PDA

View Full Version : Hàng loạt bí mật quân sự Mỹ, Trung bị Google phơi bày



duyanh
12-21-2013, 02:53 PM
Google bị buộc tội đe dọa an ninh quốc gia Mỹ bằng việc cho phép công chúng xem những ảnh chụp từ trên không các căn cứ quân sự bí mật của Mỹ thông qua chương trình bản đồ trực tuyến trên máy tính.



http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/12/09/20111212094002_linh.jpg


Máy bay tàng hình trên đường băng tại một sân bay bí mật (Ảnh Google maps)



Công cụ tìm kiếm khổng lồ này đã bị chỉ trích sau khi người dùng web lại một lần nữa phát hiện họ có thể tìm kiếm các căn cứ quân sự rồi phóng to để nhìn thấy đường băng và các máy bay tàng hình quân sự tối mật. Việc người dùng internet phát hiện ra một đường băng bí mật tại hồ Yucca, Nevada, dùng để thử máy bay tàng hình R-170 - tương tự chiếc bị mất ở Iran tuần trước, đã làm dấy lên nhiều lo ngại.
Cedric Leighton, một đại tá không quân về hưu nói: "Người Iran sẽ rất quan tâm tới các căn cứ vì nó sẽ cho họ biết chúng ta tiến hành các sứ mệnh do thám như thế nào. Google đã công khai điều từng là lĩnh vực riêng của quân đội và cộng đồng tình báo".
Trang web về hàng không Flight Global tuyên bố đã phát hiện được khu vực bí mật Yucca với những ảnh chụp vệ tinh cho thấy một chiếc máy bay tàng hình Predator hoặc Reaper đang ở trên đường băng.
Trang này viết: "Tấm hình này được chụp từ vệ tinh vào khoảng đầu năm 2011 có thể tìm thấy dễ dàng trên Google Maps, dường như cho thấy một đường băng dài và chiếc máy bay General Atomics MQ-1 Predator hoặc MQ-9 Reaper UAV. Sân bay này có 4 nhà chứa máy bay với những kích cỡ khác nhau, gồm cả một nhà chứa có cửa mở thẳng đứng phù hợp với các loại máy bay không người lái. Các chi tiết của sân bay, gồm cả khu đỗ xe, chu vi an ninh và những khu vực đang xây dựng được bộc lộ rõ ràng"
Những chi tiết trên tạo điều kiện vô cùng dễ dàng cho những quốc gia bên ngoài xem ảnh và do thám các máy bay gián điệp bí mật của Mỹ. Trang web trên cũng cho biết thêm, một tấm hình trước đó cho thấy dường như có một chiếc Pilatus PC-12 và Beechcraft King Air đậu trên đường băng, điều này củng cố cho tin đồn rằng máy bay được hãng Lockheed Martin sử dụng.
Theo ông Leighton, ông cho rằng Google có quyền công bố những tấm hình trên song họ nên quyết định không làm như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng tới các chiến dịch quân sự. Trước đó, quân đội Mỹ đã ngăn không cho các nhân viên Google chụp ảnh các căn cứ cho chương trình Google Earth - vốn đòi hỏi những ảnh cận cảnh.
Việc căn cứ ảnh vệ tinh những căn cứ tối mật đang là một chủ đề nóng, được bàn thảo nhiều khi các phát hiện trước đó đã tiết lộ chính xác một căn cứ ở Denver.
Ngoài ra, tại tỉnh Balochistan, Pakistan, những tấm ảnh sáng rõ cho thấy máy bay không người lái Predator của Mỹ đang đậu ở sân bay Shamsi.

Chỉ cần dùng dữ liệu vệ tinh Google Maps và Bing Maps, một người dân bình thường cũng có thể xác định được hàng loạt căn cứ quân sự của các cường quốc trên thế giới.


http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304462_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_01.jpg


Mới đây nhất hình ảnh một căn cứ không quân bí mật của Trung Quốc đã bị Google Maps phát hiện và những hình ảnh này một lần nữa lại khiến cho Bắc Kinh hết sức lo ngại. Tờ CNJ của nước này cho biết, những hình ảnh thật về các căn cứ quân sự giờ đây không còn quá khó tìm với trên Google Maps (3D), điều này khiến cho những bí mật quốc gia dễ dàng bị lộ.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304463_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_02.jpg


Không chỉ hình ảnh sân bay mà những hầm chứa máy bay, những chiếc máy bay cũng được ghi lại một cách rõ nét nhất. Theo đó các bức ảnh vệ tinh của Google chụp từ trên cao căn cứ quân sự bí mật của Trung Quốc thông qua chương trình bản đồ trực tuyến đã chỉ rõ những vị trí được phía Trung Quốc cho là quá nhạy cảm.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304464_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_03.jpg


