PDA

View Full Version : Obama: trừng phạt Nga! Putin: đàm phán ngay!



duyanh
09-01-2014, 12:03 PM
Mỹ quyết tâm giải quyết vấn đề Ukraine, nhưng không tham gia về quân sự

VOA 28.08.2014

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1409572645_Quoc-te-septeber-01-2014-1.jpg
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã loại trừ giải pháp Mỹ sẽ hành động quân sự để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia tăng ở Ukraine được Nga hậu thuẫn, nhưng nói rằng Washington sẽ quyết tâm cùng với các nước đồng minh châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng.

Lên tiếng về vấn đề này hôm thứ Năm, Tổng thống Obama không đi xa đến mức gọi hành động quân sự mới đây của Nga miền đông Ukraine là một cuộc xâm lược. Ông nói, từ nhiều tuần lễ nay Nga đã vi phạm một cách "cố ý và liên tục" sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và cảnh báo rằng Moscow có thể sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây.

Tổng thống Obama cũng cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel về tình hình Ukraine. Tòa Bạch Ốc sau đó đã đưa ra tuyên bố nói rằng hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao.

Tổng thống nói với các phóng viên báo chí về vấn đề này chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko cho biết binh sĩ và vũ khí của Nga đã vượt biên giới vào miền đông Ukraine và chiếm thành phố cảng Novoazovsk.

Giới chức quốc phòng Ukraine cho biết xe bọc thép của Nga đã bao vây thành phố và chiếm cứ một số làng mạc gần đó.

Tuyên bố của ông Poroshenko gây ra những xao động trong ngoại giao quốc tế, kể cả việc các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc yêu cầu Nga rút binh sĩ của họ ra khỏi lãnh thổ của Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Samantha Power nói Nga "đã gây rắc rối" và "hoàn toàn dối trá" về vai trò của họ ở Ukraine, và rằng Moscow đang "không lắng nghe." Về phần mình, Đại sứ Nga Vitaly Churkin cáo buộc chính phủ Ukraine "tiến hành chiến tranh chống lại dân của họ" ở miền đông Ukraine nơi cư dân nói tiếng Nga. Tuy nhiên, ông Churkin không phủ nhận sự tham gia của lực lượng Nga trong khu vực này.

NATO – triệu tập một cuộc họp khẩn về vấn đề Ukraine vào thứ sáu – nói rằng liên minh tin là khoảng 1.000 binh sĩ Nga đang hoạt động ở miền đông Ukraine, với khoảng 20.000 nữa đang ở khu vực biên giới. Các viên chức cũng công bố các hình ảnh chụp qua vệ tinh mà họ nói cho thấy lực lượng tác chiến Nga tham gia các hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ Ukraine.

Các hoạt động mới nhất của Nga dọc theo biên giới đông nam của Ukraine đã khơi lên các quan ngại quốc tế rằng Moscow muốn tạo ra một vùng đất liên kết giữa Nga và Crimea - bán đảo của Ukraina đã bị Nga sát nhập hồi tháng Ba.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nói rằng nếu các báo cáo về sự hiện diện của binh sĩ Nga đúng sự thật thì họ đã đánh dấu một sự "leo thang nguy hiểm" trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông nói cộng đồng quốc tế không thể để cho tình hình leo thang thêm nữa./

+++++++++++++++++++
Tổng thống Putin thúc giục đàm phán

BBC – Chủ nhật, 31 tháng 8, 2014

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1409572724_Quoc-te-septeber-01-2014-2.jpg
Tổng thống Putin kêu gọi đàm phán để bàn về “thành lập cơ chế nhà nước” cho miền Đông Ukraine, theo truyền thông Nga đưa tin.

Ông nói vấn đề này cần được thảo luận nhằm đảm bảo lợi ích của người dân địa phương “chắc chắn được tôn trọng”.

Bình luận của tổng thống được đưa ra sau khi châu Âu cho Nga thời hạn một tuần nhằm thay đổi hành động ở Ukraine, nếu không sẽ phải đối mặt với cấm vận mới.

Nga phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng lực lượng quân sự của nước này đã trái phép vượt qua miền Đông Ukraine nhằm hỗ trợ phe ly khai.

Ông Putin nói kết cục của cuộc khủng hoảng không thể nào đoán trước.

“Điều này phụ thuộc phần lớn vào ý đồ chính trị của các nhà cầm quyền Ukraine hiện nay,” hãng thông tấn Nga Itar Tass dẫn lời tổng thống.

