PDA

View Full Version : Những kẻ tuyển dụng cho ISIS bị truy ra dấu vết đến từ Nga và Đông Âu



duyanh
09-04-2015, 11:32 AM
Những kẻ tuyển dụng cho ISIS bị truy ra dấu vết đến từ Nga và Đông Âu



http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2015/08/06/W4-455949734-676x450.jpg
]Một kẻ cực đoan ISIS bên cạnh lá cờ của tổ chức ở phía nam Damascus, Syria, ngày 22 tháng 9, 2014. Những người tuyển dụng cho ISIS và đưa những chiến binh tới Iraq và Syria mới đây đã bị truy dấu vết là đến từ các địa điểm ở Nga và Đông Âu. (Rami al-Sayed / AFP / Getty Images) (Rami al-Sayed / AFP / Getty Images)

Một đặc điểm xác định phân biệt ISIS với các tổ chức khủng bố khác là kiến thức về công nghệ và việc sử dụng Internet để tuyển mộ chiến binh và phát sóng những sự man rợ của chúng. Những địa điểm của 98 nhà tuyển dụng lính ISIS mới đây đã được tiết lộ bởi một tổ chức hacker tên là GhostSec.
Điều đáng nói là địa điểm hoạt động của các nhà tuyển dụng. Truy vấn các địa chỉ IP cho thấy rằng khoảng một nửa trong số đó nằm trong khối Xô Viết cũ, phần lớn là ở Nga. Nhiều địa chỉ khác ở Slovenia, Cộng hòa Séc, Lithuania, Bulgaria, và Armenia.
Không thể khẳng định các địa chỉ IP là địa điểm thực tế của các nhà tuyển dụng, vì các thành viên ISIS định tuyến kết nối của họ thông qua nhiều địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, GhostSec đã cung cấp hình ảnh cho thấy nhiều trang web ISIS được định tuyến kết nối thông qua một công ty công nghệ có trụ sở tại California.
Hầu hết các hoạt động của ISIS là ở Syria và Iraq.


Thông tin mới cho thấy rằng nhiều thành viên am hiểu công nghệ của ISIS đang hoạt động ngay trong khối Xô Viết cũ.

http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2015/08/06/isis-website-9797-20150806-674x449.jpg

Một nhà báo của Đại Kỷ Nguyên đang xem một trang mạng về tin tức và tuyển dụng của khủng bố bằng tiếng Nga. (Benjamin Chasteen / Epoch Times)

Theo WauchulaGhost, một giám đốc cyberoperations của nhóm hacker GhostSec, thông tin này nêu bật những mối quan hệ sâu sắc giữa ISIS, còn được gọi là nhà nước Hồi giáo, và các tổ chức khủng bố ở khu vực Bắc Kavkaz (North Caucasus) của Nga.
“IS công bố việc thiết lập ở các tỉnh cực bắc trong tuần này, sau khi chấp nhận cam kết chính thức về lòng trung thành của các cựu chiến binh al-Qaeda ở khu vực Bắc Kavkaz của Nga,” WauchulaGhost cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Twitter.
Khu vực bắc Kavkaz của Nga nằm giữa biển Đen và biển Caspian. Nơi có nhiều mỏ dầu của Nga.
Một thông báo chính thức về thắt chặt quan hệ giữa ISIS và các nhóm khủng bố ở Nga đã được chuẩn bị trong thời gian dài. WauchulaGhost nói “Các nhóm chiến binh [ISIS] đang chuẩn bị công bố chi nhánh của nó ở vùng Kavkaz trong vài tháng tới.”

http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2015/08/06/Screen-Shot-2015-08-06-at-7.36.43-PM-674x415.jpg
Trang chủ của tổ chức hacker GhostSec. (Ảnh chụp màn hình thông qua Ghostsec.org)

