PDA

View Full Version : Trung Quốc tấn công ít nhất 27 trường đại học trên toàn cầu để đánh cắp bí mật quân sự



duyanh
03-08-2019, 01:50 PM
Trung Quốc tấn công ít nhất 27 trường đại học trên toàn cầu để đánh cắp bí mật quân sự




https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/03/hacker-4031973_1280_gaitubao_com_700x366.jpg

The Wall Street Journal báo cáo, tin tặc của ĐCSTQ đã tấn công 27 trường đại học ưu tú để lấy cắp bí mật hải quân. (Ảnh: pixabay)

Tin tặc Trung Quốc đã thâm nhập vào Hoa Kỳ và ít nhất 27 trường đại học trên thế giới, để tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm đánh cắp nghiên cứu công nghệ hàng hải liên quan đến quân sự. Nạn nhân gồm những trường đại học danh tiếng như: Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Pennsylvania, Đại học Duke và Đại học Washington.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, cuộc điều tra của cơ quan tình báo an ninh mạng iDefense, thuộc Công ty tư vấn An ninh mạng Accergy Security, cho thấy, tin tặc Trung Quốc đã ngụy trang phần mềm độc hại thành một e-mail để trao đổi học thuật giữa các trường đại học, học viên và gửi nó đến các trường đại học ở Hoa Kỳ, Canada và các nước Đông Nam Á.

Vụ việc là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc liên tục tấn công đánh cắp bí mật kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ. Mặc dù, chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận các cuộc tấn công mạng, nhưng iDefense cho biết, nghiên cứu mới nhất đã phản ánh làn sóng tấn công có nguồn gốc từ Trung Quốc có thể đã bắt đầu từ tháng 4/2017.

Hầu hết các học viện nằm trong “tầm ngắm” của Trung Quốc đều tham gia vào nghiên cứu và phát triển công nghệ biển sâu, hầu hết tất cả các tổ chức học thuật này đều liên quan đến Viện Hải dương học Woods Hole (Woods Hole Oceanographic Institution – WHOI), một tổ chức nghiên cứu giáo dục phi lợi nhuận ở MIT. Cơ quan iDefense tin rằng, mạng lưới của WHOI cũng bị tin tặc Trung Quốc phá vỡ.

Đại học Sahmyook của Hàn Quốc cũng trở thành mục tiêu của tin tặc đại lục, vì trường có sự hợp tác với Hải quân Hoa Kỳ, và được cho là do vị thế địa lý gần với Trung Quốc và Biển Đông.

iDefense còn phát hiện, hệ thống mạng của 27 trường đại học được kết nối với các máy chủ đặt tại Trung Quốc, những máy chủ này do các tổ chức tin tặc Trung Quốc có tên là Temp.Periscope, Leviathan hoặc Mudcarp kiểm soát.

FireEye, công ty an ninh mạng của Hoa Kỳ, cho biết, kết quả nghiên cứu của iDefense về cơ bản phù hợp với thông tin tình báo mà công ty này thu thập được.

Theo nghiên cứu trước đây của Viện công nghệ an ninh mạng (Cybersecurity Technology Institute), các trường đại học Hoa Kỳ nắm giữ đầy đủ các nghiên cứu quân sự có giá trị, trong khi mạng lưới an ninh của các tổ chức học thuật này lại “mong manh” hơn quân đội và các nhà thầu Mỹ, vốn là mục tiêu tấn công ưa thích của tin tặc TEMP.Periscope.

Howard Marshall, lãnh đạo iDefense cho biết, các tổ chức học thuật có những nghiên cứu quân sự quan trọng, nhưng bảo trì an ninh yếu hơn quân đội – đã trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc Trung Quốc.



DKN
8-3-2019