PDA

View Full Version : Nghi vấn khủng bố Tân Cương dùng hộ chiếu giả trên chuyến bay của Boeing 777-200



duyanh
03-09-2014, 12:30 PM
Sau vụ chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích, ngày 8/3, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã ra thông tri khẩn, yêu cầu các đơn vị hàng không dân dụng của nước này làm tốt công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đặc biệt yêu cầu các công ty hàng không làm tốt mọi khâu chuẩn bị cho các chuyến bay, làm tốt công tác bảo vệ máy bay, đảm bảo máy bay ở trong trạng thái sẵn sàng bay và tăng cường công tác xử lý khẩn cấp trong tình huống đặc biệt.


http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1394368200_dny1394354703.jpg
Không loại trừ khả năng chuyến bay của Malaysia Airlines bị khủng bố.

Hiện nguyên nhân của vụ máy bay mất tích vẫn chưa được làm rõ và không loại trừ âm mưu khủng bố. Theo thông báo của Malaysia Airlines, trên chuyến bay có 158 người Trung Quốc, trong đó có hai người được cho là người Duy Ngô Nhĩ tới từ Tân Cương, một điểm nóng bất ổn của Trung Quốc.

Trong khi đó, cha của một người đàn ông Italy có tên trong danh sách hành khách lên trên chiếc máy bay bị mất tích cho biết con trai ông đã gọi điện cho ông nói rằng anh hiện vẫn ở Thái Lan và anh đã bị đánh cắp hộ chiếu hồi tháng 8 năm ngoái tại một cửa hàng thuê xe máy ở nước này. Như vậy, không loại trừ khả năng một trong số các hành khách trên chuyến bay này đã sử dụng hộ chiếu đánh cắp của anh.
Chiếc Boeing 777-200 của hãng này đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu khoảng 2 giờ sau khi rời thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Theo P.V (Thethaovanhoa.vn)

duyanh
03-09-2014, 12:36 PM
Một phi công nghe được tín hiệu bí ẩn từ máy bay Malaysia mất tích


Phi công lái chiếc Boeing 777 cất cánh 30 phút trước chiếc máy bay mất tích cho biết ông đã nghe được tiếng thì thầm và tín hiệu nhiễu sóng từ máy bay mất tích.


http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1394368525_vxo1394362525.jpg
Toàn cảnh vụ máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích - Đồ họa: Toby Quốc

Đây được cho là liên lạc cuối cùng của máy bay MH370, chở 239 người, trước khi mất tích, theo trang tin New Straits Times (Malaysia).

AFP dẫn thông cáo của cho biết máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 đã biến mất vào lúc 2 giờ 40 sáng 8.3 (tức 1 giờ 40 giờ Việt Nam ngày 8.3), sau khi cất cánh được 41 phút từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo New Straits Times, một trạm kiểm soát không lưu Việt Nam yêu cầu viên phi công (đề nghị giấu tên) này liên lạc với chiếc MH370 để tiếp âm, nhằm liên lạc với các cơ quan chức năng.

Viên phi công cho biết ông ta đang lái máy bay đến sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản và có thể sử dụng băng tầng khẩn cấp để liên hệ với MH370.

“Chúng tôi đã nỗ lực thiết lập liên lạc với MH370 sau 1 giờ 30 sáng (giờ địa phương) và đề nghị họ trả lời liệu họ có thể đi vào không phận Việt Nam hay không”, viên phi công cho biết.

“Tiếng nói phát ra trên điện đàm từ phía MH370 có thể là cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah (53 tuổi - PV) hoặc là cơ phó Fariq Abdul Hamid (27 tuổi - PV), nhưng tôi chắc là cơ phó”, viên phi công nói.

“Có rất nhiều tín hiệu nhiễu sóng, nhưng tôi nghe được tiếng thì thầm từ phía sau. Đó là lần cuối cùng, chúng tôi nghe được từ MH370 bởi vì chúng tôi mất liên lạc với máy bay này”, cũng theo viên phi công.

Viên phi công cho hay những máy bay khác nếu sử dụng cùng băng tầng khẩn cấp có thể nghe được cuộc điện đàm này, kể cả bất kỳ tàu nào ở trên biển.

“Nếu máy bay gặp nạn, chúng tôi sẽ phải nghe phi công gọi cầu cứu. Nhưng tôi chắc rằng không ai khác nghe được lời cầu cứu từ MH370”, viên phi công nói.

Viên phi công cho biết thêm sau lần liên lạc bất thành, đài kiểm soát không lưu từ Việt Nam đã đề nghị ông cố liên lạc với MH370, nhưng bất thành.

New Straits Times không tiết lộ viên phi công giấu tên này thuộc hãng hàng không nào.

AFP ngày 9.3 đưa tin chính quyền Malaysia đang điều tra khả năng máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines có liên quan đến .

Trong ngày 9.3, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ các nước, trong đó có Việt Nam, đang nỗ lực tìm kiếm máy bay MH370, chở 239 người mất tích hôm 8.3.

Phúc Duy

ThanhNien