PDA

View Full Version : Hậu quả đáng tiếc cho nông dân và kỹ thương Mỹ vì một cách áp thuế kém chuyên nghiệp



khieman
07-15-2018, 05:32 PM
.


Hậu quả đáng tiếc cho nông dân và kỹ thương Mỹ
vì một cách áp thuế kém chuyên nghiệp
của chính phủ Trump
Tác giả: Tran Nhat Bao


Nguồn : https://www.facebook.com/bao.tran.1447342/posts/1554276311349083



Nếu đã gọi là chiến tranh hay muốn chiến tranh với TQ hay bất cứ một quốc gia nào, người Mỹ phải có nhiều sách lược, nhiều kế hoạch, kèm theo nhiều bài bản nghiên cứu bởi chuyên gia và một đầu óc tinh tế lẫn thực tế. Trong giao thương quốc tế, áp thuế không phải là xấu hay không nên làm, nhưng nếu cần phải làm, như một chiến trận, ta phải có sách lược, kế hoạch làm việc để đạt mục đích khả thi và tránh hoàn toàn các hậu quả cho người dân của mình:

a) Áp thuế phải áp dụng cho một nhóm sản phẩm chọn lọc theo một tiêu chuẩn chính xác và hợp lý nhất và làm việc song song với một lịch trình thương lượng song/đa phương, liên tục và cởi mở;

b) Áp thuế không phải dùng để áp đặt đối tác hay chứng tỏ một vai trò chính trị mà phải giữ một thái độ làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng sự thật và tự trọng để tránh hậu quả tai hại không tháo gỡ được cho đất nước;

c) Nhà cầm quyền phải nhìn vào những bằng cớ và hậu quả thất thu hay vật giá tăng cao nguy hiểm cho người dân, cho kỹ nghệ, cho người tiêu thụ và nhất là cho nông gia Mỹ dễ dẫn đến suy xụp cho xuất khẩu của Mỹ. Chi phí kinh doanh, sản xuất và sinh sống bên Mỹ quá cao rồi nên thêm một áp lực khác sẽ tạo suy yếu trường kỳ cho doanh nghiệp và cho xuất khẩu.

Nhưng chính phủ Trump không theo bất cứ một phương châm làm việc chuyên nghiệp nào và còn dùng áp thuế như một trò trả đũa, trừng phạt quá cá nhân đối với đối tác kinh tế, không đúng với tinh thần giao thương và còn vi phạm điều khoản cơ bản của WTO không những với TQ mà còn với tất cả nước dân chủ thân Mỹ.

Áp thuế là một biện pháp cấp thời để hỗ trợ thương lượng mà thôi chứ không ai dùng nó đơn phương như một cách trừng phạt vì nó có thể tai hại cho dân Mỹ mà không được kết quả. Nếu áp thuế tổng thể như hiện nay, nó là con dao nhiều lưỡi tai hại cho Mỹ không giảm trade deficit mà còn tăng trade deficit vì nó tạo cơ hội cho cty Mỹ mất khách hàng ngắn hạn và rất có thể mất luôn trong lâu dài. Đồng ý là cần làm việc với TQ trong nhiều bình diện nhưng Mỹ không thể áp thuế theo kiểu mafia hay dân cờ bạc, không có một phong cách gì cho một nước văn minh.

