PDA

View Full Version : Nga phản đối cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công khủng bố đối với chuyến bay MH-17



duyanh
07-16-2015, 12:02 PM
http://epochtimes-romania.com/news_images/2015/06/2015_06_27_mh17ucraina_rsz_crp.jpeg

Một phần thân máy bay MH17 bị vỡ, ngày 05 tháng 7 năm 2014 trong khu vực Donetsk, phía đông Ukraine. (Bulent Kılıç / AFP / Getty Images)

Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra những tuyên bố mới về sáng kiến ​​của năm quốc gia để lập ra một tòa án quốc tế nhằm điều tra thảm kịch và xác định ai sẽ phải chịu trách nhiệm.

Ý tưởng điều tra vụ tấn công khủng bố đối với chiếc may bay Boeing của Malaysia xảy ra ở miền Đông Ukraine vào ngày 17-7-2014 bởi một tòa án quốc tế đã một lần nữa bị Bộ Ngoại giao Nga từ chối, theo liga.net.

Đưa vấn đề thành lập một tòa án quốc tế để điều tra thảm họa MH-17 là “quá sớm và phản tác dụng”, theo nội dung một bình luận, trên trang web chính thức của Bộ.

Điều đáng nói là trước đó, những người đứng đầu phái bộ ngoại giao của Australia, Bỉ, Hà Lan, Malaysia và Ukraine đã thông tin cho Bộ Ngoại giao Nga ý kiến của các quốc gia mà họ đại diện, về việc thành lập tòa án và việc áp dụng một nghị quyết thích hợp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nga lập luận quyết định của mình bởi thực tế rằng việc điều tra vụ tấn công khủng bố mà các chuyên gia của Nga có thể tham gia vẫn chưa xong. Theo ý kiến của các nhà ngoại giao Nga, người Nga đều bị cấm tham gia vào “phần quan trọng nhất của cuộc điều tra”.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, cho tới nay, việc thành lập một tòa án đặc biệt để điều tra các vụ tai nạn máy bay là chưa có tiền lệ là, ví như vụ rơi máy bay của Iran năm 1988, hay máy bay Nga năm 2001.
Chúng ta hãy nhớ là trên boong của chiếc Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines đang thực hiện chuyến bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, trên chuyến bay có 298 người. Người ta cho rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi một tên lửa phóng từ một hệ thống phòng thủ “Buk” mặc dù chưa rõ ràng tên lửa này thuộc về ai, vì cả hai bên: Ukraine và Nga – đang cáo buộc lẫn nhau.

Theo DKN