PDA

View Full Version : Lo sợ Trung Quốc, Đài Loan đòi Mỹ trang bị xe tăng Abrams



duyanh
05-04-2018, 12:48 PM
Lo sợ Trung Quốc, Đài Loan đòi Mỹ trang bị xe tăng Abrams



Quá ngán ngẩm với việc hết Hải quân, Không quân lại đến Lục quân phải sử dụng hàng "quá đát" của Quân đội Mỹ, mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan đã đích thân yêu cầu Mỹ trang bị xe tăng M1A2 Abrams cho nước này.


https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/1_GBKL-696x377.jpg (https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/1_GBKL-696x377.jpg)

Trong một buổi họp báo vào đầu tuần này, người đứng đầu Bộ quốc phòng Đài Loan cho biết, trong tương lai gần, Đài Loan sẽ cần các xe tăng chủ lực chiến trường M1A2 Abrams để duy trì khả năng phòng vệ của hòn đảo này. Nguồn ảnh: Sputnik.


https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/2_NPVW.jpg (https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/2_NPVW.jpg)

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan ông Phùng Thế Khoan cho biết: “Đài Loan sẽ sớm trở thành điểm nóng ở châu Á Thái Bình Dương thay cho Bán đảo Triều Tiên” và khi đó, các xe tăng M1A2 Abrams sẽ trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng nếu nước này bị tấn công từ bên ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest.


https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/3_WSOD.jpg (https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/3_WSOD.jpg)

Sputnik nhận định, M1A2 Abrams hiện đang là một tỏng những xe tăng hiện đại nhất thế giới với công nghệ cực kỳ cao, nhiều chuyên gia đang đánh giá M1A2 là loại xe tăng tốt thứ ba thế giới. Trong khi đó không có bất cứ một chiếc xe tăng nào của Trung Quốc đứng trong top 10 xe tăng hiện đại nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sputnik.


https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/4_POUW.jpg (https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/4_POUW.jpg)

Bộ trưởng Phùng Thế Khoan cũng cho biết: “Quân đội Đài Loan cần có sự thay đổi phù hợp với tình hình sự thay đổi của tình hình chung trong khu vực và trên thế giới”. Nguồn ảnh: Military.


https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/5_NIAS.jpg (https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/5_NIAS.jpg)

Cũng theo Sputnik, tháng trước, Đài Loan đã công bố chi tiêu quốc phòng vượt xa mức bình thường trong năm 2018 với lý go là sự căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan theo sau việc Lãnh đạo Đài Loan là bà Thái Văn Anh kể từ khi lên nhận chức năm 2016 đã tỏ ra rất cứng rắn với Trung Quốc. Nguồn ảnh: Reuters.


https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/6_UBLE.jpg (https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/6_UBLE.jpg)

Rất có thể, điểm nóng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ chuyển từ Bán đảo Triều Tiên xuống Đài Loan – Trung Quốc trong tương lai, nhất là sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên đã chịu ngồi vào bàn đàm phán và đang tỏ ra rất thiện chí với việc nối lại đàm phán 6 bên. Nguồn ảnh: ABS.


https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/7_RHAL.jpg (https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/7_RHAL.jpg)

Phiên bản xe tăng chủ lực chiến trường M1A2 Abrams được sản xuất hàng loạt từ năm 1986 và bắt đầu được đưa vào biên chế chính thức từ năm 1992. Đây là phiên bản được nâng cấp đáng kể về hiệu suất chiến đấu khi nó có thể tấn công cùng lúc hai mục tiêu mà chỉ cần nhận diện mục tiêu một lần duy nhất. Nguồn ảnh: News.


https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/8_EPMZ.jpg (https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/8_EPMZ.jpg)

Giống như các phiên bản trước đó, chiều dài và rộng của M1A2 Abrams vẫn là 9,77×3,7 mét. Tuy nhiên chiều cao của nó lại là 2,4 thay vì 2,37 mét như các phiên bản tiền nhiệm. M1A2 có tốc độ tối đa 41,5 km/h, tầm hoạt động tối đa 391 km và được trang bị kèm một động cơ công suất 1500 mã lực. Nguồn ảnh: Germany.



https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/9_NEOP.jpg (https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2018/05/9_NEOP.jpg)


Được trang bị một khẩu pháo nòng trơn M256 với cỡ nòng 120 mm, M1A2 có khả anwng bắn ở khoảng cách tối đa 4000 mét hoặc 8000 mét khi sử dụng tên lửa chống tăng LAHAT. Xe tăng chủ lực M1A2 Abrams vẫn sử dụng kíp lái 4 người và không có hệ thống lái tự động. Nguồn ảnh: Flickr.

Theo Kiến Thức