuộc địa cũ của Anh nhân dịp kỷ niệm 22 năm lãnh thổ Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc vào ngày 01/07.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã sử dụng giọng điệu ủng hộ ngày càng thẳng thắn cho những người biểu tình đang yêu cầu bãi bỏ thay vì chỉ đình chỉ dự Luật dẫn độ. Trong khi lên án bạo lực, ông Hunt cũng kêu gọi người dân nên biểu tình ôn hòa sau khi một nhóm thiểu số các nhà hoạt động đã tách ra khỏi nhóm biểu tình chính để đập phá Hội đồng lập pháp.

Trung Quốc đã đe dọa dùng pháp luật để trừng phạt nặng nề những người này. Mười hai người đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ hôm thứ Tư và bị buộc tội với nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong khu vực lân cận tòa nhà Hội đồng Lập pháp.

Hôm thứ Tư (3/7), Đại sứ Trung Quốc tại Anh, Lưu Hiểu Minh cho biết những nhận xét của ông Hunt đại diện cho sự can thiệp thô bạo và không thể chấp nhận được vào nội bộ Trung Quốc. Nhận xét này đã bị Bộ Ngoại giao Anh bác bỏ với lý do vô lý và thiếu tính chính xác. Trong một nỗ lực nhằm thể hiện sự không bằng lòng vì lời phát biểu của đại sứ, thư ký thường trực tại Bộ Ngoại giao, ông Simon McDonald đã cho triệu tập đại sứ Lưu.

Đại sứ Lưu phát biểu trong một cuộc họp báo tại đại sứ quán:

“Tôi nghĩ rằng Jeremy Hunt hoàn toàn sai lầm khi nói về tự do, đây không phải là vấn đề về tự do, mà là vấn đề vi phạm luật pháp ở Hồng Kông.

Tôi cảm thấy rất khó chịu khi các quan chức cấp cao của ông ấy tỏ ra ủng hộ những người vi phạm pháp luật này. Tất cả chúng ta đều nhớ về Hồng Kông cách đây 22 năm dưới thời cai trị của Anh: không có tự do, dân chủ hay bất cứ điều gì.

Chúng ta đều biết rằng tất cả các Thống đốc đều được chính phủ Anh bổ nhiệm, người dân không có quyền bầu các quan chức lãnh đạo, và tất nhiên họ không có quyền biểu tình, và họ thậm chí còn không được phép có quyền tư pháp độc lập”.

Ông Lưu cảnh báo rằng mối quan hệ của Anh với Trung Quốc sẽ bị tổn hại bởi những gì ông mô tả là ‘sự can thiệp’ của chính phủ Anh.

“Nếu chính phủ Anh còn tiếp tục, chuyện này sẽ gây ra thiệt hại nặng nề hơn, vì vậy đó là lý do tại sao tôi kêu gọi chính phủ Anh để phản ánh về hậu quả của những lời nói và hành động của họ liên quan đến Hồng Kông. Tôi hy vọng chính phủ Anh sẽ nhận ra những hậu quả và kiềm chế sự can thiệp sâu hơn để hạn chế làm tổn hại thêm mối quan hệ của hai bên”.

Ông Lưu cũng phàn nàn rằng chính phủ Anh đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc không sử dụng bạo lực như một cái cớ để đàn áp, trong khi đó là vấn đề Tư pháp độc lập ở Hồng Kông đang trừng phạt những kẻ phạm tội, bao gồm cả những kẻ đã tấn công cảnh sát bằng bột độc.

Phản ứng với những lời chỉ trích của Đại sứ, ông Hunt không hề nao núng về lập trường của mình, ông phản hồi trên trang mạng xã hội Twitter:

“Tin nhắn dành cho chính phủ Trung Quốc: Quan hệ tốt giữa các quốc gia dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa họ. Đó là cách tốt nhất để giữ gìn mối quan hệ tuyệt vời giữa Anh và Trung Quốc”.

Việc ông bảo vệ các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến tuyên bố chung được ký kết bởi Anh và Trung Quốc để duy trì sự tự trị của Hồng Kông trong ít nhất 50 năm sau khi bàn giao. Tuyên bố chung được ký bởi cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và cựu Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương. Từ năm 1997, Hồng Kông đã được trao trả cho Trung Quốc dưới hình thức “một quốc gia, hai chế độ”, đảm bảo cho người dân Hồng Kông một mức độ tự chủ kinh tế và quyền tự do cá nhân mà người dân đại lục không có được.

Phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh cho biết ông Hunt dường như là “đang chìm đắm trong vinh quang mờ nhạt của chủ nghĩa thực dân Anh và bị ám ảnh bởi việc lên lớp người khác”.


DKN
4-7-2019