PDA

View Full Version : Tìm được 9 người Việt trong 46 du khách Việt "biến mất bí ẩn"



duyanh
01-18-2016, 02:15 PM
Tìm được 9 người Việt trong 46 du khách Việt "biến mất bí ẩn"


Một nhóm du khách người Việt Nam tới Hàn Quốc mà không có visa (thị thực) đã biến mất khỏi hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju, trong 46 người này nằm trong nhóm 155 người Việt Nam tới đảo Jeju trong một chuyến du lịch kéo dài sáu ngày.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=849511&d=1452942226

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=849512&stc=1&d=1452942226

Hàn Quốc sẽ xử phạt nếu có bằng chứng người Việt cố tình ở lại. Ảnh: Insideevs

Nhóm 10 người được tìm thấy hôm 13 và 14/1 phủ nhận việc đến Jeju để trốn ra ngoài, cho biết họ chuyển ra thuê nhà trọ vì có người quen tư vấn như vậy sẽ tốt hơn. Trước đó, họ trả từ 1.000 - 2.000 USD để đi tham quan đảo Jeju, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trao đổi với VnExpress sáng nay.

Trong số 9 người được tìm thấy hôm nay có 3 người đang làm ở một nhà xưởng, 6 người khác ở nhà trọ.

Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh Jeju buộc 10 người về nước vào ngày 17/1, 9 người khác chưa rõ ngày về. Họ sẽ bị xử phạt nếu Hàn Quốc có bằng chứng họ ở lại để tìm việc làm.

Cơ quan quản lý này cho rằng nhiều khả năng những người mất tích bỏ trốn ra ngoài nhằm tìm việc làm. Do đó họ đang tập trung tìm kiếm ở các khu vực nuôi trồng thủy sản và công xưởng, nhà xưởng, tăng cường kiểm soát khu vực hải cảng và sân bay đề phòng những người khác tìm cách rời khỏi đảo.

Theo đại diện của sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc nghi ngờ có đường dây bất hợp pháp đưa người từ Việt Nam sang đảo Jeju.

Trước đây cũng từng xảy ra trường hợp du khách Việt nhập cảnh vào Jeju và bỏ trốn nhưng số lượng chỉ ở mức một đến hai người. Đây là lần đầu tiên số người mất tích lên đến vài chục người. Hiện sứ quán Việt Nam đang phối hợp với cảnh sát Hàn Quốc để xác minh thông tin.

Văn phòng nhập cư địa phương cho biết 56 khách du lịch Việt Nam biến mất và không liên lạc được vào ngày 13/1 sau khi họ cùng đoàn 155 người Việt tới đảo Jeju hôm 12/1, trong chuyến đi kéo dài 6 ngày. 10 người định bỏ trốn, bao gồm 9 nam và một nữ, đã bị bắt vào đầu tuần này. 46 người cho đến hôm qua vẫn mất tích, theo Yonhap.

Cảnh sát và tuần duyên Hàn Quốc nói họ đang tăng cường kiểm tra để ngăn những người Việt mất tích trốn sang các tỉnh khác.

Theo luật đặc biệt của đảo Jeju, tất cả du khách ngoại trừ công dân từ các nước liên quan đến khủng bố có thể đến và ở trên đảo mà không cần thị thực trong vòng 30 ngày nếu mục đích của họ là du lịch.

Báo chí Hàn Quốc những năm gần đây đưa tin về một số hành vi bất hợp pháp của lao động người Việt tại nước này, như việc tuần duyên Busan năm 2013 bắt 5 thuyền viên Việt Nam nhảy ra khỏi tàu ở cảng Busan, bơi vào bờ, xâm nhập Hàn Quốc bất hợp pháp.

Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội hồi tháng 5/2015 cho biết chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh truy quét 226.000 lao động cư trú bất hợp pháp, trong đó có hơn 26.000 người Việt Nam. Riêng số cư trú bất hợp pháp đi theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là EPS) có khoảng 16.000.




Người Việt bỏ trốn ở Hàn Quốc khai chi cho môi giới 15.000 USD?

