PDA

View Full Version : ZTE và Viện Khổng Tử là “tay trong” của Trung Quốc ở nước ngoài



duyanh
12-07-2018, 01:36 PM
ZTE và Viện Khổng Tử là “tay trong” của Trung Quốc ở nước ngoài



ZTE và Viện Khổng Tử được ĐCSTQ tài trợ đang mở rộng “địa bàn” hợp tác. Giới truyền thông của Mỹ báo cáo, ZTE đang có những hành động giúp đỡ Viện Khổng tử thiết lập trung tâm giám sát trên khắp thế giới.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang mở rộng hệ thống thu thập dữ liệu khổng lồ trên toàn cầu, gây ra những lo ngại về quyền riêng tư.

Nhật báo Daily Beast đưa tin vào ngày 27/6, rằng các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã coi ZTE là một kênh theo dõi của ĐCSTQ. Trong những tháng gần đây, ZTE đã xem thường các biện pháp chế tài của Mỹ trong các giao dịch thương mại với Iran và Bắc Triều Tiên, ZTE vì thế mà bị Mỹ trừng phạt và vẫn đang trong tình trạng “choáng váng”.

Gần đây người dân Mỹ liên tục lo lắng về các sản phẩm điện tử: bộ định tuyến, điện thoại di động của Huawei, ZTE sản xuất chính là bành trướng “âm mưu” giám sát Hoa Kỳ của ĐCSTQ, hai vị nghị sỹ Mỹ, ông Marco Rubio và Mark Warner bày tỏ, ZTE là một mối đe dọa an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ.


https://baolua.net/wp-content/uploads/2018/12/1303280801521673-600x400.jpg

Cơ quan tình báo Hoa Kỳ cảnh báo người dân Mỹ không nên sử dụng các sản phẩm ZTE và Huawei. (Ảnh: AFP)

Người phụ trách cơ quan tình báo Mỹ thông tin, hành vi giám sát Hoa Kỳ của ZTE và Huawei có liên quan chặt chẽ đến chính phủ Trung Quốc, do đó cảnh báo người dân Mỹ không nên sử dụng các sản phẩm ZTE và Huawei.

Ông Rubio nói: “Các sản phẩm và dịch vụ của ZTE và Huawei được dùng với mục đích gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ, hai công ty Trung Quốc này luôn làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ và người dân Mỹ phải nằm trong tình huống nguy hiểm”.

Một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã đề xuất dự thảo luật nhằm thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ cấm chỉ việc thu mua các sản phẩm và dịch vụ của ZTE và Huawei.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ZTE và ĐCSTQ có thể phức tạp hơn nhiều so với những gì các nghị sỹ Mỹ biết được. Nghiên cứu được thực hiện bởi “Daily Beast” cho thấy ZTE đã hợp tác với Viện Khổng Tử trong hơn 10 năm. Viện Khổng Tử được ví như một tổ chức quyền lực ngầm của ĐCSTQ trong 100 trường đại học ở Hoa Kỳ.

Ngược dòng thời gian trở về thời kỳ đầu Viện Khổng Tử được thành lập ở nước ngoài vào năm 2004. Sau đó năm 2005, ZTE đã tham dự buổi lễ khánh thành Viện Khổng Tử tại Đại học Poitiers Pháp, không những thế ZTE còn cung cấp giáo trình từ xa cho đại học này.

ĐCSTQ lấy lý do Viện Khổng Tử có những chủ đề chính trị “mẫn cảm” mà tiến hành những thẩm tra nghiêm ngặt, động thái này của chính quyền Trung Quốc đã nhận được rất nhiều phê bình từ nhiều quốc gia.


https://baolua.net/wp-content/uploads/2018/12/141205144200_china_512x288_getty-1.jpg

“Tình bạn thâm giao” hơn 10 năm Viện Khổng Tử và ZTE. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Một số nghị sỹ Mỹ cảnh báo rằng, Viện Khổng Tử là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Gần đây, các nghị sỹ Hoa Kỳ đã đề xuất dự thảo yêu cầu Viện Khổng Tử đăng ký theo “Đạo luật đăng ký đại lý nước ngoài”, có nghĩa là Viện Khổng Tử phải báo cáo các hoạt động và tiền quỹ của mình cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Khi Cục Điều tra Liên bang (FBI), ông Christopher Wray làm chứng trong Quốc hội hồi tháng Hai năm nay, FBI đang điều tra các Viện Khổng Tử trên khắp Hoa Kỳ. Một số nhân sỹ Mỹ lo ngại rằng Viện Khổng Tử đang được ĐCSTQ sử dụng để tiến hành thu thập thông tin tình báo bí mật và mở rộng các hoạt động ảnh hưởng của Trung Quốc trên đất Mỹ.

Viện Khổng Tử như một cơ quan tình báo ngầm của ĐCSTQ

Ngoài ra, ĐCSTQ đang xây dựng “hệ thống tín dụng xã hội”, sử dụng số liệu để phân tích hành vi của mọi người, dựa vào đó để đánh giá xếp hạng công ty và người dân, sau đó sử dụng số liệu đánh giá để quy định thưởng phạt.

Các nhà phê bình so sánh, hệ thống tín dụng xã hội của ĐCSTQ cũng tương tự như công cụ theo dõi trên diện rộng Orwellian.


https://baolua.net/wp-content/uploads/2018/12/o-default-facebook.jpg

Danh tiếng Khổng Tử đang bị chính quyền Trung Quốc sử dụng cho mục đích chính trị, sau khi đả kích Khổng Tử trong Đại Cách Mạng Văn Hóa. (Ảnh: ACE)

Một báo cáo mới do Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc phát hành hôm thứ Tư (27/6) tổng kết, cách ĐCSTQ mở rộng hệ thống tín dụng xã hội ra nước ngoài, cũng cho thấy ĐCSTQ ngày càng xem trọng Viện Khổng Tử như một tổ chức tiềm năng để thu thập dữ liệu bên ngoài Trung Quốc.

Daily Beast báo cáo rằng trong rất nhiều khía cạnh, không có gì bất hợp lý khi nghĩ rằng giữa ZTE và Viện Khổng Tử có mối “quan hệ đặc biệt”. Cả hai đều là các tổ chức toàn cầu gắn bó chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc, cả hai đều hỗ trợ cho quyền lực ngầm của ĐCSTQ trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ và giáo dục.


Nguồn: ĐKN
07/12/2018