PDA

View Full Version : Tỷ phú Soros cảnh báo vấn đề tín dụng ở Trung Quốc



duyanh
04-24-2016, 11:50 AM
Tỷ phú Soros cảnh báo vấn đề tín dụng ở Trung Quốc



Sự gia tăng số lượng các khoản vay ở Trung Quốc trong tháng 3 là một dấu hiệu cảnh báo, theo tỷ phú Soros, bởi vì nó cho thấy quy mô khổng lồ của những nỗ lực được thực hiện để ngăn chặn suy giảm kinh tế.

http://www.epochtimes-romania.com/news_images/2011/10/2011_10_05_126297832_rsz.jpg
Tỷ phú George Soros. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / Getty Images)

Phát biểu tại một sự kiện do Asia Society ở New York tổ chức vào tối thứ Tư, tỷ phú George Soros đã thảo luận về “tình hình đáng lo ngại” ở Trung Quốc, về tác động của chiến dịch chống tham nhũng đối với việc chảy máu vốn và về bong bóng bất động sản.

Theo tin của Bloomberg, Soros đã kết luận rằng, bất chấp tất cả những người bi quan và những người luôn tưởng tượng, Trung Quốc “giống Mỹ trong thời kỳ 2007-2008”, trước khi thị trường tín dụng bắt đầu hoạt động bất thường và có thể gây ra mộtcuộc suy thoái toàn cầu.

Con số trong tháng ba về gia tăng số lượng các khoản vay ở Trung Quốc nên được coi là một lời cảnh báo, Soros cho biết. Tháng trước, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đã cấp các khoản vay mới trị giá 2,34 nghìn tỷ nhân dân tệ (362 tỷ đô la), cao hơn mức trung bình là 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ được dự kiến trong một khảo sát của Bloomberg. Điều này chỉ ra rằng chính phủ dành ưu tiên phát triển trong sự bất lợi của kiểm soát nợ.

Quảng cáo



Nếu tính tổng số tiền được bơm vào xã hội ở Trung Quốc trong quý đầu năm nay, sẽ thấy con số kinh ngạc là 1 nghìn tỷ đô la cho các khoản vay mới. Đây là một kỷ lục và loại bỏ bất cứ khuyến nghị ngây thơ nào rằng Bắc Kinh sẽ đi theo hướng “cải cách nợ”. Ngược lại, Trung Quốc đã một lần nữa sử dụng mô hình cũ của “tăng trưởng”, nơi GDP được cứu bằng mọi giá, thậm chí nếu điều này có nghĩa là nhấn chìm kinh tế Trung Quốc với một khối lượng nợ kỷ lục.

Soros, người đã tạo dựng nên khối tài sản 24 tỷ đô la, gần đây đã bị dính vào một cuộc khẩu chiến với chính phủ Trung Quốc. Khi ông đã tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos rằng ông cược chống lại các đồng tiền châu Á bởi sự sụp đổ kinh tế của Trung Quốc là “thực tế không thể tránh khỏi”. Hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đã bác bỏ những tuyên bố của ông trong một bài xã luận khi nói rằng nhà tỷ phú này đã đưa ra vài dự đoán tương tự trong quá khứ.

Soros cũng cho biết việc chảy máu vốn khỏi Trung Quốc là một hiện tượng ngày càng phổ biến, thúc đẩy bởi chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc, đang làm mọi người lo lắng và khiến họ mang tiền của mình ra khỏi đất nước.

Bởi vậy, Đảng Cộng sản đang bị kẹt giữa đe và búa – nếu họ cố gắng để diệt trừ tai họa của nạn tham nhũng ở cấp cao, thì họ không còn vốn, nếu không chống tham nhũng – thì tức là chịu thua các nhà lãnh đạo cộng sản thoái hóa. Mặt khác, chế độ Cộng sản được dựa trên sự phát triển kinh tế không bền vững để đảm bảo an toàn xã hội trong một quốc gia được đánh dấu bởi những căng thẳng rất lớn.

Nhận thức được kinh tế đổ nát sẽ đem đến mất kiểm soát đối với xã hội, Đảng Cộng sản đang tiến gần tới thời điểm mà họ phải thừa nhận rằng không thể điều hành Trung Quốc nữa.



Theo DKN