Người Việt trong nhóm mất tích 46 người ở Hàn Quốc trên đảo Jeju đã khai rằng là đã chi 15.000 USD cho môi giới để tới Jeju làm việc sau khi hòn đảo áp dụng luật miễn thị thực cho du lịch. Nhưng đây là những người trong số 56 du khách Việt Nam mất tích vào ngày 13/1, sau khi họ cùng đoàn 155 người Việt tới đảo Jeju hôm 12/1. Hiện Hàn Quốc đang tìm kiếm 32 người Việt biến mất trên đảo Jeju, trong cuộc bỏ trốn được cho là có quy mô lớn nhất.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=849940&stc=1&d=1453112561 (http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=849940&stc=1&d=1453112561)
Giới chức Hàn Quốc bắt giữ người nước ngoài trong một vụ trốn trong xe chở phế liệu để lên phà từ Jeju vào đất liền. Ảnh: JejuIlbo

Báo Kyunghang daily dẫn Cục quản lý Xuất nhập cảnh Jeju cho biết tính đến hôm qua, giới chức đã tìm thấy 27 người Việt bỏ trốn và trục xuất về nước. Jejudo Daily đưa tin thêm rằng trong những người này, 26 người đã về nước, còn một người mất hộ chiếu đang đợi làm thủ tục trước khi bị trục xuất. Họ nằm trong số 59 người Việt Nam biến mất sau khi tới đảo Jeju hôm 12/1.

Hiện còn 32 người mất tích và cảnh sát và tuần duyên Hàn Quốc đang tích cực kiếm những người này. Báo cáo trước đó cho hay 56 người mất tích, tuy nhiên, phía công ty du lịch báo có thêm ba người nữa, nâng con số tổng cộng lên 59.

Giới chức hành pháp cho rằng nhiều khả năng những người này đến đảo Jeju nhằm trốn lại để lao động bất hợp pháp. Trong quá trình điều tra, những người Việt khai họ được hướng dẫn sau khi đến Jeju, ra sảnh khách sạn sẽ gặp người Hàn Quốc đưa đi tìm việc.

Những người bị bắt ở cơ sở chế biến thực phẩm nói họ chi khoảng 15.000 USD/người cho môi giới ở Việt Nam.

Cục quản lý Xuất nhập cảnh Hàn Quốc cho biết, ngoài việc tìm kiếm những người Việt Nam mất tích, họ cũng sẽ tìm kiếm những người Hàn Quốc môi giới tìm việc làm.

27 người bị bắt trong các ngày từ 13 đến 16/1. Ngày 13 và 14/1, cảnh sát tìm thấy 10 người đang ở tại các nhà nghỉ. Nhóm 10 người phủ nhận việc đến Jeju để trốn ra ngoài, cho biết họ chuyển ra thuê nhà trọ vì người quen tư vấn rằng như vậy sẽ tốt hơn.

Ngày 15/1, cảnh sát phát hiện ba người đang làm việc tại cơ sở chế biến thực phẩm ở ấp Hanlim, đảo Jeju. Đêm 15/1, họ tiếp tục tìm thấy 6 người đang cư trú tại các nhà nghỉ lân cận. Ngày 16/1, cảnh sát tìm thấy thêm 8 người khác ở hai nhà nghỉ tại ấp Hanlim.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=849941&stc=1&d=1453112561 (http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=849941&stc=1&d=1453112561)
Số người bỏ trốn sau khi đến Jeju qua từng năm. Đồ họa: KBS

Báo Hàn Quốc cho hay kể từ khi đảo Jeju bắt đầu áp dụng luật miễn visa du lịch vào năm 2002, đây là cuộc bỏ trốn có quy mô lớn nhất, với tổng cộng 59 người Việt Nam.

Theo thống kê, số người bỏ trốn sau khi du lịch vào Jeju liên tục tăng theo từng năm. Nếu như năm 2011, số người này là 282, thì năm 2015, con số lên tới 4.353 người, tức tăng gấp 15 lần.

VNE