PDA

View Full Version : Mỹ ngó lơ cuộc diễn tập quân sự Nga - Philippines



duyanh
01-04-2017, 01:38 PM
Mỹ ngó lơ cuộc diễn tập quân sự Nga - Philippines


Mỹ không quan tâm tới việc Nga và Philippines tập trận chung, tôn trọng chính sách ngoại giao của Philippines.

Sputnik dẫn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Washington không có bất kỳ vấn đề gì về cuộc diễn tập Quân sự chung có thể diễn ra giữa lực lượng hải quân Nga và Philippines.


http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2017/01/04/4321827/my-bang-quan-voi-cuoc-tap-tran-chung-nga--philippines_4181375.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby.


"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ để Chính phủ Philippines và Nga nói đến phạm vi của quan hệ quốc phòng song phương và điều đó đang diễn ra như thế nào... Tôi đã nói nhiều lần, rằng các mối quan hệ ngoại giao không có hại... và mỗi một quốc gia có quyền theo đuổi các mối quan hệ song phương theo sự lựa chọn riêng của họ" - ông Kirby nói với báo giới hôm 3/1.

Ngoài ra, ông Kirby khẳng định rằng nếu diễn ra các cuộc tập trận như vậy thì sẽ không ảnh hưởng việc Washington đánh giá tầm quan trọng của mối quan hệ song phương với Philippines như thế nào.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngay sau khi tàu khu trục Đô đốc Tributs và tàu tiếp dầu Boris Butomato của Nga.

Người phát ngôn Hải quân Philippines Lued Lincuna cho biết trong 6 ngày lưu lại, quân nhân của tàu Nga sẽ tham gia các hoạt động như các cuộc viếng thăm xã giao, tham quan các địa điểm lịch sử tại Manila và tỉnh Cavite gần đó, cũng như các hoạt động giao lưu thiện chí và thể hiện năng lực hải quân.

Chuyến thăm của hai tàu trên diễn ra khoảng 1 tháng sau khi Ngoại trưởng Philippines Loren.zana thăm Nga, tìm kiếm những triển vọng hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa hai nước.

Trong khi đó, hải quân Nga cho biết để ngỏ khả năng tổ chức tập trận chung với Philippines, trong bối cảnh hai tàu của nước này vừa có chặng dừng chân hiếm hoi tại Manila sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xoay trục khỏi Mỹ.

Phó Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, Chuẩn Đô đốc Eduard Mikhailov cho biết các cuộc tập trận chung sẽ tập trung vào vấn đề chống cướp biển và khủng bố, vốn được ông mô tả là hai mối quan ngại an ninh hàng đầu của khu vực.

Hạ thủy năm 1983, tàu Admiral Tributs là tàu khu trục săn ngầm lớp Udaloy, lượng giãn nước tiêu chuẩn là 6.930 tấn, được chế tạo từ thời Liên Xô.

Ngoài săn ngầm, chúng cũng có khả năng chống hạm, được trang bị tên lửa chống hạm siêu âm P-270 Moskit, loại tên lửa này Mỹ gọi là SS-N-22, còn NATO gọi là Sunburn.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Duterte vừa tuyên bố không bằng lòng với Mỹ đã đặt ra nhiều kỳ vọng lớn về mối quan hệ giữa hai nước.


http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2017/01/04/4321827/my-bang-quan-voi-cuoc-tap-tran-chung-nga--philippines_4181522.jpg
Tàu săn ngầm của Nga cập bến Philippines.

Tổng thống Duterte đã có mối quan hệ không “xuôi chèo mát mái” với Mỹ, ngay sau khi tiếp nhận quyền Tổng thống ông tuyên bố rằng ông muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hồi tháng trước đã có chuyến thăm Moscow và cho biết quân đội đang cân nhắc mua súng trường của Nga.

Song theo Phó Giáo sư của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga Pyotr Tsvetov, cuộc diễn tập giữa Nga và Philippines sẽ không mang lại nhiều ảnh hưởng với các chính sách của Manila với Hoa Kỳ.

"Việc mở rộng mối quan hệ với Philippines như một bộ phận hữu cơ của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương chắc chắn là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực từ phía Nga và những cuộc tiếp xúc ở cấp cao khá thường xuyên trong những năm qua, đã có ấn tượng rằng, Manila không cố gắng lắm tìm cách mở rộng quan hệ với Nga. Có lẽ, bởi vì đã từ lâu họ có thiện cảm với Hoa Kỳ. Nhưng, chính sách đối ngoại của Nga về nguyên tắc nhằm thiết lập mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với Philippines" - ông Pyotr Tsvetov nói.



Kim Hoa