Ông cũng bác bỏ đe dọa trừng phạt của châu Âu, cáo buộc châu Âu “hỗ trợ cuộc đảo chính” ở Ukraine.

Phe nổi dậy thân Nga đang giành thắng lợi trước quân đội Ukraine trong những ngày gần đây ở vùng Donetsk và Luhansk.

Khoảng 2.600 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine nổ ra từ tháng 04/2014 sau khi Nga sáp nhập phía Nam bán đảo Crimea trước đó một tháng.
Lính Nga ở Ukraine

Lính dù Nga do Ukraine bắt giữ

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1409572795_Quoc-te-septeber-01-2014-3.jpg
Cũng hôm Chủ nhật 31/08, Truyền thông Nga đưa tin 10 lính dù Nga đã trở về nhà trong cuộc trao đổi với 63 quân nhân Ukraine bị Nga bắt giữ.

Bài viết trên Bấm The Independent hôm Chủ nhật miêu tả: “Những người đàn ông này trông có vẻ mệt mỏi, bại trận và mất tinh thần. Mặc áo lính vằn vện màu xanh lá, họ nhìn trân trân vào máy quay và cố gắng giải thích vì sao lính nhảy dù của Nga lại có mặt ở miền Tây Ukraine.”

“...Cách đó hàng trăm dặm, bên ngoài một doanh trại quân đội cấp tỉnh ở Kostroma, cách Moscow khoảng 200 dặm về phía Đông Bắc, một nhóm phụ nữ tụ tập trên vỉa hè, có người còn mang theo xe đẩy.

“Gia đình của nhóm 10 người thuộc Trung đoàn Lính dù 331 yêu cầu được biết điều gì đã xảy ra đối với con trai họ, mà theo lực lượng an ninh Ukraine, bị bắt ở gần làng Dzerkalne ở vùng Donetsk, trong lúc chiến đấu sát cánh với những người nổi dậy thân Nga ở các tỉnh miền Đông Ukraine.”

Báo Washington Post dẫn lời một người mẹ, bà Tatiana Arkhipova, 42 tuổi, con trai là Sergei, 22 tuổi – thuộc số bị bắt.

Bà nhớ lại bà lái xe đi từ sáng sớm tới Kostroma, ở đó các quan chức xác nhận con bà đã bị bắt, và từ chối trả lời mọi câu hỏi khác.

“Nếu có kế hoạch điều chúng sang Ukraine thì chắc là phải có ai đó thông báo cho chúng rồi, và nếu thế thì có lẽ nó đã không đi,” bà nói với Washington Post.


http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1409572845_Quoc-te-septeber-01-2014-4.jpg
Mẹ và vợ của những người lính Nga bị bắt ở Ukraine tụ tập ở Kostroma chờ tin

Bình luận trên báo Anh, tờ Sunday Times 31/8, cây bút Dominic Lawson viết rằng ông Putin đã được người Nga ủng hộ cao sau khi "giải phóng Crimea mà không mất một người lính Nga".

Nhưng nay uy tín ông Putin sẽ "xuống dốc cùng con số thanh niên Nga tử trận" ở Ukraine, trong cuộc chiến chỉ có 10% người Nga ủng hộ việc đưa quân sang nước láng giềng, theo ông Lawson.

Liên minh châu Âu đã ra thời hạn một tuần cho Nga để thay đổi hành động của họ ở Ukraine nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy nói châu Âu đang làm việc khẩn cấp để bàn về các biện pháp trừng phạt tiếp theo.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói nước ông ‘đang đến gần đến điểm không thể quay lại: một cuộc chiến tranh toàn diện với nước Nga’.

Hôm 26/08 Moscow phủ nhận việc gửi quân đội sang chiến đấu ở Ukraine, và nói lính của họ đã “sơ suất" vượt qua biên giới.

Mỹ và châu Âu đã ban hành lệnh phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với nhiều quan chức cấp cao của Nga cũng như các lãnh đạo phiến quân ở miền đông Ukraine.

Phương Tây cũng đã hạn chế các khoản cho vay đối với các ngân hàng nhà nước của Nga, cấm xuất khẩu các công nghệ có liên quan đến quốc phòng đến Nga./

+++++++++++++++++++
Ukraine 'đang vượt tầm kiểm soát'

BBC - thứ bảy, 30 tháng 8, 2014


http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1409572898_Quoc-te-septeber-01-2014-5.jpg
Người dân thành phố Mariupol xuống đường biểu tình phản đối sự can thiệp từ Nga

Xung đột ở miền đông Ukraine đang "vượt ngoài tầm kiểm soát" và cần được kiềm chế để ngăn chặn một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Ukraine và Nga, Đức cảnh báo.

