PDA

View Full Version : Kẻ thảm sát ở Orlando vẫn mua được súng dù bị nghi khủng bố



duyanh
06-13-2016, 11:16 AM
Kẻ thảm sát ở Orlando vẫn mua được súng dù bị nghi khủng bố



Dư luận Mỹ đang dấy lên câu hỏi vì sao Omar Mateen, kẻ 2 lần bị FBI thẩm vấn vì nghi liên quan tới khủng bố, dễ dàng sở hữu vũ khí để thực hiện vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử Mỹ.

Sở hữu súng đạn là câu chuyện gây tranh cãi ở Mỹ và việc một người đàn ông từng bị Cục điều tra Liên bang (FBI) nhiều lần thẩm vấn dễ dàng mua những khẩu súng có khả năng sát thương cao tiếp tục thổi bùng mâu thuẫn sau khi y gây ra vụ thảm sát làm ít nhất 50 người thiệt mạng.

Trên thực tế, Mateen không còn nằm trong danh sách tình nghi khủng bố của FBI. Tuy nhiên, dù nằm trong diện nghi phạm, y vẫn có thể mua các loại vũ khí gây ra vụ thảm sát hộp đêm ngày 12/6. Luật pháp Mỹ không ngăn cản những người như Mateen mua súng trường tấn công và súng lục bán tự động tại các của hàng vũ khí, vốn rất phổ biến với người dân Mỹ.

Dễ dàng mua súng sau 2 lần bị FBI thẩm vấn

Nhà chức trách cho biết, Mateen mua 2 khẩu súng trong 12 ngày qua ở một cửa hàng gần nhà tại bang Florida. Chúng bao gồm một khẩu súng trường tấn công kiểu AR-15 và súng ngắn bán tự động cỡ nòng 9 mm, Los Angeles Times đưa tin.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2016_06_13/xasung5.jpg
Hiện trường vụ xả súng hộp đêm làm ít nhất 50 người thiệt mạng. Ảnh: AP

Mateen, công dân Mỹ gốc Afghanistan, nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của FBI và bị thẩm vấn 2 lần vào năm 2013 và 2014. Lần đầu tiên, kẻ tình nghi phải làm việc với cảnh sát vì đồng nghiệp nghi ngờ y là khủng bố. Lần thứ 2, Mateen liên lạc với một công dân Mỹ, người sau này thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Syria.

Trong lần đầu tiên, cảnh sát cho rằng Mateen không vi phạm pháp luật. Lần thứ hai, điều tra viên nhận định Mateen tiếp xúc với kẻ đánh bom liều chết ở mức độ tối thiểu. Tên của y được đưa khỏi danh sách theo dõi của FBI vì nhà chức trách không phát hiện dấu hiệu tình nghi.

Ngăn chặn thảm sát cần cả nước Mỹ

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao Mateen được sở hữu súng, một quan chức cấp cao của FBI nói ngắn gọn: “Các cuộc điều tra nhằm vào anh ta đã khép lại”. Một quan chức không đủ thẩm quyền để trả lời câu hỏi vì sao kẻ bị tình nghi khủng bố dễ dàng sở hữu súng ở Mỹ.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2016_06_13/xasung4_1.jpg
Trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh về kẻ bị tình nghi là hung thủ thảm sát hộp đêm Orlando, Florida. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc lại hàng loạt vụ khủng bố mà nước Mỹ phải trải qua trong vài năm qua. Theo ông Obama, việc sở hữu súng dễ dàng ở Mỹ là yếu tố giúp những kẻ cực đoan có thể tấn công trường học, nhà thờ, rạp chiếu phim hay hộp đêm để thảm sát người vô tội.

Là người ủng hộ việc siết chặt việc quản lý súng đạn, Tổng thống Obama cho rằng người dân Mỹ chính là những người quyết định nước Mỹ sẽ ra sao, người dân được tự do sở hữu súng đạn hay bị hạn chế mua bán loại vũ khí này.

Rạng sáng 12/6, vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ xảy ra trong hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Kẻ tấn công được xác định là Omar Mateen, 29 tuổi, sinh ra tại New York nhưng cha mẹ là người gốc Afghanistan. Y nằm trong số những người thiệt mạng.

Theo cảnh sát, khoảng 320 người bên trong hộp đêm lúc vụ xả súng xảy ra. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Thị trưởng Buddy Dyer gọi đây là ngày “tồi tệ nhất trong lịch sử Orlando” trong cuộc họp báo chiều 12/6. Cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ thảm sát như một vụ tấn công khủng bố.


Theo Zing