PDA

View Full Version : Tin tặc 20 tuổi đứng sau vụ đánh cắp dữ liệu chính trị gia Đức



duyanh
01-09-2019, 02:46 PM
Tin tặc 20 tuổi đứng sau vụ đánh cắp dữ liệu chính trị gia Đức






http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_16x9_1024_578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2017-05-13t173603z_54868979_rc150c181440_rtrmadp_3_cyber-attack_1.jpg


Ảnh minh họa.
Reuters

Thủ tướng Angela Merkel cùng hàng trăm chính trị gia Đức là nạn nhân của một vụ tấn công tin học có quy mô lớn. Dữ liệu cá nhân của họ bị phát tán trên mạng trong suốt tháng 12/2018. Vụ việc chỉ được công bố ngày 04/01/2019 và gây chấn động tại Đức. Phát biểu với báo chí hôm 08/01 về vụ tấn công, chính quyền Đức cho biết thủ phạm đã bị bắt giam.

Thông tín viên RFI Pascal Thibaut tường trình từ Berlin :

« Lý do được thanh niên 20 tuổi cung cấp hiện nay là « vì bực mình ». Thủ phạm vẫn sống ở nhà bố mẹ và dành thời gian rảnh rỗi để đánh cắp dữ liệu mật của khoảng vài trăm người, từ chính trị gia đến cả nhà báo. Suốt tháng 12/2018, những thông tin này được đăng trên hai tài khoản Twitter.

Nhiều tài khoản cá nhân bị đánh cắp và những thông tin được cho là nhạy cảm về mặt chính trị lại không bị liên quan, dù thủ tướng Angela Merkel cũng là nạn nhân. Những thông tin bị đánh cắp là danh bạ liên lạc, địa chỉ và các cuộc trao đổi trên internet.

Thủ phạm vụ tấn công tin học quy mô lớn đã bị bắt vào Chủ Nhật 06/01 và đã nhận tội. Thanh niên này cho biết nhắm vào những người làm anh ta bực mình nhưng không nêu chi tiết. Hiện tại, các nhà điều tra không có bất cứ dấu vết nào để kết luận đây là vụ tin tặc mang động cơ chính trị. Thanh niên trẻ khẳng định hành động một mình và đã được thả vì chính quyền không lo thủ phạm bỏ trốn.

Ngoài thắc mắc về động cơ của thủ phạm vụ tấn công, nhiều câu hỏi khác cũng được đặt ra. Làm thế nào mà một thanh niên 20 tuổi, không phải là một chuyên gia tin học, lại có thể phát tán chừng đó dữ liệu trong nhiều tuần lễ ?

Phát biểu hôm 08/01, bộ trưởng Nội Vụ Horst Seehofer đã hoan nghênh tốc độ cuộc điều tra, đồng thời thừa nhận đã không thể hoàn toàn bảo đảm được tính bảo mật trên mạng internet ».




RFI
9-1-2019