PDA

View Full Version : Gần 700 người chết do ngộ độc thực phẩm



duyanh
10-01-2014, 12:38 PM
Gần 700 người chết do ngộ độc thực phẩm

Đó là số người chết tại Việt Nam do ngộ độc thực phẩm tính từ đầu thế kỷ này. An toàn thực phẩm vẫn còn liên tục bị đe dọa, là một vấn đề bức xúc lớn của xã hội.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/10/01/5542bc8506e665.img.jpg
Hóa chất công nghiệp và phụ gia thực phẩm bày bán chung .

Quản lý chất lượng thực phẩm tiêu dùng trong nước vẫn còn lỏng lẻo, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.Ngày 30/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp cùng Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề về an toàn thực phẩm. Trình bày tham luận tại hội nghị, GS Chu Phạm Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM - cho biết, tính từ năm 2000 đến nay, cả nước xảy ra 2.683 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 78.061 người bị ngộ độc, với 688 ca tử vong.
Ngộ độc mãn tính mới thật đáng sợ
Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã có 56 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, cấp tính, khiến 1.874 người ngộ độc và 16 người tử vong. Riêng tại TP.HCM, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, tính đến tháng 7 vừa qua, có 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 412 người ngộ độc, chưa có ca tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc chủ yếu do thực phẩm nhiễm vi sinh, số vụ ngộ độc hóa chất ít hơn nhưng lại gây tử vong nhiều.
Tuy nhiên, theo ông Sơn, các con số thống kê này mới chỉ thể hiện các vụ ngộ độc tập thể và cấp tính mà thôi. Vấn đề thực phẩm bẩn, kém chất lượng gây hại cho sức khỏe người sử dụng một cách âm thầm, về lâu về dài mới thật sự đáng sợ. Các hóa chất độc hại nhiễm vào thực phẩm, sử dụng lâu ngày sẽ tích tụ có thể gây ung thư, mất trí nhớ… Thế nhưng ngộ độc mãn tính còn rất ít được quan tâm từ người dân cho đến cơ quan chức năng.
Ông Sơn cho biết, hiện tồn tại 2 yếu kém khiến nguy cơ gây ngộ độc mãn tính trầm trọng, đó là việc chưa quản lý riêng và chặt chẽ phụ gia thực phẩm, còn để bày bán chung với hóa chất công nghiệp, tạo điều kiện mua bán hóa chất dễ dàng. Thứ hai, nhiều hóa chất và thực phẩm không rõ nguồn gốc được nhập lậu liên tục với số lượng lớn qua biên giới là một thách thức không nhỏ để bảo đảm an toàn thực phẩm.
Đừng cậy vào báo chí
Ông Huỳnh Lê Thái Hòa - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM - đồng ý rằng, việc quản lý kinh doanh phụ gia thực phẩm chưa thực hiện triệt để. Có nguyên nhân do người kinh doanh mặt hàng này còn hạn chế về kiến thức, chưa đủ trình độ hướng dẫn cho người sử dụng, dẫn đến việc sử dụng phụ gia trong sản xuất, chế biến thực phẩm còn nhiều vi phạm.
Theo ông Hòa, rất khó kiểm soát chất lượng nguồn thực phẩm vận chuyển vào thành phố. “Khoảng 80% các loại nông sản thực phẩm được tiêu thụ tại TP.HCM do các tỉnh thành khác cung cấp. Việc kiểm soát nuôi trồng tại những nơi này là không thể thực hiện”.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/10/01/1412152539-20141001-24h-bai-antoanthucpham_anh2.jpg

Chế biến thực phẩm trong một bếp ăn tập thể dành cho công nhân trong một khu công nghiệp của TP.HCM. Ảnh: Đ.Anh

Việc giám sát hiện chỉ chủ yếu được thực hiện tại 3 chợ đầu mối thông qua kỹ thuật test nhanh và lấy mẫu nhưng số mẫu lấy không nhiều và không mang tính đại diện. “Có trường hợp khi lấy được kết quả xác định lô hàng có hàm lượng dư thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép thì lô hàng đó đã lưu thông ra ngoài thị trường. Nguyên nhân chi cục chưa có kho lạnh nên không thể lưu giữ đối với các lô hàng khi cần làm các test nhanh dương tính”, ông Hòa cho biết.
Ngoài ra, việc kinh doanh, giết mổ gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc, không phép vẫn còn tồn tại. Nguồn gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng vẫn tiếp tục được vận chuyển về thành phố thông qua các cửa ngõ và các tỉnh lân cận rất khó kiểm soát.
Có nhiều giải pháp được nêu ra, như xây dựng mô hình chuỗi thực phẩm an toàn, nhưng theo GS Chu Phạm Ngọc Sơn, điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng vẫn là trách nhiệm và năng lực quản lý của cơ quan chức năng.
“Qua phương tiện truyền thông, tuy người dân ngày càng ý thức hơn về tai hại do sử dụng thực phẩm kém chất lượng, nhưng do hoàn cảnh, không ít người vẫn phải chọn những mặt hàng rẻ, không rõ nguồn gốc. Còn nhà sản xuất thì vì lợi nhuận quá lớn, sẽ sẵn sàng và tiếp tục sử dụng các chất cấm trong chế biến, kinh doanh thực phẩm”, ông Sơn khẳng định. Do đó, theo ông, các biện pháp quản lý nhà nước, tăng cường giám sát chất lượng thực phẩm, phụ gia thực phẩm vẫn là phương sách hữu hiệu, chứ đừng trông mong vào truyền thông.