Xem xét kỹ một số các trang web tuyển dụng của ISIS, có thể thấy điều này là sự thật. Một trong những trang web lớn bằng tiếng Nga của những kẻ khủng bố chứa đầy rẫy thông tin tuyển dụng, hồ sơ của những kẻ khủng bố, và tin tức chung về các hoạt động khủng bố trên toàn thế giới.
Có vẻ như một số trang web không tập trung đặc biệt vào ISIS, nhưng làm nổi bật các hoạt động của nhóm này trong phạm vi đăng tải của họ.
Việc những người tuyển dụng của ISIS tập trung chủ yếu ở Nga và Đông Âu có thể có ý nghĩa khi họ đặt mạnh trọng tâm tuyển dụng các chiến binh từ Nga. Theo hãng tin TASS của Nga, Bộ Ngoại giao Nga cho biết gần 2.200 kiều dân Nga đang chiến đấu cho ISIS và các nhóm khủng bố khác ở Syria và Iraq.
“Ở những khu vực vừa đề cập, sự hiện diện nhà nước Hồi giáo rất mạnh mẽ,” DigitaShadow, cũng là một giám đốc cyberoperations tại GhostSec, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua email.
Tập thể hacker Anonymous đã giúp đỡ GhostSec trong các hoạt động chống ISIS, hoạt động được họ gán cho cái tên rất phù hợp gọi là Chiến dịch ISIS.
Cùng với danh sách các IP và VPN mà những kẻ tuyển dụng ISIS sử dụng, họ cũng công khai danh sách 791 tài khoản Twitter, 11 trang Facebook, và 52 email được sử dụng bởi các thành viên hoặc những người ủng hộ ISIS.
“ISIS; Chúng tôi sẽ săn đuổi các ngươi, đánh sập các trang web của các ngươi, các tài khoản, email, và bóc trần các ngươi …”, Anonymous cho biết, trong một tuyên bố. “Từ bây giờ, không có nơi nào an toàn cho các ngươi trên mạng. … Ngươi sẽ được đối xử giống như một virus, mà chúng tôi là người chữa bệnh … ”
Một Sự ảnh hưởng không dễ nhận thấy “Nhà nước Hồi giáo sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cho công tác tuyên truyền, tuyển dụng, và gây quỹ, cũng như khủng bố dân chúng”, tiến sĩ Robert J. Bunker, giáo sư nghiên cứu trợ giảng tại niện nghiên cứu chiến lược, US Army War College, viết trong một email.
Bunker nói sự hiện diện của những kẻ truyển dụng của ISIS ở Bắc Kavkaz là một vấn đề nghiêm trọng đối với Nga, và lưu ý rằng không chắc các cơ quan đặc vụ hoặc những tin tặc yêu nước của Nga có thể làm bất cứ điều gì đối với các tài khoản mạng của bọn của khủng bố. Ông nói, “các cơ quan đặc vụ Nga sẽ tìm cách phá hoại những mạng lưới như vậy nếu nó trỗi dậy ở vùng phía bắc Kavkaz của họ.”
Ông lưu ý rằng dẫu rằng ISIS sinh ra từ cuộc chiến của Mỹ tại Iraq, thì việc nó có được vị thế và phát triển ở Syria là do sự can thiệp của Nga và Trung Quốc.
“Nhà nước Hồi giáo (IS) có nguồn gốc xuất sinh từ Abu Musab al-Zarqawi và giáo phái của ông ta,” ông nói, lưu ý rằng vào năm 2004, nhóm khủng bố Al-Zarqawi đã được gọi là al-Qaeda ở Iraq (AQI).
Khi Abu Musab al-Zarqawi bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6 năm 2006, Bunker nói, “di sản tàn bạo của ông ta về chặt đầu và các tội ác khác và lòng hận thù theo bản năng với cả người phương Tây và người Shia [Shiite] nằm trong tổ chức do ông ta thành lập, sau này trở thành nhà nước Hồi giáo Iraq”.
Tổ chức khủng bố từng là “tất cả nhưng bị tàn phá bởi chiến dịch của Mỹ tại Iraq vào năm 2010,” ông nói, nhưng chính nó đã gây dựng lại thông qua một loạt yếu tố bao gồm cả việc Mỹ rút quân.
Khi các cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập bắt đầu vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, cả Nga và Trung Quốc đều lo lắng khi những lời kêu gọi thay đổi quyền lực bắt đầu tiến đến gần biên giới của họ.
Ở Trung Quốc, điều này nằm dưới dạng các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2011, được gọi là cuộc Cách mạng Hoa nhài của Trung Quốc, lấy cảm hứng từ cuộc Cách mạng Hoa nhài ở Tunisia. Đối với Nga, điều này thể hiện trong các cuộc biểu tình trong năm 2011 sau các cuộc bầu cử ở Nga.
Người ta cho rằng cũng bởi những sự kiện này mà Nga và Trung Quốc đã ngăn chặn giải pháp năm 2011 của Liên Hợp Quốc nhằm hợp pháp hóa những cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập và từ đó sẽ giúp cuộc cách mạng lan rộng.
Năm 2012, họ lại phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Báo The Guardian đưa tin, vào thời điểm đó, “Nga và Trung Quốc ngăn chặn nghị quyết vì họ cảm nhận được khả năng tiềm năng về việc xâm phạm vào chủ quyền của Syria, điều có thể dẫn đến can thiệp quân sự hoặc thay đổi chế độ.”
Bằng cách liên tục ngăn chặn sự can thiệp của quốc tế, ISIS đã bám rễ ở Syria và qua điều này Nga vô tình đã giúp tạo lập ra tổ chức khủng bố mà hiện nay đang lan rộng ở khu vực Bắc Kavkaz của họ.
Bunker nói rằng Nga và Trung Quốc đã chẳng làm được gì mấy trong việc ngăn cản sự trỗi dậy của ISIS, “bằng cách giúp đỡ giữ chế độ Assad khỏi bị sụp đổ, họ chấp nhận cho IS lợi dụng sự hỗn loạn để tạo ra từ đó một nhà nước mang đầy tính phá hoại và tranh đoạt.”

Joshua Philipp, Epoch Times | Dịch giả: Xuân Dung