PDA

View Full Version : New Zealand cấm súng trường và súng bán tự động



duyanh
03-21-2019, 02:01 PM
New Zealand cấm súng trường và súng bán tự động



http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_16x9_1024_578/sites/images.rfi.fr/files/aefimagesnew/aef_image/2019-03-21t024016z_940041442_rc150e76c1b0_rtrmadp_3_newzea land-shootout-ardern-guncontrol_0.jpg

Súng trường được bày bán tại cửa hiệu Gun City, Christchurch, New Zealand, ngày 19/03/2019.
REUTERS/Jorge Silva/File Photo

Một tuần sau vụ xả súng đẫm máu vào hai đền thờ Hồi Giáo ở Christchurch, ngày 21/03/2019, thủ tướng Jacinda Ardern cho biết New Zealand sẽ cấm lưu hành các loại súng trường và súng bán tự động.

Trong khi đó, toàn bộ 50 nạn nhân đã được nhận diện và một số gia đình đã cử hành tang lễ vì theo truyền thống Hồi Giáo, người xấu số phải được an táng nhanh nhất có thể, thường là trong vòng 24 giờ sau khi qua đời.

Phát biểu trong cuộc họp báo, nữ thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh : « Mọi loại vũ khí tự động được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu (15/03) sẽ bị cấm trên đất nước này (New Zealand) ». Ngoài ra, các hộp tiếp đạn cỡ lớn và những thiết bị cho phép bắn nhanh hơn cũng bị liệt vào danh sách cấm. Quy định mới có thể sẽ có hiệu lực từ ngày 11/04/2019 sau khi được trình lên Quốc Hội.

Theo Reuters, để áp dụng luật mới, chính phủ tiến hành mua lại các loại súng sẽ bị cấm, hiện vẫn được người dân sử dụng. Chi phí cho dự án được thẩm định từ 100 triệu đến 200 triệu đô la New Zealand (khoảng 120 triệu euro). Có khoảng 1,5 triệu loại vũ khí đang được lưu hành ở đất nước chưa đầy 5 triệu dân này, trong đó có khoảng 13.500 súng tự động kiểu quân sự.

Loại súng tự động AR-15 được kẻ sát nhân sử dụng trong hai vụ thảm sát ở Christchurch, đã bị chính quyền Canberra cấm từ năm 1996 sau vụ thảm sát ở Port Arthur (Úc) khiến 35 người chết. Tuy nhiên, New Zealand vẫn cho phép loại vũ khí này với điều kiện chúng được đăng ký. Việc kiểm soát vũ khí chưa hề được sửa đổi tại New Zealand từ năm 1992.

Xả súng ở Christchurch : Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ điều chỉnh thái độ với Úc

Sau khi chỉ trích gay gắt tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về những phát biểu tấn công người Úc sau xả súng ở Christchurch, thủ tướng Úc Scott Morrisson cho rằng ông Erdogan đã phần nào tỏ thái độ « chừng mực » hơn, thông qua một bài báo của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đăng ngày 20/03 trên tờ Washington Post.

Theo AFP, trong bài báo trên, dù không nhắc lại những lời lẽ gay gắt nhắm vào công dân Úc nhưng ông Erdogan tiếp tục cáo buộc các nước phương Tây im lặng trước nạn bài Hồi Giáo.



RFI
21-3-2019