Hãng tìm kiếm khổng lồ trên mạng đã phải hứng chịu sự chỉ trích của Trung Quốc sau khi cư dân mạng có thể tìm kiếm các căn cứ quân sự, sau đó phóng to lên để nhìn thấy các đường băng và các máy bay quân sự bí mật của Trung Quốc. “Google Map đã công khai những thông tin bí mật của chúng ta và việc làm này cần phải được lên án, nếu không tình trạng này sẽ khiến cho mọi bí mật quân sự đều trở thành thứ kiếm tìm dễ dàng nhất trên mạng“, tờ chinamil nhận định.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304465_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_06.jpg


Vừa qua, Trung Quốc cũng đã từng hoảng hồn khi Google Map công bố những hình ảnh căn cứ quân sự tối mật của Trung Quốc tại Sơn Đông, thế nhưng những phản ứng của Trung Quốc chỉ là lời đề nghị Google Maps nên cân nhắc việc công bố những hình ảnh nhạy cảm. Trên thực tế những hình ảnh của Google Maps cung cấp xét trên phương diện luật pháp quốc tế không vi phạm bất cứ điều khoản nào, cũng không thể bị quy kết là làm lộ thông tin mật, vì các bức ảnh được chụp từ vũ trụ và không thể bàn về vấn đề “chủ quyền“.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304466_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_08.jpg


Những hình ảnh căn cứ không quân bí mật của Trung Quốc vừa bị lộ mới đây, thậm chí còn có hình ảnh rõ nét những máy bay chiến đấu của nước này. Có nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đang xây dựng kế hoạch nhằm giảm khả năng bị theo dõi từ vệ tinh bằng cách sử dụng những công nghệ ngụy trang hiện đại kể cả việc ngụy trang điện tử hoặc dùng các mô hình để đánh lạc hướng chú ý của vệ tinh.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304467_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_05.jpg


“Chúng ta cần xây dựng thêm nhiều mái che, nhiều vị trí quân sự mô phỏng để bảo vệ những hoạt động bí mật thực sự của mình, đã đến lúc cần hành động ngay trước khi quá muộn“, tướng La Diên Hầu của quân đội Trung Quốc nhận định trước vấn nạn Google Maps hiện nay.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304468_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_12.jpg


Trên thực tế không chỉ Trung Quốc mà Mỹ, Nga cũng tỏ ra quan ngại đối với việc Google Maps cung cấp những hình ảnh “nóng“ được chụp từ vệ tinh. Mới đây nhất, tờ Daily Mail của Anh đăng tải thông tin cho biết một người Mỹ tên là Josh Begley đã sử dụng phần mềm Google Maps và dịch vụ Bing Maps để xác định các căn cứ quân sự Mỹ. Josh Begley đã tìm thấy 650 căn cứ quân sự Mỹ, và đã công bố 644 bức ảnh chụp được. (Trong ảnh: ảnh vệ tinh căn cứ quân sự Camp Ripley, nơi đây được sử dụng làm nơi huấn luyện những khoa mục tác chiến mùa đông, đồng thời cũng là nơi huấn luyện của Vệ binh Quốc gia Mỹ).





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304469_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_13.jpg


Căn cứ Cherry Point được xây dựng vào năm 1941, hiện nó là căn cứ đóng quân của liên đội bay lính thủy đánh bộ.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304470_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_15.jpg


Căn cứ không quân Bucholz là nơi trung chuyển, tiếp nhiên liệu lý tưởng trong chuyến bay vượt Thái Bình Dương của Không quân Mỹ.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304471_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_16.jpg


Căn cứ không quân Büchel của Quân đội Mỹ đặt tại Đức.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304472_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_17.jpg


Trung tâm huấn luyện Greenlief nằm ở bang Nebraska của Quân đội Mỹ.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304473_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_18.jpg


Căn cứ Holt ở khu vực tây Australia, là căn cứ thông tin quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực nam bán cầu. Trạm này sẽ cung cấp thông tin tới các căn cứ quân sự thông qua vệ tinh.





http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304474_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_09.jpg


Căn cứ Camp Simba, được mệnh danh là “bộ não” điều khiển Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ.




http://baodatviet.vn/dataimages/201312/original/images1304476_My_trung_quoc_dien_dau_Google_Maps_c an_cu_quan_su_datviet.vn_11.jpg


Căn cứ Mississippi được xây dựng vào năm 1961 - nơi huấn luyện các loại máy bay tiêm kích hạm của Hải quân Mỹ. (Tổng hợp ĐVO/ Kienthuc)






Hoài Linh(Theo DailyMail)