PDA

View Full Version : Ẩu đả giữa người biểu tình và chống biểu tình ở Hong Kong



duyanh
10-03-2014, 12:29 PM
Ẩu đả giữa người biểu tình và chống biểu tình ở Hong Kong

Ngày 3/10, đã xảy ra các cuộc hỗn chiến giữa các nhóm ủng hộ và phản biểu tình nổ ra ra ở khu Causeway Bay và Mong Kok của Hong Kong.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/10/03/2542e7ebca9d04.img.jpg
Người biểu tình và cảnh sát

Hỗn chiến bắt đầu khi nhóm người phản đối biểu tình dỡ bỏ rào chắn do người biểu tình ủng hộ dân chủ dựng lên, gây ra tình trạng tắc nghẽn lưu thông trong thành phố suốt nhiều ngày qua.
Trong khi đó, theo Telegraph, người biểu tình Hong Kong sáng nay (3.10) đụng độ với cảnh sát bên ngoài các tòa nhà chính phủ. Các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong không hề có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp đề nghị đàm phán của Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh.người biểu tình.
Cơn tức giận của phe chống biểu tình bùng phát ở hai trong số các khu mua sắm nhộn nhịp nhất của thành phố. Tại đây các nhóm chống biểu tình đã bắt đầu dỡ bỏ các chướng ngại vật mà người biểu tình dựng lên và duy trì trong cuộc chiến đòi được bầu cử hoàn toàn tự do ở vùng lãnh thổ do Trung Quốc quản lý.
Hiện chưa rõ lực lượng mới này là các doanh nhân địa phương bực tức vì công việc làm ăn bị gián đoạn hay đó là các phần tử “đâm thuê chém mướn” nhằm quấy rối người biểu tình.
Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh đã từ chối từ chức nhưng đã chỉ định cấp phó của mình ngồi lại với đại diện của nhóm sinh viên biểu tình.
Tuy nhiên vào chiều nay (3/10) vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy diễn ra đàm phán giữa hai bên.
Người ta đồ rằng sự thiếu tin tưởng nhau lớn đến mức ông Lương chỉ đơn giản đang cố tình câu giờ và hy vọng công chúng Hong Kong sẽ phát ngán trước tình trạng biểu tình liên miên, công việc kinh doanh bị thiệt hại, trường học đóng cửa và các tuyến xe bus bị xáo trộn.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/10/03/RKYFHong_Kong_Democrac_3060689b_2_FFKP.jpg

Người biểu tình và cảnh sát đụng độ bên ngoài các tòa nhà chính quyền.
Trung Quốc đã tuyên bố “không có chỗ cho nhượng bộ đối với những vấn đề quan trọng” và những người biểu tình “nhất định thất bại”.
Trong khi đó Mỹ, châu Âu, và Nhật Bản đều bày tỏ quan ngại về những cảnh tượng đang diễn ra ở một trong những thủ đô tài chính hàng đầu của thế giới



theo danviet.