Áp thuế cũng không nên dùng vì chính trị hay để tạo thù hằn với nước khác vì thắng hay thua, nạn nhân của hận thù, của khủng bố lâu dài trong hay ngoài Mỹ không phải là Trump mà là dân Mỹ. Tệ hơn nữa, Trump còn đánh phá luôn chính những đối tác thương mại và là những người bạn quan trọng nhất của Mỹ như Canada, Mexico, South Korea và cả khối EU, để làm suy yếu thế giới dân chủ. Trước sự bành trướng về quân sự và kinh tế chiếm đóng của TQ, đây là cách ngu xuẩn nhất để chống TQ. Hầu hết doanh nghiệp Mỹ phản đối vụ áp thuế bừa bãi này, thậm chí hơn 100 nghị viên Cộng Hòa ký văn bản phải đối và GOP cũng muốn Trump bỏ tariff bừa bãi này (http://thehill.com/…/376873-gop-urges-trump-to-abandon-tari… (https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthehill.com%2Fhomenews%2Fadmi nistration%2F376873-gop-urges-trump-to-abandon-tariffs&h=AT3nG2CoFH54rq7g5vzgUzRounvL6-ubpKYQo4RAVSDUEf55PcQ3Cwk4D8e8qHwJSgiBk2C2-IWaZuv_M81tFD4aBlmI-9KFQ_368U0Vt8lZngIHnsm90FFZHENrHcI0mS3bJW_faRVOuSH OjVOmXRg)). Việc làm bôi bác và kiểu cách phách lối của Trump sẽ suy yếu xuất khẩu của cty Mỹ, tạo thêm trade deficit và còn gây khó khăn cho cty Mỹ. Tất cả vấn nạn này đã xẩy ra: Chỉ trong tháng 5, 2018, deficit với TQ tăng 18.7%, 33.2 tỷ ngay sau khi Trump đã làm doanh nghiệp TQ nghi kỵ và không còn tin tưởng vào Mỹ và bớt buôn bán với người Mỹ; Deficit với Mễ tăng 18.8%, 6.72 tỷ khi Mễ không thích mua bắp, bột Mỹ nữa; Deficit với Canada vọt 86% khi dân Canada dẹp mua hàng Mỹ vì Trump quá xấc xượt với nước mình; với South Korea 24%, tức 7.6 tỷ và EU tăng 4.1 tỷ trong tháng 5 (https://www.kiplinger.com/…/T019-C000-S003-trade-deficit-fo… (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kiplinger.com%2Farticle% 2Fbusiness%2FT019-C000-S003-trade-deficit-forecast.html&h=AT2EwrhIjdi2YbTn42X-4kQpLJmxWHZlp0jqLSQseFis-aayYyGVKZOGmi_pKtXueIoEj0XOuWc_pTyrPuFqbg1LRnmvQPh r_JHDBpfcr1T9kbwA3ODrG3hm4Tsuxn45ma2EmTRHDFpjob346 Y9-g1c), https://www.census.gov/foreign-trade/balance/ (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fforeign-trade%2Fbalance%2F&h=AT0mCzVSAMesC5UKCH1lKi8PUw4lPj1b-qhXt2mZdYeaouU8b7cFWPcrkiA0J7AsZ7xj6z6f7uvBeEYu-XWzUD_inr4ROB2b6jU-mZcWfbR-8hnkYT0IDwK1xsVqbleUEMoGzeyhCFjqU3g41IzamjM)). Cho dù Mỹ có sản phẩm tốt, nếu thái độ anh bán hàng đáng ghét như kiểu ô Trump thì doanh thương Mỹ khó xuất khẩu hàng. Càng áp thuế, xuất khẩu càng giảm thiểu vì người mua sẽ tìm người bán đàng hoàng hơn, rẻ hơn chứ không vì tiền mà họ tự hạ mình với Trump. Với đà thất thu này, deficit với China sẽ tăng 48 tỷ trong năm nay và có thể cao đến 60-70 tỷ khi tiếp tục mất khách hàng vì chính phủ TQ đã và đang khuyến khích doanh nghiệp China không nên dựa vào hàng Mỹ nữa.

Nông gia Mỹ đã thất thu nặng nhất vì áp thuế của Trump: Ngay sau khi Trump áp thuế 34 tỷ hàng TQ, chỉ trong 2 tuần, hơn 800,000 tấn đơn mua hàng soy bean Mỹ đã bị các nhà nhập khẩu TQ hủy bỏ vì họ phải trả hơn $506/tấn thay vì $408/tấn trong khi họ có thể mua của các nước khác như Brazil chỉ với $352/tấn.

