PDA

View Full Version : Phó Tổng thống Mike Pence: Mỹ không lịch sự thêm nữa với Trung Quốc



duyanh
10-08-2018, 12:51 PM
Phó Tổng thống Mike Pence: Mỹ không lịch sự thêm nữa với Trung Quốc



Mỹ sẽ không “lịch sự” với Trung Quốc thêm nữa, bởi các hoạt động can thiệp của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, gồm gián điệp mạng và can thiệp bầu cử.



https://video2.dkn.tv/uploads/videos/d89ec1a76b/240p.m3u8


Trung Quốc đã ngoan cố gián điệp khoảng 30 công ty của Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho biết, đồng thời cảnh báo rằng Bắc Kinh đang can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Đó là một trong những lý do mà Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gia tăng khẳng định rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ không “chơi đẹp” với Trung Quốc thêm nữa, theo TheBL.“Bắc Kinh đang sử dụng một phương thức nhằm tiếp cận tới toàn bộ chính phủ, họ dùng các công cụ chính trị, kinh tế, quân sự, cũng như tuyên truyền, nhằm thúc đẩy sự ảnh hưởng của họ đồng thời hưởng thụ lợi ích của họ tại Hoa Kỳ”, ông Pence cho biết hôm thứ Năm (4/10) tại Viện Hudson, Washington.Nhận xét của ông Pence về sự can thiệp của người Trung Quốc trong cuộc bầu cử Mỹ đã bao phủ các phương tiện truyền thông. Phó Tổng thống Mỹ cũng thảo luận về vấn đề an ninh mạng và chủ nghĩa quân phiệt ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Ông Pence kêu gọi các công ty Mỹ phải cảnh giác trong việc đối phó với Trung Quốc.Phó Tổng thống Mike Pence đã chỉ ra 4 mối đe dọa chính mà Trung Quốc đã đặt ra cho Hoa Kỳ.

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/10/mike-pence-canh-bao.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/10/mike-pence-canh-bao.jpg)

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Chile Michelle Bachelet tại dinh Tổng thống La Moneda tại Santiago, ngày 16/8/2017. (Ảnh: MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

1. Gián điệp mạng

Gián điệp Trung Quốc đã tìm thấy các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng công nghệ của Mỹ để xâm nhập vào mạng máy tính của gần 30 công ty Hoa Kỳ, bao gồm Apple và Amazon, cũng như các ngân hàng và nhà thầu liên bang, tờ Bloomberg Businessweek đưa tin hôm thứ Năm, cùng ngày ông Pence cảnh báo về Trung Quốc.Các nhà thầu liên bang mà ông Pence nói đến, bao gồm các công ty đã làm việc với Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).Những con chip với kích thước nhỏ như một hạt gạo , đã được ghép vào các thiết bị sản xuất tại Trung Quốc của công ty Super Micro Computer Inc., công ty này là nhà cung cấp máy chủ cho một số công ty lớn tại Hoa Kỳ.Các nhà điều tra đã xác định những con chip này cho phép kẻ tấn công tạo ra “backdoor entry” (cửa sau) để thay đổi máy tính. Tuy nhiên, chính Amazon, Apple, Super Micro và chính phủ Trung Quốc đều phản đối tin tức từ Bloomberg.
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/10/unnamed-1.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/10/unnamed-1.jpg)

Con chip có kích thước nhỏ hơn cả một hạt gạo. Ảnh: Bloomberg.“Đây là một ‘cửa sau’ xâm nhập vào các lớp thuộc phần cứng, nhằm xác định nhận diện cá nhân, hồ sơ chăm sóc sức khỏe, và thậm chí có thể bỏ phiếu bằng máy bầu”, Dean Cheng, nghiên cứu sinh chính trị và an ninh Trung Quốc tại tổ chức The Heritage Foundation, cho biết trên tờ The Daily Signal.

2. Can thiệp bầu cử

Trung Quốc đang thúc đẩy một cuộc chiến tuyên truyền tại Hoa Kỳ, dòm ngó vào cả hai cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 và cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.“Không còn có thể nghi ngờ gì nữa: Trung Quốc đang can thiệp vào nền dân chủ Mỹ”, ông Pence nói.Ông lưu ý rằng cộng đồng tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc “đang nhắm mục tiêu vào chính phủ Mỹ và chính quyền địa phương và tiểu bang và lợi dụng bất kỳ sự chia rẽ nào giữa chính quyền liên bang và địa phương về chính sách”.“Họ đang sử dụng các vấn đề, như thuế quan thương mại, để thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh. Theo ước tính, Trung Quốc nhắm vào hơn 80% các quận Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump và tôi trong năm 2016. Hiện nay, Trung Quốc muốn biến các cử tri này bỏ phiếu chống lại chính quyền chúng tôi”.

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/10/pence-values-voter-summit-4733-700x420-698x366.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/10/pence-values-voter-summit-4733-700x420-698x366.jpg)

Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh cử tri ở Washington vào ngày 22 tháng 9 năm 2018. Ông Pence lên án Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông và can thiệp bầu cử Mỹ (Ảnh: Holly Kellum / Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

3. Chèn ép các công ty Mỹ

Ông Pence kêu gọi Google chấm dứt dự án có kiểm duyệt cho Trung Quốc, và lưu ý rằng các quan chức Trung Quốc đã cố tác động tới các lãnh đạo doanh nghiệp.“Google phải ngay lập tức chấm dứt phát triển ứng dụng “Dragonfly” nhằm tăng cường sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản và xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng Trung Quốc. Một ví dụ mới đây cho thấy, Trung Quốc đe doạ sẽ không cấp phép kinh doanh cho một tập đoàn lớn của Mỹ nếu họ từ chối phát biểu chống lại chính sách của chính quyền chúng tôi [Mỹ]”.Tuy nhiên, ông Pence cho hay đã có nhiều công ty hơn đang có lập trường vững chắc khi kinh doanh tại Trung Quốc.

4. Gia tăng quân sự

Phó Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo về sự gia tăng quân sự của Trung Quốc.“Trung Quốc hiện nay đang chi tiêu nhiều cho quân đội của họ tại khu vực còn lại của châu Á, và Bắc Kinh đã ưu tiên khả năng làm xói mòn các lợi thế quân sự của Mỹ trên đất liền, trên biển, trên không, và trong không gian. Trung Quốc không muốn gì hơn là đẩy Hoa Kỳ khỏi tây Thái Bình Dương và cố gắng ngăn cản chúng tôi đến trợ giúp các đồng minh của chúng tôi. Nhưng họ sẽ thất bại. Mỹ đã hy vọng rằng tự do hóa kinh tế sẽ đưa Trung Quốc vào một quan hệ đối tác lớn hơn với chúng tôi và với thế giới. Thay vào đó, Trung Quốc đã chọn gây hấn kinh tế, điều này dẫn tới họ gia tăng quân sự”.

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/10/uss_decatur_ddg_73_refuels-700x249.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/10/uss_decatur_ddg_73_refuels-700x249.jpg)

Tàu chiến Trung Quốc áp sát tàu chiến Mỹ USS Decatur hôm 30/9 tại Biển Đông.

Triệu Hằng