PDA

View Full Version : Gia thế ‘không thể bỏ qua’ của Giám đốc Tài chính Huawei bị bắt tại Canada



duyanh
12-08-2018, 12:55 PM
Gia thế ‘không thể bỏ qua’ của Giám đốc Tài chính Huawei bị bắt tại Canada





https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/12/huawei-1-1.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/12/huawei-1-1.jpg)
Dường như Huawei đang trở thành tâm điểm của thế giới sau khi thông tin Giám đốc Tài chính bà Mạnh Vãn Châu bị bắt giam tại Vancouver, Cannada. (Ảnh: Zhongyangshe)


Kể từ khi truyền thông trong và ngoài nước Trung Quốc đưa tin về việc Giám đốc Tài chính kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Huawei bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Vancouver, Canada vào ngày 1/12, không ít cư dân mạng quan tâm đến “gia thế” của bà Mạnh.

Reuters báo cáo rằng ở đỉnh điểm thế giới đang rất quan tâm về an ninh điện tử thì vụ bắt giữ bà Mạnh ở Canada đã khiến Huawei trở thành “điểm nóng” trên thế giới.

Bà Mạnh Vãn Châu, 46 tuổi là con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. Tuy nhiên bà theo họ mẹ và có tên tiếng Anh là Cathy Meng và Sabrina Meng.

Ông Nhậm Chính Phi là kỹ sư công trình trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong gần 10 năm, đã giúp Quân đội Giải phóng Nhân dân thiết lập một mạng lưới liên lạc thông tín cho đến năm 1983 mới nghỉ việc, theo Now News China.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/12/manh-van-chau.jpg

Bà Mạnh Vãn Châu là con gái của ông Nhậm Chính Phi – kỹ sư công trình trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). (Ảnh: Zhongyangshe)

CNA China nói rằng, Các quan chức chính phủ ở một số quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, lo lắng rằng công ty Huawei do ông Nhậm sáng lập, có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội và chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, Huawei đã nhiều lần khẳng định rằng Bắc Kinh không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến công ty Huawei.

Theo thông tin trên website Huawei, bà Mạnh Vãn Châu tham gia Huawei vào năm 1993, và lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Khoa học Công nghệ Hoá trung năm 1998, bà Mạnh từng là giám đốc bộ phận kế toán quốc tế của Huawei, giám đốc tài chính của Huawei Hồng Kông và chủ tịch bộ phận quản lý kế toán.

Tuy Nhiên, bà Mạnh Vãn Châu lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông Trung Quốc vào năm 2013. Cô nói rằng công việc đầu tiên sau khi vào Huawei là thư ký, “Chỉ là công việc trả lời điện thoại”.

Cô cũng nói rằng chồng cô không làm việc trong ngành này và bác bỏ tin đồn kết hôn với một tiền bối cao cấp tại Huawei.

Bà Mạnh Vãn Châu lần đầu tiên được bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị vào năm 2011 và cô là nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng kể từ khi đó.



DKN
8-12-2018

duyanh
12-08-2018, 01:06 PM
Ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan ‘điêu đứng’ vì sự cố Huawei



https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/12/huawei-la-nha-cung-cacc82p-thiecc82t-bicca3-viecc82cc83n-thocc82ng-locc9bn-nhacc82t-thecc82-giocc9bi.png

Huawei được xem là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. (Ảnh: CNA)

Việc Giám đốc tài chính (CFO) của Huawei, bà Mạnh Vãn Châu vừa bị bắt ở Canada khiến các nhà đầu tư Đài Loan tin rằng khả năng cạnh tranh của Huawei đã bị suy yếu, những nhà máy thượng nguồn của Đài Loan cũng bị ảnh hưởng không kém, theo BL Daily Taiwan

Huawei từng công bố chuỗi cung ứng cốt lõi của mình, từ góc độ phân phối quốc gia, có tới 33 nhà phân phối ở Hoa Kỳ, 27 nhà ở Trung Quốc, 27 nhà ở Nhật Bản và 11 nhà ở Đài Loan.

Cụ thể ở Đài Loan có TSMC, MediaTek, ASE, Hon Hai, UMC, Nam Á Technology Corporation, TXC Corporation, Largan Precision, Compeq Manufacturing, Unimicron và Macronix v.v.

Sự cố Huawei đã tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện tại các nhà máy cung cấp vi mạch tổng hợp cho Huawei bao gồm HiSilicon, Intel, Xilinx, Broadcom, Qualcomm, TI, STM, v.v.

Những khách hàng quan trọng của các nhà máy bán dẫn tại Đài Loan như TSMC, ASE, KYEC, Unimicron và một số nhà máy hạng hai khác cũng bàng hoàng trước sự kiện Giám đốc Tài chính kiêm Phó chủ tịch Huawei bà Mạnh Vãn Châu bị bắt ở Vancouver, Canada.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/12/manh-van-chau-2.jpg

Theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Thiết bị Viễn thông Huawei Trung Quốc vào ngày 1/12 tuần trước. (Ảnh: chụp ảnh màn hình từ Youtube)

Theo công ty khảo sát IHS Markit của Anh, thị phần viễn thông của Huawei chiếm 27,9% trên thế giới, tiếp theo là Ericsson 26,6%, Nokia 23,3%, ZTE 13%, Samsung Hàn Quốc chiếm 3,2%.

Về mạng quang thụ động (Passive Optical Network), giao thức trao đổi khoá IKE (Internet Key Exchange), theo Bộ Công nghiệp thông tin Trung Quốc, thị phần của Huawei cũng đứng đầu đạt 42%, tiếp theo là ZTE 23%, ALU 16%, Sumitomo 5% và Mitsubishi 4%.

Theo Reuters Chinese, vụ bắt giữ bà Mạnh có liên quan đến các hành vi vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Hoa Kỳ đã trừng phạt ZTE vào tháng Tư năm nay với lý do tương tự. Bộ Quốc phòng Mỹ ra lệnh vào tháng Năm rằng các cửa hàng quân sự của Mỹ phải ngừng bán điện thoại thông minh do Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất.

Ngoài ra, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tham gia các cuộc đàm phán kéo dài 90 ngày sau cuộc họp G20, tập trung vào các vấn đề phi thuế quan như bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc, rào chắn phi thuế quan, xâm nhập và trộm cắp trên mạng.

Tuy nhiên sự cố của Huawei được xem là cột mốc quan trọng khiến chiến tranh thương mại leo thang thêm nữa.

Lan Thảo