Mặt khác, chính phủ TQ phản pháo ngay bằng cách hạ giá tiền RMB từ 6.24/usd trong tuần trước, xuống 6.6 , 6.8/usd, tức mua hàng Mỹ sẽ đắt hơn $9/tấn, thì ai sẽ mua hàng Mỹ? Chỉ chưa đầy 2 tuần trong tháng 7 này, nông gia Mỹ đã mất 320 tr USD và chưa hết, người ta ước lượng là cho đến tháng 8 tới, nông gia soy bean Mỹ sẽ mất tổng cộng 1.14 triệu tấn của khách hàng TQ trị giá 456 tr USD (https://www.bloomberg.com/…/china-expected-to-cancel-soybea… (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Fv ideos%2F2018-07-03%2Fchina-expected-to-cancel-soybean-orders-video&h=AT2ExK0VllJ6TLSw5HritHl5dZwivh-z4P6aC9F3iRYy_tXXFUbp3jYRMkgczjG-Okwb8kGTkqZS-c7ZVepee8TmnZMqzNfJwJypCRTaqXThbdaHYjV5LmrdyfOICIW faa-0TXfLIB3WlwLKcA_zlfk))

Chưa kể đến các sản phẩm quan trọng khác cho nông gia Mỹ từ sorghum, barley, bắp, khoai tây, lúa mì, và thịt heo, thịt gà, thịt bò, v.v. tổng trị giá hơn 10 tỷ USD sẽ mất chỉ vì cách làm viêc của Donald Trump. Người VN hay đem vài cái hình stock markets bên TQ hay VN rồi cho là kinh tế của họ sắp xụp. Chứng khoán không đại diện cho kinh tế mà chỉ phản ảnh thị trường, tâm lý và xu hướng trong các nhà đầu tư và tài chánh và đa số các cty bên TQ đang xuống giá toàn là công ty Mỹ vì người TQ không còn tin vào Mỹ nữa. Càng áp thuế thêm, nước bị áp thuế sẽ càng phải trả đủa bằng cách tăng giá hàng Mỹ và người dân nước đó, ngay cả Canada, Mexico, South Korea và khối EU cũng sẽ không thích mua hàng Mỹ và còn tạo thêm mối lợi lớn cho TQ vì chính TQ sẽ là thay thế cho hàng Mỹ ở các nước thân Mỹ! Đây sẽ là một hậu quả kinh tế lẫn chính trị lâu dài cho dân Mỹ. Áp thuế còn có thể chấm dứt, nhưng khi khách hàng mất qua Brazil, Argentina, v.v. rồi, chưa hẳn họ sẽ mua lại của Mỹ.

Mỹ có thể áp thuế và thu được vài chục tỷ trong một năm, nhưng với thái độ phách lối côn đồ của Trump, nước khác sẽ không dám mua hàng nông sản Mỹ và các doanh nghiệp sản xuất của Mỹ cũng sẽ yếu dần vì vật liệu cho sản xuất quá cao vì Trump áp thuế luôn các nước khác đang cung cấp hàng cho Mỹ từ Nhật, Hàn, Canada và Mễ.

Ngoài ra, cũng như anh Giao Thanh Phạm đã trình bày cách đây hơn 1 tuần, chính phủ Trump làm việc kém suy nghĩ và kinh tế Mỹ có quá nhiều nhược điểm mà TQ đang nắm nhiều lợi thế khá nguy hiểm lâu dài và xâu xa hơn cho nước Mỹ. Thí dụ:

1) Dùng chiến tranh để làm giàu cho các nhóm tài phiệt từ thời Reagan, Đảng Cộng Hòa Mỹ họ đã nâng nợ công Mỹ quá nhiều mà trong đó TQ nắm hơn 1.16 trillion, tức 1,160 tỷ USD. TQ có thể sẽ bán tháo đi và giá trị US Treasury bond sẽ xuống thấp, lãi xuất sẽ cao hơn, Federal Reserve sẽ phải tăng lãi xuất tạo áp lực lạm phát cho đồng tiền Mỹ và kỹ nghệ Mỹ và còn tạo áp lực tăng giá sinh sống (cost of living) cho dân Mỹ. Lúc đó, Trump làm được cái gì để chống lại?

