PDA

View Full Version : Nga-Mỹ-Trung Quốc: Nhà cung cấp vũ khí chính cho…IS



duyanh
10-10-2014, 01:52 PM
Nga-Mỹ-Trung Quốc: Nhà cung cấp vũ khí chính cho…IS

Bác cáo của một tổ chức nghiên cứu vũ khí xung đột cho biết, các tay súng IS chủ yếu sử dụng vũ khí có xuất xứ Nga-Mỹ-Trung Quốc.


http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1412949056_75437c2a5f0d11.img.jpg
Vũ khí của IS có nguồn gốc rất phức tạp, đến từ 21 quốc gia khác nhau

Vũ khí Nga-Trung Quốc chiếm phần lớn kho vũ khí IS?

Gần đây 1 nhà nghiên cứu độc lập phương Tây cho biết, nguồn cung vũ khí của IS ít nhất đến từ 21 quốc gia, trong đó bao gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn khác, đương nhiên nguồn gốc của những vũ khí này đều do IS cướp được.
Truyền thông Mỹ dường như muốn dùng những con số này để chứng minh phần lớn lượng vũ khí của IS đến từ Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, Mỹ khó có thể chối bỏ trách nhiệm của mình trước sự lan tràn các loại vũ khí
Theo thông tin của tờ “Sao và vạch” (Stars and Stripes) Mỹ ngày 06-10-2014, một tổ chức giám sát và kiểm soát vũ khí đã đưa ra các chứng cứ chứng minh rằng nguồn vũ khí, đạn dược hiện IS đang sử dụng đến từ ít nhất 21 quốc gia khác nhau trong đó có cả Nga, Trung Quốc và Mỹ.
Tổ chức này có tên là “Cơ quan khảo sát vũ khí xung đột” (Clash of arms investigation), có trụ sở ở London - Anh, tiến hành điều tra đối với các khu vực đang có chiến sự để tìm ra nguồn gốc và các chủng loại vũ khí được sử dụng ở khu vực đang xảy ra xung đột.
Một báo cáo mới nhất của nhóm do EU tài trợ cho biết, trong tháng 7 và tháng 8, nhóm điều tra phối hợp với lực lượng vũ trang người Kurd, đang tiến hành cuộc chiến với IS ở miền bắc Iraq và miền bắc Syria, đã phát hiện có 1700 viên đạn và vỏ đạn.
Báo cáo này chứng minh rằng, nguồn cung vũ khí của IS không chỉ đến từ các nước lớn trên thế giới mà còn đến từ rất nhiều “quốc gia xuất khẩu vũ khí có vị thế ngày càng quan trọng”, ví dụ như Sudan.
Vũ khí đạn dược của IS chủ yếu là thu được sau các cuộc chiến. Nhưng báo cáo còn chỉ ra rằng với nguồn tài chính dồi dào đến từ các mỏ dầu và các con đường làm ăn khác, IS đã trực tiếp tiến hành giao dịch vũ khí với các công ty và thương lái vũ khí. Tổ chức này đã được lợi từ những bất ổn ở khu vực Trung Đông mang lại.
Nhân viên điều tra chiến trường sau 4 đợt chiến sự đã tìm thấy một số loại vũ khí như: Súng bộ binh tự động và bán tự động, súng bắn tỉa... Trong đó có cả loại do Liên Xô chế tạo từ năm 1945, đây là “những khẩu súng có sức ảnh hưởng đến vài thế hệ”.
Báo cáo cho biết trong số 1700 vỏ đạn có có 492 chiếc do Liên Xô và Nga chế tạo. Moscow là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu cho chính phủ Damascus, hiện đang tiến hành cuộc chiến quyết liệt với IS. Điều này chứng tỏ các tay súng của “Nhà nước Hồi giáo” không chỉ thu được vũ khí đạn dược của quân đội Iraq mà còn từ cả quân chính phủ Syria.
Trung Quốc là quốc gia thứ 2 trong danh sách các quốc gia chế tạo các vũ khí mà các tay súng của “Nhà nước Hồi giáo” đang sử dụng, bởi sau khi tiến hành thu hồi các vỏ đạn của IS sau các cuộc chiến, có 445 chiếc do Trung Quốc sản xuất, chỉ kém Nga một chút.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/10/10/chongtang_10153296.jpg

