PDA

View Full Version : Xây Hồ điều tiết Khánh Hội... Để tránh ngập lụt ở TP HCM ?



duyanh
09-06-2015, 12:39 PM
Xây Hồ điều tiết Khánh Hội... Để tránh ngập lụt ở TP HCM ?


Do mưa lớn một vài năm trở lại đây đã gây ra quá nhiều tình trạng ngập lụt kéo theo hậu quả đáng tiếc. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xây dựng hồ điều tiết. Với mong muốn có thể cải thiện tình hình khi mùa bão về gây ra mưa lớn trên diện rộng.

Hồ điều tiết Khánh Hội, Bàu Cát và Thủ Đức được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn TP HCM sau khi hoàn thành.

Theo kế hoạch đầu tư các dự án chống ngập giai đoạn 2016-2020 của UBND TP HCM, bên cạnh các giải pháp nạo vét kênh rạch, lắp đặt hệ thống cống bao, xây dựng nhà máy nước thải... thành phố sẽ chi 950 tỷ đồng để xây 3 hồ điều tiết nhằm giải quyết tình trạng ngập ở khu trung tâm.

Lớn nhất là hồ Gò Dưa (quận Thủ Đức) với diện tích 95 ha, vốn đầu tư 600 tỷ đồng; Hồ Khánh Hội (quận 4) rộng 4,8 ha 300 tỷ đồng và hồ Bàu Cát (quận Tân Bình) rộng 0,4 ha với kinh phí 50 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng có kế hoạch mở rộng, gia cố một số hồ cảnh quan trong công viên thành hồ điều tiết nước.

http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/09/05/ngap11-571902-1371985058-500x0-7691-1441422594.jpg
Hồ điều tiết sẽ góp phần giải quyết ngập hiệu quả cho TP HCM. Ảnh: Hữu Nguyên.

Theo các chuyên gia, giải pháp nâng cao nền đường như hiện nay chỉ là "di chuyển điểm ngập từ nơi này sang nơi khác". Nếu triển khai đồng bộ việc xây các hồ điều tiết thì lượng nước mưa tích trữ sẽ lên đến hàng chục triệu m3, giúp giảm được 30% tình trạng ngập úng cho thành phố.

Liên quan đến việc chống ngập tại TP HCM, hồi tháng 8 Thủ tướng đã yêu cầu địa phương này phải giải quyết tình trạng ngập úng trong 5 năm tới. Trước hết là tập trung khắc phục ở khu trung tâm để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo TP HCM phải quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng, bảo vệ và xây dựng các hồ điều hòa, vùng chứa nước; nạo vét, giải tỏa vật cản trên hệ thống kênh rạch để tiêu thoát nước nhanh khi mưa lớn. Đồng thời tăng cường quản lý, hạn chế việc khai thác nước ngầm tránh nguy cơ sụt lún.

Hi vọng sau khi dự án được hoàn thành, cuộc sống của người dân sẽ được cải thiện đáng kể.