2) Hiện nay hàng ngàn cty Mỹ có cơ sở ở TQ với những cao thủ tối quan trọng cho kinh tế Mỹ như Apples, GM, Ford và cả Telsla... Là một quốc gia CS, TQ có thừa năng thực thi những biện pháp kinh tế, hành chánh và kỹ thuật để áp đặt họ về nhân sự, thuế má, thủ tục và tài chánh. Trump dám làm gì và có thể làm gì với TQ?

3) Chính sách áp thuế bừa bãi của Trump đã và sẽ làm giá sản xuất bên Mỹ tăng cao quá đáng và chính phủ này không làm gì để giúp cty tư nhân giảm chi phí mà còn đẩy giá nhà, bảo hiểm, y tế, v.v... Cộng thêm giá vật liệu đang tăng vì chính Trump tăng áp thuế vật liệu và thép họ cần dùng, sẽ có thêm nhiều cty Mỹ hay nước ngoài không còn thích sản xuất ở Mỹ nữa: Ngay cả Telsla, Volvo, BMW, Harley Davidson củng đã bỏ ý định làm ỡ Mỹ vì Trump và sẽ còn nhiều cty Mỹ khác không thễ cạnh tranh vì áp thuế kiểu bừa bãi của ông này.

4) TQ sẽ tiếp tục kế hoạch nhiều thủ đoạn tiềm ẩn khác nhau để chiếm đoạt và lũng đoạn khả năng xuất khẩu 2 sản phẩm quan trọng cho kinh tế Mỹ: Liên doanh với các nhóm công nghệ cao để sản xuất hàng Mỹ ở TQ mà không cần đòi hỏi sở hữu trí tuệ hay 49% ownership với mục đích giảm thiểu khả năng sản xuất của Mỹ. Về quân sự, họ sẽ trợ giá (subsidy) cho các tổ hợp sản xuất vũ khí tối tân và các hàng quân sự rẻ tiền và bán cho các cho các quốc gia không thân thiện với Mỹ ở Trung Đông để tạo thêm chi phí quốc phòng cho Mỹ với mục đích suy giảm mọi dich vụ xã hội, y tế cho người nghèo trong nội bộ Mỹ dẫn đến các vấn nạn xã hội khác. Tất cả các chiến lược này hoàn toàn hợp pháp và Trump không làm gì được.

5) TQ đã trở nên một nước có mức tiêu thụ xe cộ và phi cơ nhiều nhất thế giới và TQ cũng trở nên một nước có khả năng sản xuất thiết bị cho 2 loại hàng này. Đây cũng sẽ là cơ hội của Mỹ tạo áp lực chính đáng với TQ để buộc TQ mở rộng thị trường, giảm thuế nhập khẩu và tạo điều kiện nhanh chóng cho Boeing và các hãng xe Mỹ đễ giúp cho kinh tế Mỹ thay vì dùng thái độ áp thuế hiện nay. Đình trệ thương lượng sẽ tạo điều kiện thị trường và nhân dụng bất lợi cho dân Mỹ và cho Boeing.

6) Một mặt khác, với công nghệ IT và khả năng kết nối giao thương, vận chuyển hiện nay, các doanh nghiệp xuất và nhập khẩu có thừa khả năng để tránh né áp thuế qua cách nhập khẫu từ các nước trung gian khác vào TQ để áp thuế của Mỹ vô hiệu quả và không thu được tiền áp thuế như dự kiến (ngoại trừ nông sản chưa chế biến vì cần có ag inspection). Chuyên gia trong ngành này ước lượng rằng ít nhất 40% áp thuế đánh vào TQ sẽ vẫn nhập qua các ngỏ ngách khác tạo thất thu và yếu kém kết quả áp thuế. Tệ hơn nữa, thực tế mà nói, số lượng áp thuế có thể áp đặt được (implementable ratio) thường dưới 15% vì TQ có thừa khả năng tạo điều kiện "lách luật" cho dân của họ. Trong khi đó, với hệ thống làm việc của Mỹ, áp thuế trên các món hàng nhập vào Mỹ vẫn khó luồn lách hơn nên thiệt hại vẫn là cho Mỹ nhiều hơn là phía TQ.

