PDA

View Full Version : Hàng ngàn binh lính Iran và Cuba có thể đang ở Syria



duyanh
10-18-2015, 11:36 AM
Hàng ngàn binh lính Iran và Cuba có thể đang ở Syria



Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Nga vì các cuộc tấn công của Kremlin ở Syria. Iran tiết lộ mạng lưới ngầm dưới đất cất giấu tên lửa.
În această fotografie publicată în 9 octombrie 2015 de Ministerul rus al Apărării, un avion de luptă rusesc Su-34 lanseazaă o bombă în Siria.

http://epochtimes-romania.com/news_images/2015/10/2015_10_13_bombarr_rsz_crp.jpg
Trong bức ảnh này được công bố vào 9 tháng 10 năm 2015 của Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay chiến đấu của Nga Su-34 thả một quả bom ở Syria. (Ảnh chụp màn hình)

Trong 2 ngày Thứ Tư và thứ Năm, Israel và Iran đã đấu khẩu căng thẳng qua các thông điệp, và Nga đừng về phía Tehran (Iran).

Quân đội Israel và các nguồn tình báo của họ đã tiết lộ hôm thứ Năm, rằng 3.000 binh lính của Vệ binh cách mạng Iran đã hạ cánh bí mật ở Syria, đây là các lực lượng bộ binh lớn nhất của Iran thâm nhập vào lãnh thổ Syria.

Cho đến bây giờ, Israel vẫn giữ kín các thông tin thu được về chuyển động của lực lượng Iran. Tuy nhiên, với số lượng lớn các binh sĩ, việc liên tục triển khai quân của Iran và Nga ở Syria, và khả năng quân đội Iran được điều đến phần đất của Syria ở Cao nguyên Golan, các nhà lãnh đạo Israel đã quyết định công bố thông tin.
Quảng cáo

Israel lo ngại rằng Iran có thể tận dụng cơ hội, khi quân đội Israel ở biên giới phía Bắc bị điều chuyển đến “mặt trận” trong nước để bình ổn bạo lực do người Palestine gây ra, để chiếm vùng lãnh thổ ở biên giới giữa Israel và Liban và ở Cao nguyên Golan.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố vào tối hôm thứ Tư, rằng họ đã điều máy bay không người lái và các đơn vị tình báo quân sự ở phía Bắc đến thủ đô của đất nước nhằm làm chấm dứt sự khủng bố của Palestine.

Các đơn vị thu thập tình báo là lực lượng tương đối mới và gần đây đã được sát nhập vào các lữ đoàn và sư đoàn bộ binh nhằm mục đích cung cấp thông tin thu được từ các trạm quan sát, qua việc đột nhập vào hậu phương của kẻ thù và qua hỏi cung tù nhân bị bắt. Việc điều chuyển các đơn vị này ở về thủ đô tạo ra những khó khăn cho IDF trên các mặt trận khác và có thể buộc quân đội gọi nhập ngũ quân dự bị trong thời gian sắp tới, nếu làn sóng khủng bố không chấm dứt.

Lo sợ rằng lực lượng IDF có thể tấn công quân đội của mình ở Syria, Tehran đã gửi cho Jerusalem một thông điệp đe dọa: công bố những hình ảnh về mạng lưới của các đường hầm dưới lòng đất được sử dụng cho việc phóng và cất giữ các tên lửa đạn đạo.

Các hình ảnh cho thấy tên lửa Iran chất trên hàng chục xe tải khổng lồ và nhiều thiết bị sẵn sàng cho việc phóng tên lửa, mục đích là để cho Israel thấy rằng Iran đã sẵn sàng hành động ngay lập tức. Các nhà lãnh đạo của Vệ binh cách mạng đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Iran với cảnh đang kiểm tra xem xét các đường hầm và tên lửa và giẫm chân lên cờ Mỹ và cờ Israel.

Một ngày trước đó, Iran thông báo rằng lực lượng của họ đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm xa mới, được gọi là Emad, mà không xác định phạm vi hoạt động của tên lửa, cũng như ngày tháng và địa điểm thử.

Tại Washington, phản ứng của chính quyền Obama trước những thông điệp này đặc biệt yếu đuối, khi nói rằng đạn đạo là một hành vi vi phạm khác của lệnh cấm vận vũ khí do Liên Hợp Quốc áp đặt chống lại Iran.

Đêm thứ Tư, nguồn tin quốc phòng của Mỹ tiết lộ rằng Nga đã vận chuyển đến Syria các đơn vị quân đội Cuba mà sẽ chiến đấu bên cạnh quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các nguồn tin cho biết các binh sĩ đều là lính của các đơn vị thiết giáp Cuba và họ sẽ lái xe tăng Syria, nguồn tin dẫn thêm rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cuba, Tướng Leopoldo Cintra Frias, cũng có mặt tại Syria cùng với binh lính.

Đây không phải là lần đầu tiên binh lính Cuba đến Trung Đông. Năm 1974, Liên Xô đã vận chuyển bằng máy bay hai lữ đoàn xe tăng của Cuba tới và đặt chúng đối diện với các lực lượng Israel ở trên núi Hermon và ở các nơi khác trên Cao nguyên Golan. Từ tháng 2 đến tháng 5, IDF đã nã pháo vào các đơn vị quân Cuba. Cuộc chiến tranh này, do các sĩ quan Nga chỉ huy phía Syria, đã kết thúc ngày 31 tháng 5 năm 1974 bằng việc ký kết một thỏa thuận giải trừ quân sự giữa Israel và Syria.

Andrei Popescu, ET Romania | Dịch giả: Kim Xuân