PDA

View Full Version : Hong Kong lo lây nhiễm Mers từ Nam Hàn



duyanh
06-10-2015, 12:03 PM
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/06/09/150609101800_hong_kong_airport_mers_640x360_reuter s.jpg

Các biện pháp phòng ngừa đang được triển khai tại sân bay ở Hong Kong.

Hong Kong ra báo động đỏ khuyến cáo không nên tới Nam Hàn vì lo bệnh Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) ở nước này.

Cảnh báo có nghĩa rằng Nam Hàn được xem là nơi có rủi ro du lịch, và cư dân Hong Kong được khuyến cáo hủy các chuyến đi không cần thiết bao gồm cả đi nghỉ.

Bộ Y tế Nam Hàn hôm thứ Ba cho hay người thứ bảy đã tử vong vì bệnh Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) ở nước này và 95 ca lây nhiễm.

Trường hợp mới nhất là một phụ nữ 68 tuổi có tiền sử bệnh tim, người nhiễm bệnh cũng tại cùng bệnh viện với các nạn nhân khác.

Trong khi đó phóng viên BBC tiếng Việt tại Nhật Bản cho hay Bộ Y tế nước này vào hôm thứ Ba quyết định cách ly những người bị sốt cao sau khi tiếp xúc với các ca nhiễm virus Mers tại những nơi đã được qui định.

Nguyễn Hoàng cho biết nếu người bị nghi nhiễm Mers sốt tới 38 độ C hoặc cao hơn, họ sẽ được đưa tới khoảng 340 cơ sở y tế đã được qui định sẵn trên toàn nước Nhật để cách ly điều trị.

Dịch bùng phát ở mức lớn nhất kể từ khi người ta phát hiện ra nhiễm Mers ở Trung Đông.

Cảnh báo nói rằng bất kỳ ai vẫn tới Nam Hàn nên ''tránh tới các cơ sở y tế nếu không cần phải tới'' và có các biện pháp phòng tránh gồm đeo mặt nạ và rửa tay.

Chính phủ Nam Hàn cho rằng vì tất cả các ca nhiễm bệnh cho tới nay đều xảy ra tại những bệnh viện đang điều trị bệnh nhân, có khả năng kiểm soát virus lây lan.

Những trường hợp tử vong đều là người đã có bệnh.

Cho tới 8/6, 2.500 người vốn có thể có tiếp xúc với virus đã được cách ly, theo thông tấn xã Yonhap, và gần 1.900 trường học đã phải đóng cửa.

Chưa có vaccine

Ca nhiễm Mers đầu tiên ở Nam Hàn là một người đàn ông, mắc bệnh khi đi công tác ở Ảrập Saudi, nơi bệnh Mers được phát hiện ra ba năm trước đây.

Giới chức y tế Hàn Quốc đang bị chỉ trích về cách thức đối phó với bệnh dịch.

Thị trưởng Seoul Park Won-soon cáo buộc chính quyền trung ương không cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân về virus Mers. Thế nhưng Bộ trưởng Y tế Moon Hyung-pyo bác bỏ cáo buộc, nói rằng các bình luận như vậy có khả năng làm tăng lo lắng trong dân chúng.

Mers thuộc dòng coronavirus, trong có virus gây cảm cúm và Sars. Bệnh này có thể gây sốt cao, khó thở, viêm phổi và thận.

Các chuyên gia cho rằng virus này không dễ lây lan.

Ca tử vong đầu tiên vì Mers là tại Ảrập Saudi hồi tháng 6/2012.

Khoảng 36% các ca nhiễm bệnh tử vong và chưa có vaccine hay phác đồ điều trị nào có hiệu quả.


BBC