theo khampha

duyanh
10-01-2014, 12:40 PM
Phát hiện được chất cấm thì thực phẩm đã… tiêu thụ hết

Thịt, cá không rõ nguồn gốc, rau - củ - quả ngậm thuốc bảo vệ thực vật… vẫn ngày đêm len lỏi vào thành phố tiêu thụ. Các phương thức kiểm tra chất lượng còn thô sơ nên khi phát hiện được chất cấm thì thực phẩm đã “về với đất”.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/10/01/1542b5c7875950.img.jpg
Cảnh chế biến thực phẩm tại một bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp

Không kiểm soát được chất lượng nông sản, thực phẩm
Tại Hội nghị chuyên đề thực trạng và giải pháp quản lý an toàn thực phẩm (ngày 30/9), ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố công bố một con số giật mình: “Khoảng 80% sản phẩm nông sản thực phẩm tại các tỉnh và TPHCM không thể kiểm soát được chất lượng trong quá trình nuôi trồng”.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/10/01/IMG_3191-6ae57.JPG.jpg


Khoảng 80% nông sản thực phẩm không kiểm soát được chất lượng
Theo ông Thái Hòa, hiện trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận chưa có một quy trình chuẩn trong việc nuôi trồng, đánh bắt, chế biến các mặt hàng nông sản, thủy hải sản. Việc trồng trọt và chăn nuôi còn mang nặng tính tự phát nên rất khó khi kiểm soát chất lượng, truy nguyên nguồn gốc xuất xứ khi có sự cố xảy ra.
Trên địa bàn thành phố hiện có 3 chợ đầu mối lớn là Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức. Mỗi ngày ước tính có đến hàng nghìn tấn thực phẩm từ các tỉnh thành đổ về để phục vụ cho nhu cầu của gần 10 triệu dân đang sinh sống tại TPHCM. Các đơn vị chức năng thuộc 3 bộ gồm: Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn, bộ Công thương, Bộ Y tế vẫn đều đặn tiến hành giám sát và lấy mẫu kiểm tra. Tuy nhiên, số lượng mẫu được lấy chỉ mang tính tượng trưng, không phản ánh đủ thực tế.
Phương pháp kiểm tra chủ yếu hiện nay là thực hiện test nhanh để phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ của các mặt hàng thực phẩm không đạt. Tuy nhiên: “khi phát hiện mẫu kiểm tra dương tính với các chất như thuốc bảo vệ thực vật hay chất bảo quản chúng tôi phải tiến hành các xét nghiệm định lượng. Nhưng hiện nay, cơ sở vật chất tại các chợ không đủ để bảo quản hàng hóa. Trong lúc chưa có kết luận chính thức, cơ quan chức năng không thể thu giữ hoặc cấm lưu thông vì thế khi có kết quả định lượng thì mặt hàng chứa chất cấm đã bị tiêu thụ hết”.

Loay hoay tìm giải pháp Theo thống kê, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014 trên cả nước đã xảy ra 1.864 vụ ngộ độc thực phẩm với 16 người tử vong. GS. Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM nhận định: để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm thường xuyên là do công tác quản lý thực phẩm còn lỏng lẻo, chưa có đủ khả năng kiểm định hết những hóa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng có mặt trong thực phẩm. Thực tế trên đã tạo cơ hội cho nhiều cơ sở giả nhãn hiệu, cố tình sử dụng những hóa chất độc hại, chất kích thích tăng trưởng trong thực phẩm vì mục đích lợi nhuận.
Trong tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm ô hợp như hiện nay, theo GS Chu Phạm Ngọc Sơn, cơ quan quản lý cần phải có những công cụ sắc bén để phân tích, kiểm tra chất lượng thực phẩm, nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn các mặt hàng chứa hóa chất hoặc chất lạ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng cũng như sớm tiêu hủy và xử lý.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/10/01/77-6ae57.jpg


Ngộ độc thực phẩm tập thể luôn là nỗi kinh hoàng của công nhân
Để ngăn chặn tình trạng thực phẩm nghi nhiễm độc nhưng đang trong quá trình kiểm nghiệm đã tiêu thụ hết, Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố cho biết sẽ yêu cầu các chợ đầu mối xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đầu tư kho lạnh phục vụ cho công tác bảo quản, kiểm tra, xử lý đối với mặt hàng thực phẩm nghi nhiễm các chất cấm.
Nhằm đẩy lùi tình trạng phần lớn thực phẩm không kiểm soát được chất lượng trong quá trình nuôi trồng, sắp tới thành phố sẽ xây dựng các vùng nuôi trồng tập trung; siết quản lý về kiểm dịch động vật, giết mổ gia súc, gia cầm; hướng dẫn các hộ dân quy trình an toàn trong sản xuất các mặt hàng thực phẩm…
Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà chuyên môn về thực phẩm, việc xây dựng các quy trình mang tính lý tưởng nêu trên nếu đi đến thành công cũng không phải “một sớm một chiều”. Chừng nào các kế hoạch còn nằm trên lý thuyết, người dân sẽ còn phải đương đầu với những nguy hại đối với sức khỏe và tính mạng do thực phẩm bẩn gây ra.

theo dantri.