PDA

View Full Version : Tổng thống Indonesia Joko Widodo hủy công du Úc sau vụ biểu tình



duyanh
11-05-2016, 01:25 PM
Tổng thống Indonesia Joko Widodo hủy công du Úc sau vụ biểu tình





http://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/B674/production/_92280764_3274fa19-03f0-4dd8-8f1a-acc5710061f7.jpg

Đụng độ nổ ra tại cuộc biểu tình ước tính quy tụ khoảng 50.000 người

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hủy bỏ chuyến thăm Úc sau cuộc biểu tình nổ ra bạo lực tại Jakarta quy tụ hàng ngàn người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn.

Những người biểu tình cáo buộc đô trưởng Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, một người Công giáo, xúc phạm kinh Koran.
Các cuộc đụng độ khiến một người chết và 12 người bị thương.

"Chúng tôi lên án vụ việc này," ông Widodo cho biết khi kêu gọi lập lại trật tự trên đường phố thủ đô.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull xác nhận Tổng thống Indonesia hoãn chuyến thăm trong thông cáo hôm 5/11.

Động thái này diễn ra sau khi cảnh sát Indonesia dùng hơi cay và vòi rồng trước đám đông biểu tình từ chối giải tán sau buổi lễ cầu nguyện hôm 4/11 và đến tụ tập quanh dinh tổng thống.

Cảnh sát được tăng cường trước khả năng căng thẳng tôn giáo và sắc tộc nổ ra tại cuộc biểu tình ước tính quy tụ khoảng 50.000 người.
Sự kiện gần như diễn ra yên ả trước lúc các nhóm biểu tình giận dữ đụng độ với cảnh sát trong đêm và đốt xe.

Các nhóm Hồi giáo cáo buộc ông Purnama báng bổ Hồi giáo sau khi ông tuyên bố các đối thủ của ông dùng một câu trong kinh Koran để đánh lừa cử tri.

Một số người diễn giải câu này với ý cấm người Hồi giáo sống dưới sự lãnh đạo của một người không phải Hồi giáo. Những người khác nói bối cảnh của câu này là trong thời chiến và vì thế không nên hiểu theo nghĩa đen.

Cảnh sát Jakarta dùng khí cay đối phó biểu tình

Ngày 28/9, ông Purnama bình luận rằng những người dùng câu này nhằm chống lại ông ta là "dối trá".

Lời bình luận của ông khiến công luận phẫn nộ vì họ xem đấy là lời chỉ trích câu kinh Koran.

Ông Purnama sau đó đã xin lỗi nhưng các nhóm Hồi giáo khiếu kiện ông tội phỉ báng. Ông hiện đang bị điều tra.

Năm 2014, ông Purnama là đô phó dưới thời Joko Widodo. Khi ông Widodo được bầu làm tổng thống, Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo (FPI) - nhóm đứng sau cuộc biểu tình hiện tại - không muốn ông Purnama ngồi vào vị trí đô trưởng.

Họ cho rằng không nên để một người Công giáo điều hành một thành phố mà người Hồi giáo chiếm đa số.

Chiến dịch phản đối ông từ thời điểm đó cộng hưởng với làn sóng chống Trung Quốc.

Cảnh sát Jakarta cho hay có những "thông tin và hình ảnh kích động" trên mạng xã hội kêu gọi mọi người dùng bạo lực chống lại ông Purnama, gồm cả lời kêu gọi giết ông ta.



BBC