PDA

View Full Version : Trung Quốc đứng đầu danh sách các nước cầm tù nhà báo



duyanh
12-21-2018, 02:57 PM
Trung Quốc đứng đầu danh sách các nước cầm tù nhà báo




https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/12/phong-vien-khong-bie-gioi.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/12/phong-vien-khong-bie-gioi.jpg)

Tổng thư ký Phóng viên Không biên giới - Christophe Deloire cho rằng, sự thù địch và các cuộc tấn công chống lại các nhà báo đã đạt đến một mức độ chưa từng thấy trên phạm vi toàn cầu.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Quốc tế Phóng viên Không biên giới (RFS), số nhà báo bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm tù vẫn tiếp tục đứng đầu thế giới trong năm nay, Liberty Times Net đưa tin.

Theo báo cáo, tính đến ngày 18/12, tổng cộng có 349 nhà báo trên toàn thế giới bị chính quyền tiểu bang hoặc khu vực cầm tù, tăng từ mức 326 người vào năm ngoái.


http://tinhhoa.net/wp-content/uploads/2014/08/141217083008_cpj_624x351_cpj_nocredit.jpg (http://tinhhoa.net/wp-content/uploads/2014/08/141217083008_cpj_624x351_cpj_nocredit.jpg)

Việt Nam xếp thứ 5 trong danh sách các nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất thế giới năm 2014.


Trong số đó, ĐCSTQ đã giam cầm 60 nhà báo đứng đầu thế giới, tiếp theo là Iran, Ả Rập Saudi, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

BL Daily đưa tin, tổng cộng 80 nhà báo trên toàn thế giới đã bị giết khi báo cáo tin tức. Hơn một nửa trong số họ là mục tiêu mưu sát, nhưng con số này không bao gồm các nhà báo từng bị mưu hại trước đó hiện vẫn còn đang điều tra.

Ngoài ra, 60 nhà báo trên toàn thế giới đã bị bắt cóc ở các quốc gia Syria, Iraq và Yemen trong năm nay, tăng hơn 10% so với 54 người vào năm ngoái.

Christophe Deloire, Tổng thư ký Phóng viên Không biên giới, thẳng thắn tuyên bố rằng sự thù địch và các cuộc tấn công chống lại các nhà báo đã đạt đến một mức độ chưa từng thấy trên phạm vi toàn cầu.



http://media.kenh9.tv/http/1200x1200/tinhhoa.net-urzaif-trung-quoc-mot-luat-su-bi-tra-tan-vi-bao-ve-nhan-quyen-cho-nguoi-ngheo.jpg (http://media.kenh9.tv/http/1200x1200/tinhhoa.net-urzaif-trung-quoc-mot-luat-su-bi-tra-tan-vi-bao-ve-nhan-quyen-cho-nguoi-ngheo.jpg)

Luật sư Cao Trí Thịnh bị bỏ tù sau khi viết thư yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc chấm dứt việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.




Tại Trung Quốc, số nhà báo bị bắt cũng tăng mạnh so với năm 2013 với số người là 32. Trong số đó, 29 nhà báo bị bỏ tù vì tội danh chống Nhà nước. Những người bị bắt đa số là các cây bút Tây Tạng hoặc Duy Ngô Nhĩ.

CPJ nhận xét, đây là dấu hiệu cho thấy chủ tịch Tập Cận Bình đang đặt áp lực lên báo chí, giới luật sư, những người bất đồng chính kiến, học giả nhằm ép buộc họ phải tuân theo lập trường của Chính phủ. Không chỉ bỏ tù các nhà báo, Bắc Kinh cũng đưa ra những quy định ngặt nghèo về những thông tin có thể đưa và từ chối cấp thị thực cho nhà báo nước ngoài.

Việt Nam có 16 nhà báo và cây bút bị cầm tù; trong đó, CPJ có nhắc đếnmột số trường hợp được nhiều người biết đến như: ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, ông Lê Quốc Quân, nhà báo Hoàng Khương, ông Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm), ông Trương Duy Nhất và nhà báo Võ Thanh Tùng.Tổ chức bảo vệ ký giả này không đề cập đến tên ông Nguyễn Quang Lập có thể vì danh sách được chốt hạ trước khi ông Lập bị bắt.

Chỉ tính riêng trong năm 2014, trên thế giới đã có tới 220 nhà báo bị bỏ tù, tăng chín người so với năm trước đó. Đây là con số nhiều thứ hai trong tất cả các năm, kể từ khi CPJ bắt đầu thống kê về các nhà báo bị bỏ tù vào năm 1990.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp con số nhà báo bị cầm tù trên thế giới vượt ngưỡng 200 người. Con số này cho thấy một xu hướng đáng quan ngại, CPJ nhận định.



An Yên