PDA

View Full Version : 13 công dân Canada bị chính quyền Trung Quốc giam giữ kể từ khi CFO Huawei bị bắt



duyanh
01-04-2019, 01:29 PM
13 công dân Canada bị chính quyền Trung Quốc giam giữ kể từ khi CFO Huawei bị bắt



https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/01/8eafd4d38c9265cc3c83.jpg

Bà Mạnh Vãn Châu được thả với số tiền bảo lãnh là 10 triệu đô la Canada, nhưng phải đeo máy theo dõi ở chân. (Ảnh: SCMP)

Canada hôm 3/1 cho biết 13 công dân của họ đã bị chính quyền Bắc Kinh giam giữ kể từ khi giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Châu bị bắt giữ ở Vancouver vào tháng trước theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Ít nhất 8 trong số 13 người đã được thả tự do, tuyên bố của chính phủ Canada cho biết nhưng không tiết lộ những tội danh mà 13 người này bị chính quyền Trung Quốc cáo buộc.

Trước tuyên bố vào ngày 3/1, chỉ có 3 công dân Canada bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ được tiết lộ danh tính. Đó là ông Michael Kovrig, ông Michael Spavor và cô Sarah McIver.

Cô McIver là một giáo viên tiếng Anh, bị chính quyền Trung Quốc giam giữ vì vấn đề giấy phép lao động liên quan đến công việc giảng dạy của cô. Cô McIver đã được thả và quay trở về Canada, còn ông Kovrig và ông Spavor vẫn đang bị giam giữ với cáo buộc làm tổn hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Căng thẳng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc đã leo thang kể từ khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Châu vào ngày 1/12.

Bà Mạnh sau đó đã được thả ra vào ngày 11/12 với số tiền bảo lãnh là 10 triệu đô la Canada (tương đương 7,4 triệu USD) và hiện đang sống tại một trong hai ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la của bà ở Canada. Bà Mạnh phải đeo máy theo dõi ở chân và không được rời khỏi nhà từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/01/detainedcanadians-600x312.jpg


2 người đàn ông Canada, Michael Spavor (bên trái) và Michael Kovric, hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc. (Ảnh AP)

Chính phủ Canada đã tuyên bố nhiều lần rằng họ không thấy mối liên hệ rõ ràng nào giữa vụ bắt giữ Mạnh Vãn Châu với việc giam giữ các công dân Canada của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, giới ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh và các cựu viên chức ngoại giao Canada cho biết họ tin rằng các vụ giam giữ công dân Canada là một đòn “ăn miếng trả miếng” của Bắc Kinh.

“Mạnh Vãn Châu không chỉ là một nữ doanh nhân bình thường. Cô ta không chỉ là một công dân Trung Quốc bình thường. Cô ta là vũ khí bí mật của chính quyền Trung Quốc”, Sheng Xue, học giả người Canada gốc Hoa cho biết trong một bài viết.

Theo Xue, Huawei là một phần quan trọng trong tham vọng thống trị lĩnh vực viễn thông toàn cầu của Trung Quốc. Là con gái lớn của người sáng lập Huawei, bà Mạnh Vãn Châu nhiều khả năng sẽ là người thừa kế của tập đoàn, là người có vị thế quan trọng trong chính quyền Bắc Kinh.

“Cô ta biết rất nhiều bí mật. Khi cô Mạnh bị bắt, Trung Quốc rất tức giận và sợ hãi, vì vậy họ đã phản ứng giống như một chế độ bất hảo trước thế giới mà không do dự”, Sheng Xue bình luận.



DKN
4-1-2019