PDA

View Full Version : 55 tỷ đồng cứu ‘tạm thời’ 1,3 km bờ biển Cửa Đại



duyanh
12-01-2015, 12:37 PM
55 tỷ đồng cứu ‘tạm thời’ 1,3 km bờ biển Cửa Đại




http://tintuc360.vn/wp-content/uploads/2015/12/592c0f8fd9.jpeg (http://tintuc360.vn/wp-content/uploads/2015/12/592c0f8fd9.jpeg)

1,3 km bờ biển Cửa Đại đang bị sạt lở nghiêm trọng sẽ được khắc phục tạm thời bằng đê chắn để phá sóng và tạo bãi biển. Tổng kinh phí khoảng 55 tỷ đồng, trong đó, 40 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, phần còn lại lấy từ ngân sách tỉnh, theo báo Vnexpress đưa tin.
Chiều 30/11, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND Quảng Nam cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, sạt lở đã lan rộng lên cả phía Bắc biển Cửa Đại. Khu vực sạt hiện nay chỉ cách tuyến đường nối phố cổ Hội An hơn 200 m và tiến rất gần đến các nhà hàng, khách sạn trong khu vực.
Theo những thông tin trước đó, khu Resort Fusion Alya đã bị kéo sạt xuống biển từ năm 2011, tới nay, mọi thứ gần như đã bị bỏ hoang. Khu Vinpearl Resort cũng phải dừng khai thác, bỏ hoang vì tiền bỏ ra để khắc phục không đủ bù lỗ.

https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/12/bien-cua-dai-hoi-an.12JPG.jpg

Resort Fusion Alya chịu cảnh tan hoang, tháng 9/2015. (Ảnh: nld.com.vn)

Khách sạn Hội An Beach và công viên giữa Khách sạn Victoria, khách sạn Golden Sand và khách sạn Sunrise cũng đang bị sóng biển tấn công gây hư hỏng nặng.
Riêng tuyến đường ven biển Âu Cơ ở khu vực biển Cửa Đại bị sạt lở hơn 160m, hiện chỉ cách biển khoảng 40m.
Tốc độ xâm thực ở đây đang tính từng phút khi tốc độ xói lở là 2-3m/ngày, tại bãi tắm Cửa Đại (tính đến tháng 10/2014).

https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/12/bien-cua-dai-hoi-an.11jpg.jpg

Những đợt sóng cao và dồn dập phá tan bờ kè Cửa Đại, tháng 9/2015. (Ảnh: nld.com.vn) https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/12/bien-cua-dai-hoi-an1.jpg

Những bờ kè cuối cùng của 2 khu Resort Fusion Alya và Vinpearl Resort, tháng 9/2015. (Ảnh: baodansinh.vn)
https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/12/bien-cua-dai-hoi-an5.jpg

Xói gốc, một cây dừa bị sóng cuốn ngã, tháng 10/2014. (Ảnh: motthegioi.vn) Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên, tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ và các bộ xử lý khẩn cấp 1,3 km bờ biển Cửa Đại với hình thức làm đê chắn để phá sóng và tạo bãi biển với kinh phí khoảng 55 tỷ đồng. Trong đó, 40 tỷ từ ngân sách trung ương, phần còn lại lấy từ ngân sách tỉnh.

Ngoài ra, Quảng Nam cũng đề nghị trung ương tiếp tục bố trí nguồn vốn đề kè bờ biển đối với 7,6 km còn lại.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cấp 40 tỷ đồng từ nguồn chi dự phòng ngân sách để tỉnh Quảng Nam khắc phục tạm thời bằng làm kè mềm chống sạt lở bờ biển.

Trước đó, nhiều tỷ đồng đã được các cơ sở kinh doanh và tỉnh đầu tư để bảo vệ bờ biển, nhưng đều không đạt được hiệu quả.
Hồi tháng 11/2014, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, chủ đầu tư hai khu resort Fusion Alya và Vinpearl Hội An đã bỏ ra 15 tỷ để xây dựng hệ thống kè cho khoảng 137m bờ biển. Để giải quyết tình hình cấp bách trước mắt, các công ty, đơn vị hoạt động kinh doanh tại khu vực Cửa Đại lại bỏ ra hơn 1 tỷ đồng mỗi đơn vị để xây kè. Tuy nhiên, các dự án vẫn không hiệu quả, bị bỏ hoang hoặc đã dừng thi công, theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết.

https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/12/bien-cua-dai-hoi-an7.jpg

Nhiều đoạn kè bằng thanh sắt lớn chôn sâu dưới biển bị những con sóng lớn xé toạc, tháng 10/2014. (Ảnh: vnexpress.net)

Cùng khoảng thời gian, ông Lê Đình Dương – Trưởng ban chỉ huy đơn vị bảo vệ biển Cửa Đại cho hay trên báo Một Thế Giới: “Hiện tại, chúng tôi thực hiện kè 300m khẩn cấp, dùng bao cát, đá kè các vị trí có nguy cơ sạt lở với mỗi 1m3 cát/bao. Gần một tháng qua, chúng tôi đã huy động 60 công nhân làm ngày đêm trước khi bão đến; cứ 3 ngày phải hoàn thành thực hiện 10m. Để chống sóng, chúng tôi đã đóng cọc cừ lá sen làm bờ xây với chiều dài 8m, đóng sâu xuống 4m; sau đó tiếp tục đóng ở các khu vực khác. Toàn bộ công trình sử dụng khoảng 3 ngàn bao địa kỹ thuật được nhập từ Hà Lan nên kinh phí chỉ có thể vừa làm đến đâu tính đến đó”.
Trong chiều 26/11/2015, khoảng 300m bờ biển phía Bắc Cửa Đại đã bị sóng đánh tan hoang. Hàng ngàn bao cát gia cố trước đó đã bị sóng biển cuốn trôi.

https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/12/bien-cua-dai-hoi-an.jpg

Nhiều nhà hàng ven biển Hội An đã sử dụng lưới thép rào quanh các cọc tre để giữ những bao cát chống lại xói lở biển, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, tháng 12/2014. (Ảnh: vnexpress.net) Trên báo Người Lao Động, ông Dũng thừa nhận từ khi bờ biển sạt lở đến nay, Hội An đã chi gần cả trăm tỷ đồng nhưng không hiệu quả do không có giải pháp căn cơ, địa phương không chủ động được kinh phí. Tỉnh đang khắc phục theo kiểu chỗ nào sạt lở thì kè chỗ đó, ông Dũng cho hay.

Còn ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, không ít giải pháp đã được đánh giá cao nhưng do kinh phí thực hiện quá lớn nên tỉnh chưa chọn được giải pháp cụ thể.

https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/12/bien-cua-dai-hoi-an4.jpg

Mỗi ngày, biển ăn sâu 2-3m vào bãi biển Cửa Đại, tháng 10/2014. (Ảnh: laodong.com.vn)

https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/12/bien-cua-dai-hoi-an9.jpg
Những gốc dừa trơ trọi bên bãi biển, đợi bị sóng cuốn đi, tháng 10/2014. (Ảnh: vnexpress.net)

Phan A tổng hợp