IS đã tịch thu được khá nhiều tên lửa chống tăng Mỹ trang bị cho quân đội IraqMỹ là nguồn cơn của tình trạng hỗn loạn này?
Đứng thứ 3 là Mỹ với 323 vỏ đạn các loại. Trong đó, chủ yếu dùng cho súng đột kích bộ binh M16A4, đây là loại đạn Mỹ sản xuất ở nhà máy sản xuất vũ khí lớn nhất ở bang Missouri, có diện tích gần 4000 mẫu Anh. Vài năm gần đây, mỗi ngày nhà máy này sản xuất tới 4 triệu viên đạn để cung cấp cho quân đội Mỹ.
Điều đáng cười ở đây là trong 1 đoạn clip quảng cáo về nhà máy này trên Youtube năm 2009, 1 nhân công làm trong nhà máy đã phát biểu cảm nghĩ: “Chúng tôi làm việc hết sức mình, vì biết rằng những người lính đang chiến đấu vì chúng tôi ở nước ngoài, vì vậy không thể sản xuất ra dù chỉ là một sản phẩm kém chất lượng”.
Theo “Stars and Stripes”, ký hiệu của Công ty “Sports Supply International Inc”, có trụ sở tại California - một thương hiệu thể thao tầm cỡ quốc tế, trong đó có các loại súng thể thao - cũng được tìm thấy trên rất nhiều vỏ đạn. Công ty này cho biết đó là các vỏ đạn được sản xuất ở Nga.
Báo cáo cho biết, IS sử dụng một lượng lớn các đạn cho súng máy và súng trường tự động do công ty này sản xuất. Ngoài ra, báo cáo còn cho biết là trong số những vỏ đạn thu thập được, có 26 chiếc do Iraq sản xuất, 18 chiếc do Syria sản xuất.
Dường như muốn nhấn mạnh đến “tầm quan trọng” của Trung Quốc, “Stars and Stripes” nhấn mạnh 10% số đạn dược trong báo cáo được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2010 - 2014, trong thời gian này thì số đạn dược mới do Trung Quốc và Bulgaria sản xuất chiếm đến hơn một nửa.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/10/10/vk-is_1015393.jpg


Các tay súng IS sử dụng nhiều loại vũ khí cá nhân của Nga

Các quan chức Trung Quốc tuyên bố, cuộc điều tra này có ý nghĩa không lớn về mặt thống kê số học, những con số trên không thể nói lên được tỉ lệ vũ khí của nước này trong trang bị của IS. Ngoài ra, nếu có sự tồn tại của các vũ khí đó, chắc chắn là qua con đường phi chính thống, chẳng hạn như thu được của quân chính phủ các nước này.
Ngược lại, Mỹ khó có thể chối bỏ trách nhiệm của mình. “Stars and Stripes” cho biết, trong 10 năm qua Mỹ đã chi 30 tỷ USD để huấn luyện và vũ trang cho lực lượng an ninh Iraq. Cùng với việc IS công kích Mosul, Fallujah, Tikrit và các khu vực lân cận, việc Mỹ đã giao cho Iraq các hệ thống trang bị và vũ khí nhẹ nào, đến nay vẫn chưa được làm rõ.
Đại tá hải quân đánh bộ đã nghỉ hưu John Hawley cho biết, trong khoảng thời gian tham chiến ở Iraq từ năm 2003 - 2008, ông đã dự định đăng ký nguồn gốc tất cả các loại vũ khí mà Lầu Năm Góc cung cấp cho quân đội nước này, nhưng điều đó không thể thực hiện được.
“Những vũ khí này đến Iraq trong tình trạng ‘vô cùng hỗn loạn’, khó có thể xác định được nguồn gốc bởi thiếu số súng hoặc các dữ liệu khác, nhưng tồi tệ nhất là không có cơ sở dữ liệu về những loại vũ khí mà chúng tôi (chỉ Mỹ) đã cung cấp cho Iraq”.
Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, các vũ khí Nga do Mỹ thu được trong các cuộc chiến trước đây hoặc thu mua trôi nổi trên thị trường để cung cấp cho IS để đánh Syria hiện nay đã bị tổ chức khủng bố này sử dụng để đánh lại quân đội Iraq - đồng minh thân thiết của Mỹ ở Trung Đông.


theo baodatviet.