7) Trên đây, chúng ta chỉ bàn sơ về hậu quả cho nông sản Mỹ. Theo giới XNK và giao thương quốc tế với TQ, nông sản chỉ đại diên cho khoãng 15 tỷ USD thất thu so với các khu kỹ nghệ khác: Machinery and Chemical: 22 tỷ, Computers and Electronics: 17 tỷ và Transportation-related: 26 tỷ. Tổng cộng thất thu cho Mỹ dự kiến cho năm nay là 80 tỷ... Nếu chiết tính thành bao nhiêu lao động, nhân viên, chuyên viên hết việc và bao nhiêu cty Mỹ phải dẹp tiệm, chắc cũng đủ cho Mỹ trở thành một nước nghèo hơn vì sự tính toán quá khéo của Donald Trump the con artist!
----
Có nhiều cách để tăng cường giao thương và phát huy kinh tế cho 2 nước. Business, doanh thương cũng như bất cứ một loại relationship khác là một diễn trình động (dynamic process) cần sự chăm sóc, trao đổi, giao tiếp trực diện và ngoại giao về nhiều bình diện và giai đoạn khác nhau để vun đắp và vượt qua thử thách hay gian nan. Trong đời sống, người ta cần phải đàm phán để cùng xây dựng thêm cho nhau mà trong đó bàn cãi với thực tâm, phân tích, bình luận và đòi hỏi chính đáng là chuyện cần thiết. Hiệu quả của một hành động đúng hay sai đôi khi chỉ cần một thái độ đúng đắn và một tư duy thực tế, bình dị, không gian manh, không điếm đàng của cả đôi bên. Áp thuế hiện tại sẽ tạo nhiều tai biến không thể đo lường được cho kinh tế Mỹ, nhất là cho khu nông sản, by-products của sắt thép, và suy giảm lâu dài cho xuất khẩu của Mỹ. Trump không phải là người hiểu biết chuyên môn và cũng không có bản lãnh kiên trường hay tinh tế trong giao thương quốc tế. Đem kinh tế của một nước vào tay một người như thế thì 10 ông Trump nữa cũng không thay đổi được TQ, chỉ tạo thất thu cho dân Mỹ mà thôi.

Dù muốn dù không, chính đảng Cộng Hòa Mỹ, tài phiệt/tư bản Mỹ là những người tạo nên TQ kinh hoàng ngày nay vì tiền, vì tư lợi của chính họ!



https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/36961283_1554260228017358_3033551322608566272_o.jp g?_nc_cat=0&oh=45a9514a23ffc26a09bcbed483fcdd6d&oe=5B9F1B5D
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1554260214684026&set=pcb.1554276311349083&type=3)https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p261x260/36995131_1554260208017360_2176609191328743424_n.jp g?_nc_cat=0&oh=37a43ec3fa2c0e188c26088bb21d87c8&oe=5BD2AE5D
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1554260198017361&set=pcb.1554276311349083&type=3)https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s370x247/37080551_1554260221350692_3172538311143063552_n.jp g?_nc_cat=0&oh=03c6a07cbb963da240ada31432954599&oe=5BE97857
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1554260211350693&set=pcb.1554276311349083&type=3)https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p370x247/36913868_1554260281350686_4057384230764675072_n.jp g?_nc_cat=0&oh=1818ce45da5bd0b227269758e90416f1&oe=5BD848D4 (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1554260274684020&set=pcb.1554276311349083&type=3)



https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p80x80/26165724_1363027867140596_4333274879826841586_n.jp g?_nc_cat=0&oh=1aeafd78428b616e91396bb2e07c3e69&oe=5BD67327
(https://www.facebook.com/bao.tran.1447342?fref=nf)
Tran Nhat Bao
July 12 - 2018
https://www.facebook.com/bao.tran.1447342/posts/1554276311349083