Nhận định trên được Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeimer đưa ra giữa lúc EU đang xem xét các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Nga đã phủ nhận cáo buộc từ phía Nato rằng quân đội nước này đã tiến vào lãnh thổ Ukraine một cách trái phép nhằm hỗ trợ cho phe ly khai.

Khoảng 2.600 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa quân đội Ukraine và phe nổi dậy.

Giao tranh ở vùng Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine nổ ra hồi tháng Tư, một tháng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Ukraine phải chịu trách nhiệm cho khủng hoảng hiện nay và so sánh vòng vây của quân đội nước này tại các thành phố Donetsk và Luhansk, vốn đang nằm trong tay quân nổi dậy, với việc Phát xít Đức vây hãm Leningrad thời Đệ nhị Thế chiến.


http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1409572939_Quoc-te-septeber-01-2014-6.jpg
Nato đã công bố hình ảnh mà tổ chức này nói là chụp đoàn xe vũ trang từ Nga đi vào lãnh thổ Ukraine

'Lối đi sai lầm'

Hôm 29/8, ông Steinmeier cảnh báo rằng "tình hình vốn đã nguy hiểm tại Ukraine" đang trở nên nghiêm trọng hơn.

"Các hành động xâm phạm biên giới đang ngày càng gia tăng, gây nhiều lo ngại rằng tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát".

"Việc này cần phải chấm dứt, nhất là khi chúng ta muốn tránh một cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Ukraine và Nga."

Nga có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới từ châu Âu sau cuộc họp của 28 quốc gia thành viên trong khối tại Brussels vào ngày 30/8.

EU và Hoa Kỳ đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức cao cấp của Nga, các chỉ huy ly khai và một số công ty Nga bị cáo buộc là có dính líu đến hành động xâm phạm chủ quyền Ukraine.

Hồi cuối tháng Bảy, EU cũng đã áp đặt cấm vận đối với một số ngành kinh tế chủ chốt của Nga, khiến Nga đáp trả bằng việc cấm vận nhập khẩu thực phẩm.

Bộ trưởng năng lượng Nga cảnh báo rằng khủng hoảng ở Ukraine có thể sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt cho các nước châu Âu vào mùa đông này.

[
IMG]http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1409572949_Quoc-te-septeber-01-2014-7.jpg[/IMG]
Liên Hiệp Quốc nói quân chính phủ và phe ly khai đã có các hành động xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng

Thành viên Nato

Hôm 29/8, Nato đã có cuộc họp khẩn sau khi công bố các hình ảnh vệ tinh mà tổ chức này nói là chụp một đoàn xe vũ trang từ Nga đi vào lãnh thổ Ukraine.

Tổng Thư ký Nato Andders Fogh Rasmussen đã kêu gọi Nga "lập tức có những hành động tiến tới tháo gỡ căng thẳng".

Ông Rasmussen cũng đánh tín hiệu rằng Nato có thể xem xét đơn xin gia nhập Nato của Ukraine, sau khi Thủ tướng Arseniu Yatsenyuk tuyên bố sẽ hướng Ukraine theo lộ trình trở thành thành viên Nato.

Trong khi đó, giao tranh khốc liệt tiếp tục diễn ra gần cảng Mariupol nằm trên Biển Azov.

Quân ly khai đang tìm cách chiếm thành phố này, nơi quân chính phủ đã được triển khai vào các vị trí phòng thủ.

Hôm 28/8, phe nổi dậy đã chiếm thị trấn Novoazovsk ở gần đó.

Cuộc tiến công của quân nổi dậy nhằm vào Mariupol gây quan ngại rằng Điện Kremlin đang tìm cách kiểm soát vùng lãnh thổ nối liền giữa Nga và Crimea.

Phe ly khai cũng được cho là đã bao vây quân chính phủ ở một số khu vực phía bắc gần thành phố Donetsk.

Một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc nói cả quân ly khai và quân đội chính phủ đã có các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Các hành động này bao gồm việc cố ý nhắm vào thường dân đang bị kẹt trong các khu vực thành thị hoặc đang tìm cách sơ tán ra khỏi khu vực giao tranh thông qua các vùng đệm do chính phủ thiết lập.

Báo cáo này cho biết trung bình mỗi ngày có 36 người thiệt mạng trong thời gian từ ngày 16/7 đến 17/8./